TIM VICKERY (ESPN):

Tite phải giải phóng cho Firmino

HLV Tite của ĐT Brazil hẳn đã phải dán chặt vào màn hình TV khi Liverpool tiếp Man City hôm Chủ nhật vừa rồi. Không chỉ vì Premier League là giải VĐQG quan trọng nhất, mà còn vì đó là cơ hội để ông theo dõi các tuyển thủ của mình như Alisson, Fabinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesus và cả Fernandinho.
Tite phải giải phóng  cho Firmino

Sau 4 trận liền không thắng, và chuẩn bị phải tiếp Argentina, Tite cần tìm kiếm nguồn cảm hứng mới, hoặc ít nhất là những ý tưởng rõ ràng hơn. Dù đã dành nhiều thời gian theo dõi đội bóng của Pep Guardiola và Juergen Klopp, rõ ràng ông ấy đang bối rối, khi tìm cách xây dựng một đội bóng với các cầu thủ của Man City và Liverpool.

Sau thất bại trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2018, Tite đã lo lắng về việc đội bóng của mình chơi quá mở trước những đối thủ hàng đầu. Khi cùng tham gia một show truyền hình cách đây 1 năm, Tite từng nói với tôi rằng ông ấy muốn siết lại hàng phòng ngự, đặc biệt là vị trí hậu vệ biên. Tất nhiên, mục tiêu của ông ấy không phải là tìm kiếm những Cafu hay Roberto Carlos mới.

Thay vào đó, Tite muốn các hậu vệ biên biết cách phát triển lối chơi từ phía dưới, và ưu tiên những cầu thủ thông minh hơn là chỉ mạnh về thể lực. Đó là lý do ở tuổi 36, Dani Alves vẫn đang là thủ lĩnh của đội bóng. Nói một cách ngắn gọn, Tite muốn có những hậu vệ biên như của Man City. Nhưng vấn đề là ông ấy lại chọn một cầu thủ Liverpool làm trung phong cắm.

Tite chưa khai thác hết phẩm chất của Firmino

Đó là Roberto Firmino, người đã chơi rất tốt trong đội hình của Klopp, nơi anh ấy được tự do lùi sâu vì không phải dẫn dắt hàng công. Sự bùng nổ của Mohamed Salah và Sadio Mane giúp Firmino san sẻ rất nhiều gánh nặng, chưa kể những mũi tấn công khác từ các hậu vệ biên như Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson.

Cho đến lúc này, Brazil vẫn chưa khai thác hết mọi phẩm chất của Firmino, người chưa bao giờ tái hiện được phong độ ở Liverpool trong màu áo ĐTQG. Nhưng rõ ràng, lỗi không thuộc về anh ấy. Ở Selecao, Firmino thường bị cô lập trên tuyến đầu và đôi khi, thường giẫm chân với Philippe Coutinho.

Firmino không có thể hình và thể lực để dẫn dắt hàng công. Nhưng câu hỏi đặt ra là một sơ đồ với những hậu vệ biên kiểu Man City có cần đến một chuyên gia trong vòng cấm? Trận đấu với Argentina sẽ là dịp thú vị để thử nghiệm. Brazil có thể bố trí một hậu vệ biên dâng cao, để một tiền đạo khác đá gần hơn với Firmino. Ngoài ra, Tite cũng có thể thử nghiệm tân binh Wesley Moraes ở vị trí trung phong và giải phóng cho Firmino.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x