Theo dõi thông tin

Huế trở lại hạng Nhất: Vui ít, lo nhiều

01 giờ trước
Tấm vé trở lại giải hạng Nhất là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của Huế sau một năm chinh chiến ở hạng Nhì. Dẫu vậy, hành trình phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Nếu muốn duy trì vị thế tại sân chơi chuyên nghiệp, đội bóng Cố đô buộc phải tăng cường nguồn lực và nâng cao chất lượng đội hình trong thời gian tới.

    Huế trở lại hạng Nhất sau 1 năm vắng bóng

    Từ vị thế không được đánh giá cao sau giai đoạn đầu chật vật, Huế đã tạo nên màn nước rút đầy ngoạn mục tại vòng loại hạng Nhì Quốc gia 2026. Chuỗi kết quả tích cực ở những vòng đấu cuối giúp đội bóng Cố đô giành quyền góp mặt tại VCK, qua đó mở ra cơ hội cạnh tranh suất thăng hạng Nhất mùa giải 2026/27. Ở bán kết, thầy trò ông Lê Chí Nguyện đã dễ dàng đánh bại Lâm Đồng với tỷ số 3-0, qua đó giành vé trở lại hạng Nhất sau một mùa giải phải rơi xuống hạng Nhì. Đây là nỗ lực lớn của đội bóng Cố đô. Vé lên hạng cho thấy quyết tâm và thực lực của Huế ở giải hạng Nhì 2026.

    Huế từng gây tiếng vang lớn của bóng đá Việt Nam khi chuyển mình đi lên bóng đá chuyên nghiệp. Có thể thấy, bóng đá Việt Nam đi theo mô hình bóng đá tiên tiến, đội bóng Cố đô lại đuối sức để rồi lên – xuống hạng như… đi chợ. Huế cũng từng góp mặt ở V.League 2007 và sau đó, xuống hạng vào cuối mùa. Huế thậm chí còn bị đánh bật khỏi hạng Nhất ít nhất 2 lần. Theo đó, mùa giải 2026 không phải là mùa bóng duy nhất Huế chơi ở hạng Nhì. Trước đó, đội bóng Cố đô cũng đã từng một lần rơi xuống giải phong trào. Cụ thể là sau mùa giải hạng Nhất 2011, Huế đứng thứ 14/14 đội nên xuống hạng và mất 3 mùa giải mới lên được hạng Nhất 2014.

    Huế cần đầu tư tốt hơn để đua tranh ở giải đấu chuyên nghiệp

    Nhìn lại lịch sử để thấy sự thăng trầm của Huế. Có thể thấy, chất lượng cầu thủ của đội bóng Cố đô không còn được đánh giá cao như 20 năm trước. Tuy nhiên, Huế hiện tại vẫn “ươm mầm” được một số gương mặt đáng chú ý. Có thể kể đến cựu tiền đạo U19 Việt Nam Nguyễn Đăng Khoa, cựu tiền vệ U19 Hoàng Quang Dũng, hậu vệ trái Vi Đình Thượng (từng góp mặt ở U17 QG), trung vệ Nguyễn Lương Tuấn Khải (từng góp mặt ở U17 QG)… Tuy vậy, những gương mặt này chưa chắc giúp Huế trụ vững ở hạng Nhất, nếu không có đầu tư tốt hơn về nhân sự. Bởi cần biết rằng, trình độ giữa hạng Nhất và hạng Nhì có sự chênh lệch lớn. Huế cũng đã thấm thía nỗi khổ đó khi đội quân “vay mượn” thiếu chất lượng đã khiến họ phải rớt hạng ở hạng Nhất 2024/25.  

    Sau khi giành quyền trở lại sân chơi chuyên nghiệp, Huế đang đứng trước bài toán lớn về phát triển bền vững. Để không rơi vào vòng luẩn quẩn thăng hạng rồi xuống hạng, đội bóng Cố đô cần những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là ở khía cạnh tài chính - yếu tố được xem là chìa khóa quyết định vận mệnh của CLB trong thời gian tới.

    Hồng Quảng • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay