Có gì chưa biết về nguồn gốc của khái niệm 'WAGs'?

Cẩm Chi
17:44 ngày 31-05-2021
Tại World Cup 1966, khái niệm WAGs (bạn gái và vợ cầu thủ) chính thức ra đời khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại Anh. Thế nhưng các nàng WAGs ngày ấy đoan trang và khác hoàn toàn những cô nàng bốc lửa ngày nay. Nhiều người tin rằng đó cũng là lý do giúp ĐT Anh giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử.
Có gì chưa biết về nguồn gốc của khái niệm 'WAGs'?

Những quý cô lịch lãm

Các nàng WAGs ngày nay có nhãn hàng thời trang riêng, có những kênh mạng xã hội hàng triệu người theo dõi, cũng như sự giàu có ngoài những giấc mơ ngông cuồng nhất của họ nhờ những ông chồng triệu phú.

Nhưng 55 năm trước, đó là câu chuyện hoàn toàn khác với những người vợ của các tuyển thủ Anh vô địch World Cup 1966. Họ không được phép ăn mừng cùng các cầu thủ, và cũng chẳng có cơ hội dự tiệc mừng công với người tình của mình.

Dù vậy, WAGs vẫn là một bộ phận được người đời quan sát và chú ý. Họ ít nhiều vẫn được coi trọng. Trong cuốn sách “Những chàng trai năm 1966” của người Anh, những hình ảnh rõ nét hơn về WAGs ngày ấy được tiết lộ. Họ vẫn có một khoảng thời gian vui vẻ bên lề giải đấu mặc dù ít được nuông chiều hơn so với các nàng WAGs ngày nay.

Đáng chú ý, các “chị em” ngày xưa khá thân thiết với nhau và tạo ra những mối quan hệ khăng khít. Một trong những lý do chính là vì danh sách triệu tập tuyển Anh thời đó không mở rộng, cũng không thay đổi thường xuyên như hiện tại. Vợ của hậu vệ trái tuyển Anh, Ray Wilson - Pat Wilson nhớ lại cô đã phải gửi con cho bà ngoại ra sao để tự lái xe đến London dự trận chung kết trong bài trả lời phỏng vấn Mirror: “Tôi đón vợ Bobby Charlton là Norma trên đường đi, nhưng đến nửa đường thì chiếc Ford Zephyr của chúng tôi dở chứng”.

“Chúng tôi đã rất hoảng sợ. Chiếc xe phát ra tiếng ồn kinh dị, nhưng may mắn là chúng tôi vẫn hoàn thành được chặng đường. Sau trận chung kết, Ray tiếp tục chơi tốt, nhưng chúng tôi không có vị thế lớn trên mạng xã hội như các bạn trẻ ngày nay. Sau khi giải nghệ, Ray làm việc cùng bố tôi ở nhà tang lễ ở Halifax. Ngày ấy, chúng tôi còn cách xa Posh Spice, nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ”.

Đêm trước trận chung kết giữa Anh và Tây Đức, các nàng WAGs của đội chủ nhà vẫn có những hoạt động giải trí thường nhật. Pat và Norma là hai trong những nàng WAGs đã đi xem vở kịch nổi tiếng Black and White Minstrel tại Nhà hát Victoria Palace ở London. Những người tham dự bao gồm Carol, nửa kia của Terry Paine và Ursula, vợ của Gordon Banks.

WAGs những năm 1966 (ảnh nhỏ) không gây ảnh hưởng tiêu cực đến đội tuyển như hiện nay

Sau khi Tam sư xuất sắc đánh bại Tây Đức để lên ngôi vô địch, những cô vợ tuyển thủ được mời về khách sạn đóng quân của đội, nhưng họ chỉ được nhìn lướt qua những người hùng của mình - như bao người khác. Họ được sắp xếp một bữa tiệc nhỏ và dùng bữa với nhau trong căn bếp thiết kê riêng dưới tầng hầm. Chỉ khi bữa tiệc chính thức của tuyển Anh khép lại vào nửa đêm, các cầu thủ và vợ họ mới có thể đoàn tụ và tự ăn mừng theo cách mình muốn.

Một trời một vực

World Cup 2006, HLV Sven-Goran Eriksson gây sốc khi quyết định mời dàn WAGs đi cùng tới nơi tập trung của tuyển Anh. Ông tin rằng sự xuất hiện của hậu phương - một cách công khai -  sẽ giúp các cầu thủ bung hết sức và tập trung hoàn toàn vào các trận đấu. Thế nhưng, chuyện đó đã không xảy ra. Từ thế hệ của Victoria Beckham, WAGs đã trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt ở Anh trước và sau mỗi giải đấu lớn.

Không ít ý kiến cho rằng các nàng WAGs quá ồn ào và gây ảnh hưởng tiêu cực đến đội tuyển của họ. Đáng chú ý, ở World Cup 2006, mạng xã hội vẫn còn sơ khai, nhưng các cô nàng của tuyển Anh đã kịp chiếm hết “spotlight” (ánh đèn sân khấu), biến đội bóng của Eriksson trở thành trò hề đúng nghĩa. 

Tuy nhiên, thế giới ngày càng biến đổi, và các HLV chỉ còn cách nương theo chiều gió. Họ không thể gạt phăng WAGs sang một bên, biến họ thành những kẻ “vô hình” giống như cha ông làm cách đây 55 năm. 

Thay vào đó, họ phải tìm cách sống với thế giới WAGs. Ở World Cup 2018, HLV Gareth Southgate đồng ý cho các cầu thủ gặp WAGs và gia đình trong những ngày nghỉ của đội. Bên cạnh đó, ông yêu cầu được kiểm duyệt các bài đăng của họ trên mạng xã hội. Kết quả như mơ: Tuyển Anh có một vòng chung kết thành công ngoài mong đợi và lọt vào bán kết.

Những anh chàng chung tình hiếm hoi
Harry Kane hẹn hò với HLV thể dục thể chất Katie Goodland từ thời đi học. Năm 2017, tiền đạo của Tottenham cầu hôn cô, hai người chính thức trở thành vợ chồng sau đó hai năm và có với nhau hai mặt con. Trong khi đó, Maguire yêu Ferne Hawkins từ năm 2011, thời điểm anh vẫn là một cầu thủ trẻ vô danh ở Sheffield United. 

Posh Spice là ai?
Posh Spice là biệt danh của Victoria Beckham, vợ David Beckham. Không ai khác, chính Victoria được xem là người mở đầu cho xu hướng mới của thế giới WAGs, khi bạn gái và vợ cầu thủ thường là người mẫu, ca sĩ nổi tiếng - những người đã nhẵn mặt với showbiz. Sự kết hợp giữa Victoria và David trở thành hình mẫu cho các cặp vợ chồng trong làng cầu thủ sau này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x