JULIO BAPTISTA
Baptista nổi lên trong màu áo Sevilla với biệt danh là “Quái thú”. Anh thi đấu 2 năm ở Sanchez Pizjuan, rồi được Real Madrid chiêu mộ. Không khẳng định được vị trí ở Bernabeu, anh bị đẩy cho Arsenal mượn và sau đó được bán đứt cho Roma vào mùa Hè năm 2008. Baptista từng ghi 47 bàn cho Sevilla. Nhưng sự nghiệp của anh “phú quý giật lùi” kể từ khi chia tay đội bóng xứ Andalucia. Trong 3 mùa khoác áo Roma, anh chỉ có 15 lần lập công.
MORGAN DE SANCTIS
Sevilla gặp nhiều rắc rối, kiện tụng khi chiêu mộ De Sanctis. Nhưng họ chỉ dùng thủ môn người Italia 8 trận. Sau một mùa cho Galatasray mượn, họ bán De Sanctis cho Napoli rồi sau đó anh chuyển sang đầu quân cho Roma vào năm 2013. Trong 2 mùa bóng đầu tiên ở Olimpico, De Sanctis gây ấn tượng cực mạnh. Theo đánh giá của giới chuyên môn De Sanctis là một trong những thủ môn tài ba nhất của bóng đá Italia.
SEYDOU KEITA
Keita chỉ gắn bó một mùa giải với Sevilla, nhưng đã kịp giành một Siêu Cúp Tây Ban Nha. Mùa giải ấn tượng 2007/08 giúp anh có cơ hội gia nhập Barca. Anh gắn bó 4 mùa bóng với đội bóng xứ Catalunya và đây là giai đoạn hoàng kim nhất trong sự nghiệp của Keita. Tiền vệ này đầu quân cho Roma ở mùa giải 2015/16. Anh ra sân 23 trận và ghi 1 bàn thắng trước khi sang Qatar “dưỡng già” trong màu áo El Jaish.
DIEGO PEROTTI
Cầu thủ chạy cánh người Argentina là một nhân chứng lịch sử của Sevilla. Trong 5 mùa giải ở Sanchez Pizjuan, anh góp công lớn giúp Sevilla giành Cúp Nhà Vua 2009/10 và chức vô địch Europa League 2013/14. Năm 1015, Perotti chuyển sang thi đấu cho Roma dưới dạng hợp đồng cho mượn, sau đó được ký dài hạn. Ở Olimpico, Perotti tạo ảnh hưởng khá lớn, ghi 32 bàn thắng sau 138 trận.
FEDERICO FAZIO
Hậu vệ người Argentina đã có 7 năm gắn bó với Sevilla và là đồng đội thân thiết với Perotti. Anh rất thành công ở Sanchez Pizjuan với 1 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha và 1 Europa League. Mùa 2016/17, anh bén duyên với Roma, ban đầu là hợp đồng cho mượn, sau đó được ký dài hạn. Fazio đã chơi 169 trận cho đội bóng thành Rome và ghi 14 bàn thắng, dù đá ở vị trí trung vệ.
STEVEN N’ZONZI
Steven N’Zonzi có 3 năm gắn bó với Sevilla kể từ khi chuyển đến Sanchez Pizjuan vào năm 2015. Với đội bóng xứ Andalucia, tiền vệ người Pháp giành được danh hiệu duy nhất trong sự nghiệp ở cấp CLB. Đó là chức vô địch Europa League mùa giải 2015/16. Sau khi cùng ĐT Pháp vô địch World Cup 2018, N’Zonzi gia nhập Roma với phí chuyển nhượng 27 triệu euro. Anh thi đấu 39 trận trong mùa giải duy nhất 2018/19 cho Roma, sau đó liên tục bị đẩy đi dưới dạng hợp đồng cho mượn.
SIMON KJAER
Kjaer chỉ thi đấu cho Roma một mùa giải 2011/12 dưới dạng hợp đồng cho mượn từ Wolfsburg. Nhưng anh không gây được ấn tượng mạnh. Mùa Hè năm 2017, anh gia nhập Sevilla theo bản hợp đồng trị giá 12,5 triệu euro. Hậu vệ người Đan Mạch rất đen đủi trong quãng thời gian ở Sanchez Pizjuan. 2 lần, anh cùng Sevilla vào chung kết, nhưng đều thất bại, trong đó có trận thảm bại 0-5 trước Barca ở chung kết Cúp Nhà Vua 2017/18.
MAXIME GONALONS
Gonalons thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh có 3 năm gắn bó với Roma, nhưng chỉ ra sân 23 trận. Ở mùa giải 2018/19, Gonalons gia nhập Sevilla dưới dạng hợp đồng cho mượn. Nhưng anh cũng chỉ đóng vai siêu dự bị. Sau 13 trận ra sân và ghi 1 bàn thắng, tuyển thủ Pháp phiêu dạt sang Granada và gắn bó với đội bóng này cho đến lúc treo giày.