Fernandes mang lại lợi thế cho Villarreal?
Theo đánh giá của chuyên gia, Bruno Fernandes - cầu thủ đeo băng đội trưởng MU ở trận gặp Villarreal tại chung kết Europa League 2020/21 không nên chọn đá luân lưu sau. Sau khi trọng tài tung đồng xu, Villarreal giành được quyền chọn sân còn Quỷ đỏ được chọn đá trước hoặc sau. Nhưng thay vì chọn đá trước, Fernandes lại "nhường" cho Villarreal. Chung cuộc, MU đã thua 10-11 trước đội bóng Tây Ban Nha.
Có thể hiểu, Fernandes muốn Villarreal gặp "áp lực" khi phải đá đầu tiên. Tuy thế, tính toán của Fernandes trong trận này không chính xác. Theo chuyên gia Ignacio Palacios-Huerta, Fernandes đã hủy đi khoảng 20% cơ hội giành chiến thắng của MU với sự lựa chọn như thế: "Tôi nghĩ rằng hầu hết những người am hiểu bóng đá đều nhận biết, hoặc ít nhất có trực giác đúng về lợi thế 60-40. Bạn luôn có tỉ lệ thắng 60% nếu đá luân lưu trước. Thật sốc khi Fernandes trao 20% cơ hội đó cho Villarreal".
Trong một nghiên cứu về áp lực tâm lý trong môi trường cạnh tranh, Palacios-Huerta tiết lộ rằng, sau khi khảo sát một loạt những lần đấu luân lưu từ năm 1976 đến năm 2003, khoảng 60,5% cơ hội giành chiến thắng thuộc về đội đá trước.
Theo Palacios-Huerta, cầu thủ đá sau sẽ rất bất lợi về hiệu suất làm bàn do tâm lý căng thẳng, dù cho đối thủ sút thành công hay không. Và phân tích này đã tỏ ra chính xác khi De Gea thực hiện quả phạt đền ở lượt thứ 11 không thành công khiến MU bại trận. Còn Fernandes sau đó khóc như mưa khi chứng kiến đội nhà thua trận. Anh chưa thể có danh hiệu nào sau hơn 1 năm chơi bóng ở MU.
De Gea được trao "bí kíp" vẫn không cản được phạt đền
MU để thua Villarreal trong loạt đá luân lưu ở chung kết Europa League ngoài việc Bruno chọn sai lượt đá, còn vì thủ môn De Gea đã không tuân theo chỉ dẫn của thầy. Trước khi bước vào loạt sút cân não, bộ đôi trợ lý HLV Richard Hartis và Craig Mawson của United đã trao cho De Gea danh sách các cầu thủ của Villarreal và vị trí mà họ thường thực hiện các quả phạt đền.
Trong tờ giấy mà Hartis và Mawson đưa cho De Gea, 2 người này còn cẩn thận tới mức đưa ra những lời khuyên bổ sung về bước chạy của mỗi cầu thủ. Dù không có lời khuyên nào đối với cú sút của Alberto Moreno nhưng với những trường hợp khác, De Gea có 3 lần không làm theo chỉ dẫn.
Khi Moi Gomez thực hiện quả phạt đền thứ 6 cho Villarreal, De Gea được lưu ý rằng cầu thủ này sẽ sút vào trung tâm. Thế nhưng anh lại di chuyển sang bên trái, dù Gomez đúng là đã sút bóng vào chính giữa khung thành.
Thủ môn người Tây Ban Nha cũng phớt lờ lời khuyên của các trợ lý HLV đối với Francis Coquelin hay Pau Torres. Nếu thủ môn người Tây Ban Nha làm theo, mọi thứ có thể đã khác với MU.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn