Patrick Dorgu là bản hợp đồng đáng chú ý của MU dưới triều đại của HLV Ruben Amorim. Cầu thủ 20 tuổi này được đích thân chiến lược gia người Bồ Đào Nha đề nghị lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford mua về trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua để giải quyết bài toán bên hành lang cánh trái. MU đã phải trả cho Lecce 30 triệu euro để chiêu mộ tuyển thủ Đan Mạch để đáp ứng nguyện vọng của Amorim.
Tuy nhiên, ngay trong trận ra mắt của Dorgu, trong màn tiếp đón Leicester City tại Old Trafford ở vòng 4 Cúp FA, HLV Amorim đã làm một điều hết sức trái khoáy. Thay vì để hậu vệ người Đan Mạch chơi bên hành lang cánh trái quen thuộc, chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha kéo anh sang chơi bên cánh đối diện. Trong khi đó, cầu thủ quen chơi bên hành lang phải là Diogo Dalot lại bị xếp tréo ngoe sang chơi cánh trái.
Cách bố trí khó hiểu đó của HLV Amorim đã khiến nhiều fan của MU phản ứng. Trên diễn đàn dành cho fan của Quỷ đỏ, một CĐV viết: “Làm ơn hãy bớt phức tạp hóa vấn đề đi hỡi Ruben Amorim. Hãy trả mọi thứ về đúng với trật tự ban đầu, thay vì để mọi chuyện rối tung rối mù cả lên”. Trên thực thế, dù thi đấu khá ổn trong màn ra mắt MU bên hành lang phải ở trận đấu với Leicester, nhưng Dorgu vẫn bị thay ra ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp.
Hãy cùng nhìn lại xem Dorgu đã làm được gì bên hành lang cánh phải, trong trận đấu đầu tiên với MU. Theo thống kê, sao trẻ người Đan Mạch có 47 lần chạm bóng. Anh thực hiện tổng cộng 4 pha bứt phá, trong đó có 1 tình huống gây sóng gió về phía khung thành của Leicester. Anh có tổng cộng 28 đường chuyền với tỷ lệ chính xác là 82%. Tuy nhiên, đa phần trong số đó là những đường chuyền về cho đồng đội.
So với khả năng tấn công, khía cạnh phòng ngự của Dorgu nổi bật hơn. Tuyển thủ Đan Mạch gây ấn tượng mạnh với lối chơi tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Anh thắng trong 6 pha tranh chấp, 2 lần cắt bóng thành công, thực hiện 2 cú chuồi bóng tốt, thắng 100% trong các pha không chiến và 2 lần bị trọng tài bắt lỗi sau những tình huống vào bóng quyết liệt. Về cơ bản, ở một trận đấu ra mắt, màn trình diễn của một cầu thủ mới 20 tuổi như vậy là quá ổn.
Đặc biệt, tuy thi đấu trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh phải, nhưng Dorgu rất hay di chuyển vào giữa sân để đá như một tiền vệ trung tâm, để “khoán trắng” hành lang phải cho Amad Diallo. Một phần nhờ vậy, MU kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân tốt hơn so với đối thủ Leicester. Theo quan sát, Quỷ đỏ ở trận này lấn lướt về mặt thế trận, khi cầm bóng tới 55,6% thời gian thi đấu.
Nhìn chung, màn thể hiện của Dorgu ở trận đấu với Leicester không khá ổn, thậm chí còn nhận được nhiều lời động viên từ chính các fan của MU. Nhưng nếu HLV Amorim để cầu thủ 20 tuổi này thi đấu bên hành lang trái quen thuộc, có thể anh sẽ gây ấn tượng mạnh hơn. Bởi thế mạnh của sao trẻ Đan Mạch là những pha đột phá tốc độ bên cánh trái và tung ra những đường chuyền đạt độ chính xác rất cao bằng chân trái sở trường.
Hy vọng rằng, việc hoán đổi vị trí của Dalot và Dorgu chỉ là thử nghiệm mang tính nhất thời của ông Amorim. Theo giải thích của Amorim trong buổi họp báo sau trận, ông đã nghiên cứu và thấy Dorgu từng thi đấu trong vai trò hậu vệ phải, nên mới nảy ra ý nghĩ thử nghiệm anh như những gì đã diễn ra ở trận đấu với Leicester City.