Bóng Đá Plus trên MXH

Garrincha & niềm đam mê bất tận với sex
Trung Nghĩa • 13:34 ngày 29/08/2024
Garrincha được biết đến là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong làng bóng đá Brazil nói riêng cũng như trên toàn thế giới nói chung. Nhưng ngoài tài năng đá bóng thiên bẩm, ông cũng nổi tiếng có niềm đam mê bất tận với… sex.

    Garrincha được đặt cho biệt danh "O Anjo de Pernas Tortas", nghĩa là "Thiên thần với đôi chân cong"

    Thiên thần với đôi chân cong

    Manuel Francisco dos Santos sinh ra tại Pau Grande ở tiểu bang Rio de Janiero vào ngày 23/10/1933. Ông được đặt biệt danh là "Garrincha", nghĩa là "Chim hồng tước nhỏ". Biệt danh này do chị gái Rosa, người đã so sánh vóc dáng nhỏ bé của ông với một chú chim hồng tước, đặt cho. Cái tên này gắn liền với ông nhưng hơn thế nữa, nó trở thành biểu tượng cho sự vĩ đại thuần túy của bóng đá.

    Trong suốt sự nghiệp kéo dài gần 20 năm, phần lớn thời gian Garrincha gắn bó với CLB Botafogo. Ông đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc với khả năng chơi bóng ngoạn mục và tài rê bóng tuyệt đỉnh của mình. Huyền thoại này cũng đã giành được 2 chức vô địch World Cup với Brazil.

    Một khiếm khuyết bẩm sinh là cột sống bị biến dạng và một bên chân ngắn hơn chân kia khiến chân phải của Garrincha hướng vào trong và chân trái hướng ra ngoài. Tình trạng này khiến các bác sĩ tuyên bố ông sẽ không bao giờ đủ khỏe mạnh hoặc phù hợp để chơi bóng đá chuyên nghiệp.

    Hai chân của Garrincha không bằng nhau và còn bị biến dạng

    Nhưng họ đã sai. Garrincha nhanh chóng tạo dựng tên tuổi nhờ những pha đi bóng ma thuật. Ông sớm có biệt danh mới là "O Anjo de Pernas Tortas", nghĩa là "Thiên thần với đôi chân cong". Pele từng chia sẻ về người đồng đội của mình: "Garrincha có thể làm những điều với trái bóng mà không cầu thủ nào khác có thể làm được". 

    Giai đoạn từ năm 1957 đến 1962, ông đơn giản là không thể ngăn cản. Garrincha đạt đến đỉnh cao sự nghiệp tại World Cup 1962 với ĐT Brazil. Ông đưa đất nước của mình bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới, ẵm luôn cả hai danh hiệu Quả bóng vàng và Chiếc giày vàng.

    Với kỹ năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân và khả năng biến hậu vệ biên của đối phương thành những gã hề, cả thế giới đã bị mê hoặc bởi khả năng chơi bóng của Garrincha. Một tờ báo Chile đã phải giật tít: "Anh ta đến từ hành tinh nào vậy?".

    Tại World Cup 1962, Garrincha đã dập tắt hy vọng của ĐT Anh ở tứ kết khi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Brazil. Bàn thắng thứ hai của Garrincha là một cú sút bằng má ngoài với quỹ đạo hình quả chuối khó tin. Báo chí Anh đã bị choáng váng đến mức một tờ báo cho rằng "Garrincha là sự kết hợp của Stanley Matthews, Tom Finney và một con rắn".

    Gã say cuồng sex

    Phụ nữ và rượu là những thứ gắn liền với Garrincha

    Ngoài tài năng sân cỏ, thứ khiến nhiều người nhớ đến Garrincha chính là đời sống tình dục đầy điên loạn. Ông "trở thành đàn ông" khi mới 12 tuổi. Và lần đầu tiên Garrincha làm chuyện ấy là với một… con dê.

    Garrincha kết hôn lần đầu với Nair Marques vào năm 1952 và lên chức bố trước khi bước sang tuổi 20. Ông cũng trở thành ông nội ở tuổi 40. Trước đó, Garrincha đã khiến cho bà Nair có bầu và cả hai buộc phải tổ chức lễ cưới. Hai người có với nhau tổng cộng 8 người con và toàn là gái.

    Tất nhiên với bản tính lăng nhăng của mình, Garrincha không thể là một người chồng chung thủy. Ông từng qua lại với cô bạn Iraci của bà Nair, ca sỹ Elza Soares cũng như một cuộc tình khác làm báo chí tốn rất nhiều giấy mực, với nghệ sỹ Mexico Angelita Martinez. Còn trong những ngày cuối đời, Garrincha sống với một người phụ nữ có tên Vanderlea.

    Những cuộc tình qua đường hoặc trong thoáng chốc của Garrincha thì dễ có đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn. Thôn nữ cũng có, gái bar cũng có, hoặc cơ man những người đẹp phương Tây chủ động tìm đến Garrincha trong những chuyến du đấu của Botafogo. Tổng cộng, Garrincha có ít nhất 14 đứa con với 5 người phụ nữ khác nhau.

    Garrincha từng hẹn hò với nữ ca sỹ nổi tiếng của Brazil là Elza Soares

    Ngoài sex, Garrincha cũng là một kẻ nghiện rượu chính hiệu. Ông đã gây ra rất nhiều sai lầm vì chứng nghiện rượu này. Đặc biệt, huyền thoại này còn là người cầm lái gây ra tai nạn khiến mẹ vợ của ông tử vong khi đang ngồi ghế sau. Nhưng sau tai nạn đó, Garrincha thậm chí còn lún sâu hơn vào chứng nghiện rượu.

    Giống như cha mình, người đã chết vì nghiện rượu, sở thích của Garrincha là rượu rum địa phương có tên Cachaca. Sau khi giải nghệ, Garrincha thường xuyên uống một chai mỗi ngày, đôi khi còn nhiều hơn.

    Garrincha qua đời vào ngày 20/1/1983 vì bệnh xơ gan. Ông đã ra vào bệnh viện nhiều lần trong vòng 1 năm trước khi qua đời vì chứng nghiện rượu. Nhưng huyền thoại bóng đá này không chịu từ bỏ ma men. Ông qua đời khi mới chỉ 49 tuổi.

    Bất chấp hàng tá vụ lùm xùm bên ngoài sân cỏ, Garrincha vẫn được người Brazil yêu mến. Đám tang của ông đã cho thấy sự kính trọng mà NHM bóng đá xứ sở Samba dành cho huyền thoại chạy cánh này. 

    Hàng trăm nghìn người hâm mộ đã xếp hàng dọc tuyến đường rước di ảnh ông từ sân vận động Maracana đến Pau Grande để bày tỏ lòng thành kính. Trong khi đó, dòng chữ trên bia mộ của ông có nội dung: "Nơi đây an nghỉ thanh thản, người mang lại niềm vui cho nhân dân".

    Kỷ lục vĩ đại với ĐT Brazil
    Lần khoác áo thứ 50 và cũng là lần cuối cùng của Garrincha cho ĐT Brazil là trận đấu với Hungary tại Goodison Park ở chung kết World Cup 1966. Brazil thua 1-3 vào ngày hôm đó. Sau 43 trận thắng và 6 trận hòa, lần đầu tiên Garrincha phải nhận thất bại trong màu áo đội tuyển quốc gia. Và đó cũng là trận thua duy nhất của ông với Selecao.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay