Quả bóng bạc Futsal Việt Nam 2022 - Khổng Đình Hùng: Bạc mà như… vàng

Đức Nguyễn
07:34 ngày 27-02-2023
Hai năm trước, Khổng Đình Hùng phải nuốt nước mắt vào trong khi bị “bật” khỏi Top 3 ứng viên Quả bóng vàng futsal Việt Nam. Đó là cú “sốc” với nhiều người và bản thân fixo này cũng không tin vào mắt mình. Hai năm sau, cũng sân khấu ấy, Đình Hùng được vinh danh ở hạng mục Quả bóng bạc.
Quả bóng bạc Futsal Việt Nam 2022 - Khổng Đình Hùng: Bạc mà như… vàng

CHUYỆN 2 NĂM VỀ TRƯỚC

Lại nói chuyện cũ, năm 2020, Khổng Đình Hùng nổi lên như là fixo hàng đầu của futsal Việt Nam. Anh chơi cực hay trong màu áo Sannatech Khánh Hòa. Cùng với Phùng Trọng Luân (Sài Gòn FC), Nguyễn Minh Trí, Hồ Văn Ý và Phạm Đức Hòa (cùng của Thái Sơn Nam), Đình Hùng có mặt trong Top 5 ứng viên đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng môn futsal. Với những người chơi futsal, với những người làm nghề, Đình Hùng xứng đáng góp mặt trong danh sách cuối cùng. Thế nhưng, anh đã “bật” khỏi Top 3 năm ấy. Đấy là kết quả khiến nhiều người bất ngờ, nếu không nói là bị “sốc”.

Sau gala Quả bóng vàng năm ấy, các diễn đàn futsal xuất hiện hình ảnh Đình Hùng trong bộ vest lịch lãm ngồi câm lặng. Kế bên, bà xã của anh và cậu con trai phải an ủi fixo này bởi chính họ cũng không tin Đình Hùng lại “trượt” Top 3. Câu chuyện không dừng lại ở đó, chủ đề Đình Hùng trắng tay danh hiệu đã làm “dậy sóng” cộng đồng futsal. Những tranh cãi nổ ra và đại đa số đều cho rằng, cầu thủ người Đắk Lắk xứng đáng ít nhất giành Quả bóng đồng với những màn trình diễn ấn tượng trong năm. 

Bản thân Đình Hùng dù gượng cười, nhưng trong cuộc trò chuyện với chúng tôi đêm hôm ấy, anh vẫn không giấu được sự thất vọng. Cũng thật dễ hiểu, với một cầu thủ đã lao động cật lực, có thành tựu và được đánh giá xứng đáng nhưng lại bị “rớt” theo phương thẳng đứng thì khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Đình Hùng giấu nỗi buồn vào trong và đấy cũng là năm tạo ra một bước ngoặt cuộc đời khi cầu thủ này chuyển sang khoác áo CLB Sahako.

PHẦN THƯỞNG CHO NHỮNG NỖ LỰC

2022 là một năm thành công rực rỡ với Sahako, khi đội bóng này giành chức vô địch quốc gia. Chức vô địch của Sahako đã chấm dứt chuỗi 6 năm vô địch liên tiếp của Thái Sơn Nam, từ 2016 đến 2021. Cá nhân Khổng Đình Hùng cũng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nếu “so bó đũa chọn cột cờ”, thật sự không ai xứng đáng hơn Đình Hùng, nhưng chính cầu thủ này lại bất ngờ bị HLV Diego Giustozzi loại khỏi ĐTQG trước thềm VCK futsal châu Á 2022 diễn ra tại Kuwait. 

Một cầu thủ xuất sắc nhất chẳng có lý do gì lại không góp mặt ở đội tuyển. Những luồng tranh cãi lại nổ ra xung quanh câu chuyện Đình Hùng bị gạch tên. Thật ra, đấy cũng là điều rất đỗi bình thường trong futsal. Có thể Đình Hùng không hợp với triết lý, chiến thuật của nhà cầm quân người Argentina. Có thể Đình Hùng chưa đáp ứng về mặt thể lực hay có thể cạnh tranh ở vị trí đã có những đồng đội xuất sắc hơn… Trong mắt Đình Hùng, anh dành sự tôn trọng cho tất cả và xem đó là điều bình thường, là động lực để anh nỗ lực hơn.

“Mỗi HLV có một triết lý, chiến thuật riêng nên họ cũng chọn con người theo cách của họ. Bản thân tôi có thể chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tôi nghĩ thành công của ĐTQG mới là điều quan trọng nhất, còn lựa chọn ai là quyền của HLV và tôi hoàn toàn tôn trọng cũng như ủng hộ điều đó”, Đình Hùng cho biết.

Công bằng mà nói, người giành Quả bóng vàng futsal 2022 -  Hồ Văn Ý chơi không quá nổi bật trong màu áo CLB Thái Sơn Nam. Thế nhưng, thủ môn người Quảng Nam lại chơi quá xuất sắc trong màu áo ĐTQG. Chuyện Hồ Văn Ý giành bóng vàng là hoàn toàn xứng đáng. Với Đình Hùng, chuyện anh được vinh danh ở hạng mục Quả bóng bạc cũng rất công tâm. Danh hiệu ấy không chỉ là sự ghi nhận cho một năm thi đấu tuyệt vời, mà còn là phần thưởng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Đình Hùng sau những lần trắng tay danh hiệu cá nhân.

“Tôi tự dặn mình phải luôn cố gắng hơn. Tôi thật sự hạnh phúc khi những nỗ lực của mình được ghi nhận. Đương nhiên, thành công ấy không tự nhiên mà đến, tôi thật may mắn khi được thi đấu trong một tập thể luôn tiến lên phía trước, có một gia đình luôn khích lệ động viên. Chắc chắn tôi sẽ phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu này”, Khổng Đình Hùng chia sẻ sau khi nhận danh hiệu Quả bóng bạc futsal 2022.

Top 5 ứng viên Quả bóng vàng futsal 2022
Top 5 chung cuộc của hạng mục Quả bóng vàng futsal 2022 là Khổng Đình Hùng, Lâm Tấn Phát (cùng của CLB Sahako), Hồ Văn Ý, Nguyễn Mạnh Dũng và Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam). Trong gala trao giải vào tối 25/2, Hồ Văn Ý được vinh danh, về nhì là Khổng Đình Hùng, trong khi Châu Đoàn Phát đứng thứ 3.

Bất quá tam
Năm 2021, trong màu áo ĐTQG, Đình Hùng là mắt xích cực kỳ quan trọng giúp futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 World Cup 2021. Fixo này cũng được nhắc đến với “bàn thắng để đời” vào lưới Brazil ở trận khai mạc (Việt Nam thua 1-9). Anh cũng góp công lớn giúp Sahako giành ngôi á quân giải VĐQG. Cùng với Nguyễn Văn Hiếu (CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng), Châu Đoàn Phát, Nguyễn Minh Trí và Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam), Đình Hùng có mặt trong Top 5 ứng viên đề cử Quả bóng vàng, nhưng lại tay trắng ra về. Ở lần thứ 3 được đề cử, Đình Hùng đã giành Quả bóng bạc futsal 2022 một cách xứng đáng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x