Sterling, Hazard & những ngôi sao có thể gây thất vọng tại EURO 2020

Trung Nghĩa
14:05 ngày 05-06-2021
VCK EURO 2020 sắp đến gần và NHM đang háo hức chờ đợi những ngôi sao lớn tỏa sáng rực rỡ. Tuy nhiên, có thể có một số người sẽ để lại nỗi thất vọng ghê gớm như Raheem Sterling hay Eden Hazard.
#1
Robert Lewandowski (Ba Lan)

Lewandowski khó làm nên chuyện khi không có các đồng đội chất lượng

Lewandowski đang là tiền đạo số 1 thế giới hiện nay. Anh đã ghi 41 bàn chỉ sau 28 trận tại Bundesliga mùa 2020/21 cho Bayern đồng thời có 66 bàn sau 118 lần thi đấu cho ĐT Ba Lan. Nhưng do Đại bàng trắng không có ngôi sao nào ngang tầm với Lewandowski nên việc anh có thể tạo dấu ấn ở giải đấu này là cực khó.

#2
Raheem Sterling (Anh)

Sterling sa sút rất nhiều mùa này tại Man City

Man City đã giành cú đúp vô địch Premier League và League Cup nhưng đóng góp của Sterling là rất hạn chế. Cầu thủ 26 tuổi là một trong những người giàu kinh nghiệm nhất ĐT Anh tại EURO 2020 với 61 lần khoác áo và 14 bàn thắng. Anh có thể vẫn có suất đá chính nhưng nhiều khả năng sẽ gây thất vọng và bị thay thế bởi những ngôi sao khác đang có phong độ cao hơn.

#3
Eden Hazard (Bỉ)

Hazard không còn là chính mình kể từ khi sang Real

Từng được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi còn khoác áo Chelsea nhưng sau khi chuyển sang Real Madrid, Hazard đã sa sút không phanh. Ngôi sao 30 tuổi này rất muốn có một kỳ EURO xuất sắc để làm bàn đạp trở lại nhưng đây là điều rất khó. ĐT Bỉ hiện cũng không thiếu ngôi sao và NHM dường như đặt niềm tin vào Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku hơn.

#4
Ciro Immobile (Italia)

Immobile chưa thực sự tỏa sáng ở ĐT Italia

Là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Serie A nhưng Immobile lại không tạo ra nhiều dấu ấn bên ngoài đất nước hình chiếc ủng khi thất bại tại Dortmund và Sevilla. Cầu thủ 31 tuổi đã có 150 bàn sau 219 lần ra sân cho Lazio nhưng nếu sơ sảy có thể mất vị trí đá chính vào tay Andrea Belotti của Torino. Hiện Immobile đã có được 12 bàn sau 45 lần ra sân.

#5
Joao Felix (Bồ Đào Nha)

Felix gặp phải sự cạnh tranh đầy khốc liệt tại ĐT Bồ Đào Nha

Felix gia nhập Atletico Madrid từ Benfica với mức phí kỷ lục của câu lạc bộ là 126 triệu euro vào năm 2019 nhưng chưa thực sự xứng đáng với số tiền khổng lồ này. Tiền đạo 21 chỉ có 19 bàn sau 76 trận ở 2 mùa vừa qua cho Rojiblanco. Tại EURO 2020, Bồ Đào Nha là một trong những ứng viên vô địch nhưng vị trí của Felix không được đảm bảo khi có quá nhiều sự cạnh tranh như Bernardo Silva, Diogo Jota, Andre Silva hay Goncalo Guedes.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x