Chung kết khúc côn cầu hấp dẫn Cech hơn đại chiến gặp M.U

Việt Hà
10:51 ngày 10-03-2019
Đêm nay, khi Arsenal so tài với M.U, Petr Cech có một việc “tối mật” phải làm trên băng ghế dự bị. Thủ môn người Czech có lẽ sẽ dán mắt vào điện thoại để xem một trận cầu khác, quan trọng hơn nhiều màn tỷ thí trước mặt anh giữa Arsenal và M.U.
Chung kết khúc côn cầu hấp dẫn Cech hơn đại chiến gặp M.U

Thân tại London, hồn ở Cardiff

Petr Cech ngồi tại Emirates, nhưng tâm tưởng bay xa tới 160 dặm về hướng Tây. Đó là sân băng The Viola Arena ở Cardiff (xứ Wales) nơi diễn ra trận chung kết khúc côn cầu trên băng Vương quốc Anh giữa hai đội Guildford Flames và Belfast Giants. Cech là fan ruột của Flames, đội đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử đoạt chức vô địch.

“Thời khắc trọng đại đang chờ Flames. Sau khi họ thắng ở bán kết, tôi đã lên kế hoạch đến Cardiff xem trận chung kết. Nhưng tiếc rằng tôi lại vướng trận đấu quan trọng với M.U. Dù không tới được Cardiff, tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin từ điện thoại”, thủ môn Arsenal chia sẻ trên Independent. Trận chung kết khúc côn cầu trên băng bắt đầu vào lúc 4h chiều, chỉ nửa giờ trước hồi còi khai cuộc trận Arsenal - M.U. Cech sẽ phải ôm chặt điện thoại trong lúc các đồng đội lăn xả tại Emirates.

Trước khi đến với bóng đá, Petr Cech từng tập luyện môn khúc côn cầu trên băng (ice hockey). Nói đúng hơn khúc côn cầu đã ăn vào máu thủ môn người CH Czech. Từ khi còn là cậu bé 5 tuổi cho đến hiện tại, Cech chưa từng ngừng chơi ice hockey. CLB Flames vẫn là nơi thủ môn 36 tuổi thường xuyên đến tập luyện với tư cách một thành viên không chính thức.

Cech giữ gôn trong trận đấu tôn vinh bạn thân
Cech giữ gôn trong trận đấu tôn vinh bạn thân

Kỹ năng bắt gôn của Cech chịu ảnh hưởng từ những năm tháng làm thủ môn trên sân băng. Điển hình như những pha đổ người chớp nhoáng đã trở thành thương hiệu tại Premier League, Cech có được phản xạ tuyệt vời đó nhờ chơi môn thể thao tương tự bóng đá song ở tốc độ cao hơn nhiều. Năm 7 tuổi, cậu bé Cech làm quen bóng đá khi gia nhập lò đào tạo của Viktoria Plzen. Cech vẫn chơi song song khúc côn cầu cho tới một ngày, cha mẹ Cech buộc con trai tập trung hoàn toàn vào sân cỏ. Bởi một lý do đơn giản: gia đình không đủ điều kiện để mua một bộ giáp chơi khúc côn cầu. 

Với bóng đá, Cech xuất phát điểm là một cầu thủ chạy cánh. Nhưng đôi khi chàng trai trẻ người CH Czech xin HLV về bắt gôn cho đỡ nhớ cảm giác đứng trong khung thành khúc côn cầu. Cech cũng muốn khám phá cảm giác khác biệt giữa hai cầu môn rộng 7,32m (bóng đá) và 1,8m (khúc côn cầu trên băng). Dù rộng hay hẹp thì đó cũng là nơi tinh hoa của Cech phát tiết. Và không HLV nào cho phép Cech rời khỏi khỏi vị trí gác đền. 

