HLV Võ Đình Tân: 'Khánh Hòa vừa tập vừa ngóng nhà tài trợ'

“Cho đến thời điểm này, chúng tôi không còn gắn bó với nhà tài trợ chính Sanna Khánh Hòa nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa, CLB Khánh Hòa đang là tên chính thức của đội bóng khi chưa có nhà tài trợ mới”, HLV Võ Đình Tân cho biết.
“Chúng tôi vừa tập vừa ngóng nhà tài trợ”

- PV: Rất nhiều người quan tâm về tương lai của CLB Khánh Hòa sau khi nhà tài trợ chính Sanna Khánh Hòa không còn đồng hành cùng đội bóng. Ông có thể chia sẻ một chút về vấn đề này được không?

- HLV Võ Đình Tân: Gần cuối mùa giải 2020, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi nhà tài trợ Sanna Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Thực tế, đó là việc chẳng đặng đừng với một doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, bóng đá cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Các cầu thủ Sanna Khánh Hòa đã không giữ được sự tập trung cao độ. Nói thẳng ra là chúng tôi bị phân tâm vì tương lai của đội bóng, vì thiếu kinh phí. Thậm chí, nhiều người đã đề cập đến một kịch bản xấu là đội bóng bị xóa sổ. Thật may, mọi thứ đã ổn định. Nay công ty Sanna Khánh Hòa không còn gắn bó và trả đội bóng cho tỉnh, nhưng tôi tin CLB Khánh Hòa sẽ có một nhà tài trợ mới.

- Tôi được biết, nhà tài trợ mới có thể là một doanh nghiệp liên quan đến bất động sản, chuyện này có không thưa ông?

- Cuối mùa giải vừa qua, khi chúng tôi giành HCĐ ở giải hạng Nhất thì có những doanh nghiệp đã hỗ trợ tài chính. Trong số đó, có một doanh nghiệp bất động sản. Cho đến nay, cá nhân tôi không biết mối lương duyên này như thế nào, bởi điều đó là do lãnh đạo cấp trên làm việc và quyết định. Về phần đội bóng, chúng tôi cảm thấy hy vọng khi UBND tỉnh Khánh Hòa có những chỉ đạo sát sao, thiết thực để đưa các doanh nghiệp đến gần hơn. Nói gì thì nói, hành lang và cơ chế là điều vô cùng quan trọng để các doanh nghiệp nhảy vào làm bóng đá. 

HLV Võ Đình Tân động viên học trò trong một trận đấu - Ảnh: MINH TUẤN 

- Giữa mùa giải 2020, khi rơi vào cảnh khó khăn, Sanna Khánh Hòa đã phải bán cầu thủ. Hiện tại, CLB lại chia tay nhiều cầu thủ khác. Liệu điều đó có ảnh hưởng đến mục tiêu của đội bóng?

- Chúng tôi đã tập trung lại vào ngày 24/11. Nói chung, ở mùa giải 2020, bóng đá Khánh Hòa có nhiều biến động. Như tôi đã nói, đó là việc không thể khác. Chúng tôi buộc phải để thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh đến SHB Đà Nẵng vì không có tiền trả cho cậu ấy. Lâm Ti Phông, Phạm Trùm Tỉnh và Trần Đinh Khương gia nhập CLB TP.HCM cũng là câu chuyện tiền bạc. Chúng tôi rơi vào hoàn cảnh khốn khó nên buộc phải tìm ra giải pháp khắc phục. Mà thực ra đấy là câu chuyện bình thường ở bóng đá hiện đại. Cầu thủ hết hợp đồng hay không còn cảm thấy hạnh phúc thì có giữ lại cũng không vui vẻ gì. Chuẩn bị cho mùa giải 2021, chúng tôi tiếp tục chia tay Nguyễn Đình Nhơn, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Tấn Tài và Trần Đình Kha. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì nhiều đến chuyên môn vì các cầu thủ trẻ như Trần Văn Tùng, Nguyễn Thành Nhân, Huỳnh Nhật Tân, Đỗ Trường Trân... đã chơi rất tốt và hoàn toàn có thể thay thế xứng đáng các đàn anh.

- Một giả thiết xấu nhất, CLB Khánh Hòa không tìm được nhà tài trợ. Ông đã mường tượng đến tương lai của đội nhà chưa?

- Chúng tôi đang chuẩn bị cho mùa giải mới nên rất ngóng chờ đội bóng sớm có nhà tài trợ mới. Hiện tại, bóng đá không thể sống bằng “bầu sữa” nhà nước. Chỉ doanh nghiệp mới hy vọng mang đến sự tồn tại và phát triển cho các đội bóng. Bóng đá Khánh Hòa vẫn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh. Cho nên, tôi cảm thấy lạc quan trước khi mùa giải mới bắt đầu.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x