Các chuyên gia về xương đã phát hiện ra cấu trúc mắt cá chân bất thường của Quả bóng Vàng FIFA 2014. Ngay lập tức, họ đưa ra 2 phương án để Ronaldo lựa chọn: tập vật lý trị liệu đều đặn hoặc phẫu thuật để loại bỏ phần xương thừa đó. Sau khi cân nhắc và hỏi ý kiến người thân, Ronaldo đã chọn vật lý trị liệu và thành công. Kể từ thời điểm đó cho đến nay, Ronaldo vẫn thi đấu khá ấn tượng với trung bình 50 bàn thắng/mùa giải và giành được nhiều danh hiệu trong màu áo Real Madrid.
“Chúng tôi cảnh báo hai cầu thủ Cristiano Ronaldo và Jose Semedo (bạn thân của Ronaldo) không được sử dụng phòng tập thể dục nếu không được sự cho phép từ CLB. Các phòng tập sẽ có nhân viên giám sát và bắt buộc phải đóng cửa trước 23h30”, thông báo của BHL Sporting dành cho Ronaldo.
HLV Luis Martins - thày cũ của CR7 tại đội trẻ Sporting nhớ lại: "Tôi đã giải thích với Ronaldo rằng cậu ấy không thể đi xa hơn những quy định về tập luyện bởi điều đó sẽ có hại cho cơ thể lẫn sức khỏe của Ronaldo".
Ngay lập tức, gia đình Ronaldo đã quyết định cho con trai phẫu thuật. Nhưng chưa đầy một tuần sau ca phẫu thuật, Ronaldo đã bất chấp cảnh báo của bác sĩ để quay trở lại sân tập.
Bà Dolores, mẹ của Ronaldo nhớ lại: "Ronaldo đâu có để tâm tới chuyện đó còn tôi thì lo chết đi được. Trước khi Ronaldo phẫu thuật, tôi đã phải tới bệnh viện để ký giấy cam kết. Tôi từng lo sợ niềm đam mê với trái bóng của Ronaldo sẽ dở dang nhưng thật kỳ diệu, có vẻ như sau buổi phẫu thuật đó, nó thậm chí còn chạy nhanh hơn lúc trước".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn