Người phụ nữ đòi khai quật mộ của Pele

Hoàng Anh
14:24 ngày 23-01-2024
Một người phụ nữ tự xưng là con gái chưa được thừa nhận của huyền thoại bóng đá Pele và đưa ra yêu cầu khai quật mộ ông để xét nghiệm ADN xác định quan hệ huyết thống cha con.
Con gái Pele yêu cầu khai quật mộ để xét nghiệm huyết thống

Maria do Socorro Azevedo, 60 tuổi, đã yêu cầu luật sư thực hiện xét nghiệm kinh khủng này gần 5 năm trước sau khi đã khởi kiện nhằm xác định mối quan hệ huyết thống với Vua bóng đá Pele. Bản thân huyền thoại người Brazil ở thời điểm còn sống cũng thừa nhận Azevedo có thể là con gái ruột của ông.

Pele đã qua đời ở tuổi 82 vào ngày 29/12/2022 tại một bệnh viện ở Sao Paulo sau khi cắt bỏ khối u khỏi ruột kết. Sinh thời ông đã kết hôn 3 lần và chính thức có 7 người con, trong đó có một con gái riêng. Hai người con của ông, Edinho Nascimento và Flavia Christina, đã đồng ý xét nghiệm ADN sau khi đọc di chúc của huyền thoại người Brazil.

Trong di chúc, Pele yêu cầu xác định quan hệ cha con với Maria do Socorro Azevedo. Nếu được xác định là con ruột của Pele, bà Maria có thể thừa kế một phần tài sản của Vua bóng đá Pele.

Truyền thông Brazil dẫn lời luật sư Marcos Fernando dos Santos Sousa của bà Maria Do Socorro Azevedo cho biết, kết quả xét nghiệm ADN của thân chủ ông sẽ có “khả năng cao về một mối quan hệ huyết thống".

Luật sư dos Santos Sousa cho biết giờ đây họ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc yêu cầu khai quật thi thể Pele để “giải quyết tình hình”. Cựu tiền đạo Santos được cho là đã đồng ý xét nghiệm ADN nhưng ông đã qua đời trước khi việc này diễn ra.

7 người con của Pele và bà vợ thứ ba trong phòng bệnh trước lúc ông qua đời

Bà Maria do Socorro Azevedo cũng đã công khai tuyên bố mình là con gái của Pele trên một chương trình truyền hình Brazil hôm Chủ nhật và khẳng định bà không quan tâm đến tài sản của cha mình. Bà cho biết người mẹ quá cố của mình chưa bao giờ nói với Pele rằng bà đang mang thai đứa con của họ sau cuộc tình ở Sao Luis, bang Maranhao của Brazil.

Bà Maria, người đến từ bang Piaui ở phía Đông Bắc Brazil, cho biết đã quyết định làm xét nghiệm ADN lần đầu tiên vào năm 2019 khi đang làm giúp việc ở Sao Paulo.

Huyền thoại Pele đã để lại 30% tài sản cho người vợ thứ ba - Marica Aoki, 60% còn lại được chia cho các con và 10% cho hai cháu. Giá trị tài sản ròng của ông tại thời điểm qua đời vào khoảng 78 triệu bảng.

Nếu Maria do Socorro Azevedo được công nhận là người con thứ 8 của Pele, bà có thể đòi được phần tài sản mà các anh chị em mình đang thừa hưởng theo di chúc.

Luật sư đại diện cho gia đình Pele, Augusto Miglioli, cho biết gia đình Pele sẽ phản đối mọi yêu cầu khai quật để làm xét nghiệm ADN với mục đích  xác định huyết thống cha con giữa bà Maria với cầu thủ bóng đá vĩ đại bậc nhất lịch sử.

Pele, cầu thủ duy nhất có 3 lần vô địch World Cup, đã an nghỉ vào tháng 1 năm ngoái trong lăng mộ mà ông đã mua 19 năm trước, nằm bên trong nghĩa trang Memorial Ecumenical, nơi đang giữ kỷ lục Guinness "Nghĩa trang cao nhất thế giới".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x