Ở hành trình Sevilla vô địch Europa League lần thứ 6, có 4 cầu thủ đã thi đấu 10 trận. Đó là trường hợp của Yassine Bounou, Nemanja Gudelj, Franco Vazquez và Joan Jordan. Tuy nhiên, những đóng góp của họ cho Sevilla không hoàn toàn như nhau.
Thủ thành Bounou, vốn được Girona cho Sevilla mượn ở mùa giải này, chơi cực hay và là người có số phút ra nhiều nhất tại Europa League với 900 phúa. Những màn trình diễn ấn tượng trước Wolves (cản phá cú đá 11m của Raul Jimenez); 9 pha cứu thua trong trận đấu với M.U và 2 trước Inter Milan đã giúp anh chiếm được lòng tin của HLV Lopetegui. Qua đó, đội bóng xứ Andalucia chắc chắn sẽ chi tiền để mua đứt cầu thủ này.
Trong khi ấy, tiền vệ Gudelj (727 phút) và cầu thủ chạy cánh Jordan (735 phút) cũng có 10 lần được sử dụng ở mùa giải này. Dù họ không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo nhưng những đóng góp vào lối chơi chung của bộ đôi này rất đáng ghi nhận. Còn Vazquez, tuy cũng có 10 trận ra sân như 3 cầu thủ kể trên nhưng số phút góp mặt của anh chỉ là 370.
Có 2 cầu thủ thi đấu 9 trận là trung vệ Kounde và tiền đạo Munir. Nếu như Kounde trẻ trung chơi cực kỳ nổi bật và đang được nhiều CLB theo đuổi thì Munir tỏa sáng với 5 bàn và 2 kiến tạo. Anh chính là cầu thủ Sevilla ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Europa League 2019/20.
Có 2 trường hợp đá 8 trận là tiền đạo Luuk de Jong và trung vệ Diego Carlos. Nếu xem kỹ thì De Jong chỉ thi đấu có 395, còn con số của Carlos lên đến 646. Thế nhưng, De Jong lại chính là người hùng trong trận chung kết với cú đúp bàn thắng góp phần đánh bại Inter 3-2. Không chỉ vậy, anh còn ghi một bàn thắng quan trọng khác ở trận bán kết thắng M.U 2-1.
XEM THÊM
Lukaku từ chối nhận huy chương Europa League vì hổ thẹn