Giữ phong độ bằng khúc côn cầu

Hồi cuối năm 2018, Cech trở về quê nhà tham dự trận đấu tôn vinh người bạn thân Martin Havlat, một tượng đài trong làng khúc côn cầu Czech. Thủ môn của Arsenal đã có một màn trình diễn không tồi khi đứng gác khung thành trên sân băng. Nhưng khi trở về Anh, anh nhận nhiều chỉ trích về việc quá mạo hiểm với môn thể thao dễ chấn thương. Riêng HLV Unai Emery vẫn đứng lên ủng hộ đam mê của học trò. Vị thuyền trưởng Arsenal hiểu rằng ice hockey là thứ mà Cech không thể từ bỏ.

Cech chụp ảnh cùng các thành viên của đội khúc côn cầu trên băng Coventry Blaze
Cech chụp ảnh cùng các thành viên của đội khúc côn cầu trên băng Coventry Blaze

Chơi bóng ở Premier League, Cech nuôi dưỡng niềm đam mê ice hockey thông qua Guildford Flames, đội sẽ chơi trận chung kết vào hôm nay. Cech biết đến Flames khi được một người bạn rủ đến xem CLB này thi đấu với Manchester Phoenix tại giải vô địch khúc côn cầu trên băng Vương quốc Anh. Milos Milechernik, một trong những cầu thủ chủ chốt của Flames khi đó, vốn hâm mộ Cech nên đã mời anh chụp hình chung cùng cả đội. 

Các cầu thủ Flames rất bất ngờ khi biết thủ môn hàng đầu thế giới từng là một VĐV khúc côn cầu trên băng không chuyên. Milos Milechernik đã mời Cech tới tham dự các buổi tập bất cứ khi nào anh muốn. Thủ môn người Czech từ đó xem Flames như một mái nhà thứ hai sau Arsenal. Những khi rảnh rỗi, Cech chỉ mất nửa giờ chạy xe để tới Guildford tập luyện cùng các cầu thủ Flames. “Tôi chơi thân với các cầu thủ Flames, tôi cảm nhận bầu không khí thân thiết chẳng khác ở Chelsea hay Arsenal”, thủ thành 36 tuổi chia sẻ. Milos Milechernik, giờ đã lên vai trợ lý HLV tại Flames, đã hứa với Cech sẽ làm tất cả để đoạt chức vô địch vào tối nay.

Cech đam mê khúc côn cầu, và anh tập luyện nó khá thường xuyên như một môn bổ trợ cho nghề gác thành. “Các trận đấu khúc côn cầu trên băng diễn ra với tốc độ  rất cao. Nó giúp tôi rèn thể lực và duy trì phản xạ”, thủ môn Arsenal cho biết. Cho dù Flames thua trận chung kết tối nay, thì “ngọn lửa” khúc côn cầu vẫn không ngừng cháy trong con tim của Cech, ngay cả khi anh treo găng vào cuối mùa giải.   

Luyện bắt gôn kiểu Cech
Do xuất thân là thủ môn khúc côn cầu trên băng nên Petr Cech luyện phản xạ bằng những trái bóng nhỏ hơn bóng đá. Trong các buổi tập ở Chelsea trước kia, HLV thủ môn sẽ ném về phía Cech theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, ban đầu là một quả bóng golf, rồi đến bóng chày, bóng tennis và cuối cùng là bóng đá. Huyền thoại người CH Czech là một trong những thủ môn đầu tiên ở Premier League sử dụng bài tập bắt bóng nhiều kích cỡ này. Cech tin rằng khi bắt tốt trái bóng tennis thì hiệu quả sẽ tăng thêm 20% với trái bóng sân cỏ.

Bạn có biết?
Petr Cech sinh ra tại một đất nước được xem là cường quốc khúc côn cầu trên băng. ĐT Czech sở hữu 12 chức vô địch thế giới khúc côn cầu trên băng, trong đó lần gần nhất vào năm 2010, chỉ đứng sau Nga (27 lần) và Canada (26 lần). Theo thống kê mới nhất vào tháng 10/2018 của Liên đoàn khúc côn cầu trên băng quốc tế, Czech hiện có 120.920 VĐV khúc côn cầu trên băng (cả nam lẫn nữ). Con số này đứng thứ ba thế giới chỉ sau Canada (637.000) và Mỹ (562.145).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x