STYLIST DAVID BELLION:

Ronaldo chỉ thích mặc đồ hiệu Italia

Việt Hà
13:30 ngày 31-03-2021
David Beckham có gu ăn mặc đẹp, nhưng David Bellion mới là một fashionista thực sự trong giới cầu thủ. Cựu tiền đạo M.U hiện là một stylist có tiếng tại Pháp, đã chia sẻ về phong cách ăn mặc của các cầu thủ thập niên 2000.

David Bellion đã từng được Sir Alex kỳ vọng trở thành “Thierry Henry mới”. Nhưng rồi tiền đạo sinh năm 1982 chỉ trụ lại được M.U trong hai mùa giải (2003-2005). Điều thú vị là tài năng của Bellion lại được thể hiện ở một lĩnh vực khác: thời trang. Cầu thủ người Pháp từ nhỏ đã mê ăn mặc sành điệu, nghiện đọc tạp chí thời trang, yêu âm nhạc và nhiếp ảnh.

Sau khi treo giầy tại Red Star FC (hạng Ba Pháp) vào năm 2015, Bellion được chủ tịch Patrice Haddad, một người cũng rất yêu cái đẹp, mời ở lại ngồi ghế giám đốc sáng tạo. Một công việc còn rất mới mẻ ở các CLB bóng đá mà có lẽ Bellion chính là người tiên phong. Cựu tiền đạo Sunderland có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh đội bóng theo một cách mới lạ thông qua ẩm thực, thời trang, nhiếp ảnh và điện ảnh.

David Bellion “bật mí” người đồng đội một thời Ronaldo là tín đồ của Armani

Chính vì thế, không ai hiểu thời trang cầu thủ bằng Bellion, người luôn quan sát rất kỹ... các đồng đội mặc gì. “Ở M.U có Rio Ferdinand, Quinton Fortune và Ronaldo ăn mặc khá lập dị. Rio và Quinton thích mặc kiểu hip-hop với quần jeans rộng thùng thình, áo thun polo và giầy Air Force. Nhưng ít ra họ còn gây ấn tượng hơn phong cách nhàm chán của Giggs.

Mỗi khi đến dịp giáng sinh, chúng tôi đều biểu diễn kịch, trong đó chế nhạo các đồng đội. Tôi luôn bị miêu tả bằng những từ kỳ cục nhất vì thời trang lập dị của mình. Mọi người bảo tôi ăn mặc như thằng điên, nhưng một số người lại lén hỏi tôi chỗ mua quần áo”, Bellion chia sẻ trên Celebrity Best News.

Thời còn khoác áo đội trẻ Cannes, Bellion cũng chạy theo xu hướng chung của cầu thủ Pháp lúc đó là mũ lưỡi trai, bộ đồ thể thao và khoác túi Lacoste. Khi chuyển tới Sunderland vào năm 2001, Bellion khám phá ra một nền văn hóa thời trang khác hoàn toàn, giản dị và đơn điệu hơn. “Đa phần cầu thủ Anh thời đó khoác lên người quần áo của Evisu, Maharishi và đi giày Timberland”, Bellion nhớ lại.

Mùa hè 2003, Bellion cập bến Old Trafford cùng với Cristiano Ronaldo. Chân sút người Pháp nhớ về đồng đội cũ: “Ronaldo mặc đồ chả giống ai, và cậu ấy không quan tâm nhận xét của người khác. Cậu ấy rất chuộng đồ Armani.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tới CLB cậu ấy mặc một cái áo rất sặc sỡ Versace. Tôi chẳng bao giờ khuyên Ronaldo nên mặc gì vì có nói cậu ấy cũng không thèm nghe. Cậu ấy là một chàng trai đến từ Bồ Đào Nha, nơi văn hóa thời trang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Italia. Ronaldo cũng nghiện hàng hiệu Italia, cụ thể là Armani”.

Ronaldo rất nghiện thời trang hàng hiệu Italia

Bellion cũng ấn tượng về phong cách ăn mặc xuề xòa của Sir Alex: “Ông ấy giống như một người cha, luôn có ánh nhìn vui vẻ và nồng ấm với cầu thủ. Sir Alex là Steve Jobs của bóng đá. Giống như Jobs chỉ mặc độc một kiểu quần jeans, áo thun cao cổ trong các buổi ra mắt sản phẩm mới, Sir Alex chỉ mặc duy nhất một kiểu trên sân tập, đó là quần đùi, áo phông. Trong các trận đấu thì ông thường khoác thêm cái áo nỉ. Một phong cách Scotland cổ điển mà tôi rất ấn tượng”.

“Sir Alex là một HLV đề cao kỷ luật và rất nghiêm khắc. Chúng tôi chỉ việc răm rắp nghe theo lời ông ấy. Tôi nhớ có lần một cầu thủ trẻ lái Bentley tới sân tập, và cậu ta không bao giờ tới sân tập với chiếc xe đó lần thứ hai. Với các cầu thủ đội một, Sir Alex quản lý dễ dàng hơn vì khi chiêu mộ họ ông đã lựa người phù hợp với văn hóa MU, không được có bất kỳ sự phô trương nào. Nếu thời đó đã có Instagram, tôi đoán Sir Alex sẽ phát điên vì học trò chúi mũi vào điện thoại”, Bellion nhận xét.

“Tôi đam mê đồng hồ. Hồi 18 tuổi, tôi thích chiếc Franck Muller King Conquistador trị giá 13.000 bảng, bằng một năm rưỡi thu nhập của mẹ tôi. Chúa ơi nó quá đắt, sau đó tôi chỉ dám mua chiếc Cartier Pasha giá 3.500 bảng. Mẹ tôi đã hoảng hồn khi thấy nó. Giờ tôi vẫn giữ chiếc đồng hồ đó”, cựu tiền đạo người Pháp kể lại. 

