"Beckham mới" cảnh báo M.U trước chuyến hành quân tới Nga

VỊNH SAN
08:46 ngày 09-03-2017
Một hành trình dài 3.700 km sẽ đưa Man United đến Rostov, thành phố nằm ở phía Nam nước Nga. Họ chắc chắn sẽ rất sốc bởi theo David Bentley - người Anh duy nhất từng chơi bóng tại Nga, đây không hề là nơi lý tưởng để chơi bóng.
"Beckham mới" cảnh báo M.U trước chuyến hành quân tới Nga
Vào giữa những năm 2000, Sir Alex Ferguson đã từng theo đuổi David Bentley, người được ca ngợi là “David Beckham mới”. Sir Alex thất bại vì lý do nào đó, anh ta đến Tottenham để rồi năm 2012 chuyển đến... Rostov, như một cách để cứu vãn sự nghiệp. 

Đó là một buổi chiều tháng 9, Bentley trở về nhà từ Enfield, sân tập của Tottenham. Điện thoại anh bỗng đổ chuông và người gọi là đại diện Rob Segal. Ông ta thông báo đã tìm ra giải pháp cho cuộc sống bế tắc của anh ở Spurs. “Rostov, cậu thích chứ?”, Segal nói. Bentley quá sốc. Anh thậm chí còn không biết trên thế giới có nơi nào tên Rostov, trước khi mất vài ngày tra cứu. Tuy nhiên, đã bị thuyết phục bởi ý tưởng trở thành người Anh đầu tiên (và cho đến nay vẫn là duy nhất) chơi bóng tại Nga. Thế là anh xách vali tới thành phố có cái tên mỹ miều: Rostov trên sông Đông. 

Theo Bentley, khoảng thời gian chỉ 2 tháng cho mượn tại Rostov mang lại “kinh nghiệm sống tuyệt vời”. Và chắc chắn các cầu thủ M.U cũng có thể cảm nhận điều đó dù chỉ ghé qua 1 đêm. “Là một người Anh, bạn sẽ không bao giờ nhận ra mình may mắn thế nào cho đến khi tới mảnh đất này”, Bentley nói với tờ The Times, “Tôi không định ám chỉ những người ở đây không làm việc đủ tốt, nhưng phần lớn trong số họ xuất thân nghèo túng”.


“Nếu có thời gian rảnh, các cầu thủ M.U nên ra ngoài và thử món súp cay (được nấu bằng các loại gia vị và thảo mộc)”, cựu ngôi sao Tottenham nói, “Dân Rostov, với 15 người chen chúc trong một phòng ngủ, đã phải ăn chúng khi thiếu lương thực”. Đó hẳn là cái gì đó rất xa lạ với những ngôi sao triệu phú như Paul Pogba, người có mức lương tuần cao gấp 10.000 lần so với mức lương trung bình ở đây.

Nếu các cầu thủ M.U cảm thấy lo lắng khi đặt chân xuống vùng đất xa xôi và cũ kỹ này, những chia sẻ của Bentley có thể giúp ích cho họ. Trong con mắt của cựu tiền vệ 32 tuổi, Rostov là thành phố “mang nét điển hình của Nga”, “không có nhiều tòa nhà sang trọng” nhưng “khá đẹp” - theo mô tả của anh với BBC cách đây vài năm. Điều quan trọng hơn cả là nó “không mang lại cảm giác nguy hiểm”, như những người phương Tây thường quan niệm.

Tuy nhiên, thời tiết sẽ mang lại cho họ rắc rối lớn. Vào thứ Năm, nhiệt độ dự kiến của Rostov là 3 độ C, đủ khiến những ai ngồi trên ghế dự bị phải đắp chăn. Vào năm 2012, khi Bentley cùng Rostov hành quân tới Zenit St.Petersburg, nhiệt độ xuống tới -17 độ C. “Suy nghĩ của tôi lúc đó là, lạy Chúa, làm thế nào để chơi với điều kiện như thế này?”, anh nhớ lại. Khối không khí lạnh từ biển Baltic ùa vào, đủ để các khớp xương đóng băng lập tức, nếu không hoạt động. “Mỗi người đều có nhét một chai nước nóng trong quần để tự sưởi ấm”, Bentley cho biết. 

Vì vậy, chúc may mắn M.U. Hãy cố gắng để không đông cứng khi trở lại nước Anh.

Hành trình ngàn dặm của M.U   
Chặng đường dài 3.700 km tới Rostov là chuyến hành quân xa nhất của M.U trong lịch sử tham dự cúp châu Âu. Vào tháng 12 năm ngoái, từ Manchester tới Luhansk của Zorya chỉ có 3.579 km, năm 2013 tới Shakhtar Donetsk là 3.487 km hay năm 2015 đến Moscow là 3.239 km. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x