
Đây là danh hiệu châu Âu đầu tiên của Aston Villa kể từ năm 1982 và cũng là chiếc cúp châu lục thứ năm trong sự nghiệp huấn luyện của Emery - thành tích đưa chiến lược gia người Tây Ban Nha vào hàng ngũ những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Âu.
Các bàn thắng của Youri Tielemans, Emiliano Buendia và Morgan Rogers giúp đại diện nước Anh hoàn toàn áp đảo Freiburg trong đêm chung kết. Với Emery, đây đã là lần thứ năm ông nâng cao chiếc cúp Europa League.
Ông từng vô địch ba mùa liên tiếp cùng Sevilla từ 2014 đến 2016, trước khi tiếp tục đăng quang với Villarreal vào mùa 2020/21. Emery cũng từng đưa Arsenal vào chung kết năm 2019 nhưng thất bại trước Chelsea.
Giờ đây, chiến công cùng Aston Villa đã giúp ông chính thức bước vào "ngôi đền huyền thoại" của bóng đá châu Âu. Trong lịch sử, chỉ còn hai HLV khác sở hữu 5 danh hiệu châu Âu lớn ở cấp CLB là Carlo Ancelotti và Jose Mourinho.

Ancelotti có 5 chức vô địch Champions League, gồm 3 cùng Real Madrid và 2 với AC Milan. Trong khi đó, Mourinho từng vô địch Champions League cùng Porto và Inter Milan, đồng thời giành UEFA Cup với Porto, Europa League với MU và Conference League cùng AS Roma.
Với chiến tích mới cùng Aston Villa, Emery đã vượt qua huyền thoại Bob Paisley - người từng giành 3 Cúp C1 châu Âu và 1 UEFA Cup cùng Liverpool giai đoạn 1975-1981, cũng như chiến lược gia lừng danh người Italia, Giovanni Trapattoni, người sở hữu 3 danh hiệu châu Âu cùng Juventus và 1 UEFA Cup với Inter Milan.
Những HLV nổi tiếng khác như Pep Guardiola và Zinedine Zidane hiện đều sở hữu 3 Champions League, trong khi Rafael Benitez có chức vô địch Champions League 2004/05 cùng Liverpool bên cạnh UEFA Cup cùng Europa League với Valencia và Chelsea.
Nếu Luis Enrique giúp PSG đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League ngày 31/5, ông sẽ gia nhập nhóm của Guardiola, Zidane và Benitez với 3 danh hiệu châu Âu.


















_m.jpg)



-ngay-21-5-202.jpg)


