Infantino đã nói điều đó trên YouTube vào sáng sớm thứ Bảy tuần trước: “Nếu bất kỳ CLB nào đang quan tâm đến việc chiêu mộ Ronaldo cho Club World Cup” như thể đây là một siêu sao đá thuê, còn FIFA Club World Cup là một gánh xiếc hào nhoáng thèm khát tiền bạc.
Infantino đã thay đổi luật chỉ để mời Lionel Messi tham dự. Ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì để nâng cao vị thế của FIFA Club World Cup, vì đã đã đặt cược danh tiếng vào thành công của giải đấu. Đây không còn là một giải đấu đúng nghĩa mà biến tướng thành màn hội tụ của những tài khoản Instagram lớn nhất của bóng đá vào một sân bóng.
Thậm chí, FIFA còn tạo ra một kỳ chuyển nhượng kéo dài 10 ngày cho 32 CLB tham gia, từ ngày 1 đến 10/6. Điều này đang dần dần hủy hoại bóng đá quốc tế, biến đây thành một giải đấu cạnh tranh với Champions League của UEFA. Thật đáng sợ khi FIFA và người đứng đầu tổ chức này trở thành đám kiếm lời.
ĐT Mỹ sẽ tham dự VCK CONCACAF Gold Cup vào tháng tới, trùng với giải đấu của FIFA, mà không có nhiều trụ cột bởi FIFA đã nhấn mạnh phải ưu tiên cho Club World Cup. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá quốc tế, FIFA tuyên bố các ĐTQG phải ưu tiên các CLB.
ĐT Mỹ sẽ không có Weston McKennie và Timothy Weah do phải thi đấu cho Juventus. Cả hai sẽ chơi ở Club World Cup ở miền Đông nước Mỹ trong khi các đồng đội ở ĐTQG dự Gold Cup ở California và Texas. Gio Reyna sẽ bỏ lỡ Gold Cup để chơi cho Dortmund trong tình huống tương tự.
Rõ ràng, quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 của ĐT Mỹ đã bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của Club World Cup dành cho 32 CLB với tổng giải thưởng trị giá khoảng 1 tỷ USD. Tất nhiên, con số này chẳng là gì so với doanh thu từ World Cup (7,5 tỷ USD ở Qatar 2022).
Tháng này, Infantino ưu tiên cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin-Salman hơn là Đại hội của FIFA. Hai nhà lãnh đạo này đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sân khấu cho Club World Cup và cả nguồn tài chính mà Infantino yêu cầu. Dường như Infantino sẵn sàng bất chấp tất cả để thổi sức hấp dẫn Club World Cup.
Các CLB hàng đầu châu Âu sẽ nhận được nhiều hơn các CLB ở các khu vực khác tại Club World Cup. Đội vô địch sẽ nhận 125 triệu euro, tuy không nhiều bằng số tiền mà đội vô địch Champions League kiếm được, nhưng nếu theo trận, đây là giải đấu sinh lợi nhất trong bóng đá.
Đổi lại, Real Madrid, Bayern Munich và PSG bắt buộc phải mang đội hình mạnh nhất phó hội. Để đạt được điều đó, FIFA đã ưu tiên cầu thủ của các CLB hơn bất kỳ giải đấu của ĐTQG nào diễn ra trong tháng 6 này.