Stylist của Bakayoko
David Bellion là đồng sáng lập của công ty “Super vision office” trực thuộc tập đoàn “Premiere Heure” của Patrice Haddad, ông chủ Red Star FC. Công ty của Bellion có chức năng kết nối bóng đá với thời trang và nghệ thuật. Cụ thể, cựu tiền đạo MU nắm vai trò stylist, lo trang phục cho các nghệ sĩ và vận động viên nổi tiếng. Một trong các khách hàng của Bellion là Tiemoue Bakayoko, tiền vệ hiện khoác áo Napoli dưới dạng cho mượn từ Milan.

Con nghiện tạp chí
Là một người đam mê thời trang, âm nhạc, nhiếp ảnh, Bellion đặc biệt say mê các ấn phẩm tạp chí. “Tôi thừa nhận mình là một người nghiện tạp chí. Tôi đặt mua hàng tháng đủ loại tạp chí. Tôi đã tốn cả gia tài để sưu tập những tạp chí lừng danh nhất như Dazed, The Face, Brutus, 032C, L’officiel, Vogue”, cựu cầu thủ Pháp chia sẻ. Để thỏa niềm đam mê, Bellion đã sáng lập tạp chí “Sport Etude” từng giật giải thưởng tạp chí thể thao hay nhất nước Pháp năm 2019. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nani bỏ tiền túi cải tạo trường học Nani bỏ tiền túi cải tạo trường học

    Đội trưởng của Orlando City, Luis Nani, đang tất bật với hai dự án cải tạo trường học tại Cape Verde quê gốc của cầu thủ này.

  • Jessica Goicoechea: Instagramer nóng bỏng nhất Tây Ban Nha Jessica Goicoechea: Instagramer nóng bỏng nhất Tây Ban Nha

    Jessica Goicoechea được coi là Instagramer quyến rũ nhất Tây Ban Nha với hơn 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô sẵn sàng không mặc gì khi chụp hình quảng cáo và mang lại sự phấn khích tột độ cho fan hâm mộ.

  • Bí quyết giữ dáng của Georgina Rodriguez Bí quyết giữ dáng của Georgina Rodriguez

    Vóc dáng như thần vệ nữ của Georgina Rodriguez là kết quả của quá trình tập luyện chuyên cần, kết hợp nhiều môn thể thao cũng như chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thế nên một cầu thủ đào hoa như Ronaldo vẫn bị trói chặt suốt 5 năm qua bên cô bạn gái xinh đẹp người Tây Ban Nha

  • Nhờ đâu Totti thành công  với phim ảnh? Nhờ đâu Totti thành công với phim ảnh?

    Sau khi treo giày, Francesco Totti cho thấy anh rất mát tay với phim ảnh. Bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Totti với anh là diễn viên chính gặt hái thành công vang dội. Totti ăn may hay anh có tố chất diễn xuất thực sự?

  • Vợ Messi bị gián điệp theo dõi Vợ Messi bị gián điệp theo dõi

    Antonela Roccuzzo, vợ Messi, cùng nhiều nhân vật thể thao nổi tiếng khác như cố danh thủ Diego Maradona, Oscar Ruggerri được cho là nằm trong danh sách bị theo dõi của chính phủ Argentina.

  • Băng đội trưởng Ronaldo vứt đi mang về 2 tỷ đồng cứu người Băng đội trưởng Ronaldo vứt đi mang về 2 tỷ đồng cứu người

    Chuyện lùm xùm về tấm băng đội trưởng của Ronaldo trong trận đấu với Serbia đã kết thúc theo một cách vô cùng ý nghĩa khi một đứa trẻ không may mắn đã nhận được món quà quý giá.

  • Benzema sẽ phải ra tòa vụ tống tiền clip đen Valbuena  Benzema sẽ phải ra tòa vụ tống tiền clip đen Valbuena 

    Những gì Benzema thực hiện với đồng đội cũ Mathieu Valbuena vào 6 năm trước sẽ được luận tội vào phiên tòa tháng 10 tới.

  • Yazmin Oukhellou gây choáng với váy xẻ hở táo bạo Yazmin Oukhellou gây choáng với váy xẻ hở táo bạo

    Yazmin Oukhellou, ngôi sao của show truyền hình thực tế khiến fan đỏ mặt khi diện áo siêu ngắn khoe vòng một ngoại cỡ trong sự kiện tại Dubai.

  • Pogba nhận lại siêu xe Rolls-Royce Pogba nhận lại siêu xe Rolls-Royce

    Pogba nhận lại siêu xe Rolls-Royce; vợ Morata mê “phong cách Barca”... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 30/3.

  • Dele Alli mất bồ vì nghiện game Dele Alli mất bồ vì nghiện game

    Trong số các cầu thủ của Tottenham, Harry Kane và Dele Alli là hai kẻ rất thích cày game. Riêng Alli mắc bệnh nghiện game rất nặng. Trừ lúc đá bóng, cầu thủ 24 tuổi này gần như lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại để chơi trò Fortnite. Chính vì thói quen xấu này, anh thành kẻ bị bồ… đá.

  • Nhiều cầu thủ điêu đứng vì game Nhiều cầu thủ điêu đứng vì game

    Họ chơi game mọi lúc, mọi nơi, chơi đến quên ăn, quên ngủ, quên cả công việc chính của mình là đá bóng. Game đã và đang trở thành kẻ thù của bóng đá vì khiến nhiều cầu thủ điêu đứng, thậm chí tiêu tan sự nghiệp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x