Sau lễ bốc thăm chia bảng Europa League, đến chính HLV Jose Mourinho cũng bối rối không biết đối thủ Zorya Luhansk của M.U là đội bóng nào. Ông thừa nhận: “Đội bóng Ukraine, tôi không có góc nhìn nào về khả năng của họ”. Đối với người hâm mộ, Zorya càng xa lạ. Dưới đây là thông tin cơ bản về Zorya, đội bóng sẽ làm khách trên sân Old Trafford vào đêm nay.
Lịch sử
Zorya có trụ sở tại Luhank, một thành phố nằm ở phía Đông của Ukraine. Tuy nhiên, họ đang thi đấu tại thành phố Zaporizhia do tại Luhank đang diễn ra các cuộc xung đột quân sự. CLB này được thành lập năm 1923 và nhiều lần đổi tên trước khi có tên gọi hiện tại. Có khoảng thời gian đội bóng này được gọi là Zorya Voroshilovgrad, trùng với tên của thành phố Luhank khi nó thuộc Liên Xô cũ.
Thành tích
Năm 1972, mặc dù phải cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu ở Liên Xô cũ, Zorya đã giành chức vô địch quốc gia. Mùa giải 1973/74, họ lọt vào vòng 2 cúp C1. Zorya còn 2 lần giành Cúp quốc gia năm 1974, 1975. Tuy nhiên vào giữa thập niên 1990, Zorya đi xuống và phải chơi ở giải hạng 3 Ukraine. Những năm gần đây, Zorya đang trong quá trình phục hưng. Họ xếp thứ 4 ở giải VĐQG Ukraine mùa trước.

Zorya là đội bóng xa lạ với nhiều người hâm mộ
Huấn luyện viên
Yuriy Vernydub là HLV trưởng của Zorya gần 5 năm nay. Trước đó, ông là trợ lý HLV tại CLB này. Vernydub có sở trường là sơ đồ 4-4-1-1 và nhiều khả năng ông sẽ cho ra sân đội hình theo chiến thuật đó ở trận gặp M.U. Trước chuyến làm khách trên sân Old Trafford, Vernydub đã nghiên cứu kỹ M.U và cảm thấy có hy vọng đánh bại đội bóng nước Anh.
Cầu thủ nổi bật
Zorya không có nhiều cầu thủ nổi tiếng. Đội trưởng Mykyta Kamenyuka của họ mới thi đấu 1 trận cho ĐT Ukraine. Những cầu thủ được chơi ở cấp độ quốc tế khác của họ là Jaba Lipartia (ĐT Georgia) và Mikhail Sivakow (ĐT Belarus).