Đa chiều facebook trong giới HLV Việt Nam

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
19:29 ngày 23-10-2015
Facebook đang là mạng xã hội “hot” nhất ở Việt Nam hiện nay, thu hút hàng triệu người sử dụng. Theo đó, giới bóng đá nhất là các HLV càng không nằm ngoài trào lưu “nhà nhà facebook, người người facebook” của người Việt.
Đa chiều facebook trong giới HLV Việt Nam

FACEBOOK TÊN THẬT, NHƯNG NGƯỜI ẢO


Thực tế, ngoài giới cầu thủ được xem là những "con ma facebook”, các HLV và lãnh đạo CLB ở bóng đá Việt Nam không nhiều người sử dụng trang mạng xã hội này. Một phần do không rành rẽ về công nghệ, mặt khác một số người lại cho đấy là trò vô bổ và chỉ dành cho… bọn teen, nên không quan tâm.

Tuy nhiên, dạo trên facebook, bạn sẽ bất ngờ khi thấy hầu hết những HLV tên tuổi của bóng đá Việt Nam đều “góp mặt” trên trang mạng xã hội này, từ những vị lão làng như Trần Bình Sự, Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung cho đến những bậc trung niên như Phan Thanh Hùng, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Minh Chiến, Nguyễn Đức Thắng, Đặng Phương Nam, Trương Việt Hoàng, Nguyễn Phúc Nguyên Chương... Còn trẻ hơn nữa có Nguyễn Thành Công, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Việt Thắng, Thạch Bảo Khanh…

Tuy nhiên, trong những cái tên kể trên có đến một nửa là không sử dụng facebook, và những trang cá nhân của họ được CĐV lập ra vì mến mộ, nhưng cũng có kẻ lập ra vì muốn mạo nhận người nổi tiếng để ăn theo tên tuổi và làm những việc mờ ám khác. Thế nên, thời gian qua HLV Nguyễn Hữu Thắng, cầu thủ Nguyễn Minh Phương đã nhờ cậy báo chí lên tiếng rằng, họ không sử dụng facebook và những trang mang tên của họ đều là giả mạo.

Trong khi đó, các trang facebook của các HLV như Trần Bình Sự, Phan Thanh Hùng… được con trai và con gái của họ lập ra, nhằm mục đích để bố có thể gần gũi và hiểu hơn các cầu thủ trẻ, cũng như để “cập nhật” thông tin trên cộng đồng mạng xã hội.

KẾT NỐI NHỜ FACEBOOK


Trong các HLV ở Việt Nam, Trương Việt Hoàng đã được giới bóng đá nâng tầm lên thành “thánh facebook”. Nói thế, vì mỗi ngày nếu không có ít nhất một status với những câu bình luận hoặc hình ảnh hài hước, có lẽ HLV họ Trương sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

Chưa kể, Trương Việt Hoàng còn được xem là “vua like dạo”, cùng những comment trêu ghẹo bạn bè, cầu thủ và học trò ở đội bóng Hải Phòng đầy hài hước, khiến mọi người rất thích thú. Đấy chính là cách vị HLV trẻ này muốn kết nối các cầu thủ của đất Cảng lại với nhau, tạo không khí hòa đồng thoải mái ở đội bóng, và có lẽ đó cũng là một trong những yếu tố khiến đội bóng đất Cảng thi đấu khá tốt ở mùa giải đầu tiên Trương Việt Hoàng huấn luyện ở sân chơi V-League.

Trong khi đó, facebook của HLV Phan Thanh Hùng do con trai của ông lập cho bố. Thỉnh thoảng, HLV họ Phan online để cập nhật tâm tự nguyện vọng của các cầu thủ. Theo HLV Phan Thanh Hùng: “Dù không thường xuyên sử dụng facebook, nhưng tôi thấy trang mạng xã hội này rất hấp dẫn và kết nối được rất nhiều mối quan hệ để mọi người có thể hiểu nhau hơn”.

Vì vậy theo vị HLV trưởng của Hà Nội T&T, chẳng có gì phải ngăn cấm các cầu thủ sử dụng facebook. “Chỉ có điều các cầu thủ nên biết tiết chế những thông tin, hình ảnh cá nhân trên facebook để tránh bị ảnh hưởng đến công việc của mình”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x