
Bàn thắng
Man City: Semenyo (72')
Bước vào trận chung kết tại Wembley, Man City ra sân với hệ thống 4-2-3-1, trong đó Haaland lĩnh xướng hàng công. Hỗ trợ phía sau chân sút người Na Uy là bộ ba Doku, Marmoush và Semenyo. Cặp tiền vệ trung tâm của Man xanh là Silva cùng Rodri, còn bộ tứ vệ gồm O'Reilly, Guehi, Khusanov và Nunes.
Bên kia chiến tuyến, Chelsea bố trí Pedro đá cao nhất, hỗ trợ cho anh là Cucurella, Fernandez, Palmer. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của The Blues là Caicedo, James còn hàng thủ 4 người gồm Hato, Colwill, Fofana và Gusto.
Sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao khi hai đội không ngần ngại chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, thực tế là không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra, do cả Chelsea lẫn Man City đều thiếu sự đột biến cần thiết nhằm gây bất ngờ cho đối thủ.

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến tận phút 72, thế quân bình mới được phá vỡ. Từ đường chuyền vào của Haaland, ngôi sao chạy cánh Semenyo đánh gót đầy ngẫu hứng vào góc xa cầu môn Chelsea đánh bại hoàn toàn thủ thành Sanchez mở tỷ số cho Man City.
Chỉ đúng 2 phút sau, Chelsea có thời cơ vàng để gỡ hòa song tiền vệ Fernandez lại dứt điểm vọt xà ở cự ly gần. Trong quãng thời gian còn lại, đôi bên đều có những cơ hội của riêng mình song không ai tận dụng thành công. Chung cuộc, Man City hạ Chelsea 1-0 để vô địch FA Cup 2025/26.
Đây là chức vô địch FA Cup thứ 8 của Man City, đồng thời là chiếc cúp quốc nội thứ hai mà họ giành được mùa này sau Cúp Liên đoàn. Dĩ nhiên, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn còn cơ hội đoạt "cú ăn ba" quốc nội nếu họ có thể vượt qua Arsenal ở cuộc đua vô địch Premier League, bất chấp viễn cảnh này tương đối khó khăn.
Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez, Colwill, Fofana, Hato, Gusto, Reece James, Caicedo, Cucurella, Palmer, Enzo Fernandez, Pedro.
Man City: Trafford, Nunes, Guehi, Khusanov, O’Reilly, Silva, Rodri, Semenyo, Marmoush, Doku, Haaland.



























