Sao sân cỏ bị buộc tội cưỡng bức: Hakimi, Ronaldo, Neymar, và ai nữa?

HÀ BÌNH
13:47 ngày 07-03-2023
Hậu vệ Achraf Hakimi (PSG) đang đối mặt với nguy cơ rũ tù, sau khi bị cáo buộc có hành vi cưỡng bức một cô gái trẻ trong khi vợ vắng nhà. Không chỉ Hakimi, một loạt ông sao sân cỏ khác như Cristiano Ronaldo hay Neymar cũng đã gặp rắc rối khi gây ra tội tày đình.
Những sao sân cỏ bị buộc tội cưỡng bức: Hakimi và những ai nữa?

Cristiano Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã bị một phụ nữ người Mỹ cáo buộc cưỡng hiếp cô ở Las Vegas trong năm 2009 và anh ta đã trả tiền để cô giữ im lặng. Cụ thể, Kathryn Mayorga, một cựu giáo viên và người mẫu đã nhận được khoản tiền bịt miệng 375.000 USD từ cựu ngôi sao MU.

Theo lời tố từ nạn nhân, cô đã gặp ngôi sao người Bồ Đào Nha tại một hộp đêm vào năm 2009 và đi cùng anh ta đến căn phòng tại khách sạn, nơi CR7 bị cáo buộc đã cưỡng bức cô trong phòng ngủ. Trong khi đó, Ronaldo đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Mayorga rằng anh ta đã cưỡng hiếp cô trong một khách sạn ở Las Vegas,  đồng thời khẳng định quan hệ tình dục là có sự đồng thuận. Sau một thời gian ồn ào, sự vụ rốt cuộc đã chìm nghỉm sau khi vụ điều tra bị hủy bỏ bởi không có đủ chứng cớ cần thiết.

Neymar

Trong năm 2019, một người mẫu có tên Najila Trindade đã nộp đơn trình báo cảnh sát cáo buộc ngôi sao Neymar của  PSG cưỡng hiếp. Theo đơn tố cáo, vụ cưỡng hiếp được cho là diễn ra ở Paris. Nạn nhân cho biết cô đã bay từ Brazil đến Pháp với ý định gặp ngôi sao PSG, sau khi trao đổi tin nhắn với anh ta trên Instagram. Tuy nhiên, cô đã bị cựu ngôi sao Barcelona dùng vũ lực cưỡng bức. Nạn nhân trở lại Brazil hai ngày sau đó, rất buồn và sợ hãi không dám nói ra. Nhờ người thân trấn an tinh thần, cô đã thay đổi ý định và đứng ra tố cáo ngôi sao PSG. Về phía mình, Neymar phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp người phụ nữ  kia ở Paris. Nhằm giải tỏa “những lời buộc tội oan uổng”, Neymar đã đăng một đoạn video thanh minh rằng “không có gì thực sự xảy ra cả”. 

Neymar tiếp đó đã bị cảnh sát thẩm vấn vào tháng 6 khi anh chuẩn bị cho Copa America 2019. Cảnh sát ở Brazil cuối cùng đã đề nghị các công tố viên khép lại vụ án do không tìm đủ bằng chứng để buộc tội Neymar.

Diego Maradona

Năm 2017, vào thời điểm diễn ra trận chung kết Confederations Cup tổ chức ở Saint-Petersburg, Maradona bị cáo buộc cưỡng hiếp nhà báo Ekaterina Nadolska. Theo cáo buộc, Maradona đã tá túc tại một trong những khách sạn phong cách nhất của Saint-Petersburg, nơi nhà báo Ekaterina Nadolska đã đến thăm Maradona. Ekaterina đã lên kế hoạch để thực hiện một cuộc phỏng vấn, đồng thời chụp ảnh chung với cố huyền thoại người Argentina để đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Ekaterina đã gặp phải cơn ác mộng vô cùng tồi tệ. Thay vì trả lời phỏng vấn, Maradona đã có hành vi vô cùng khiếm nhã với cô gái, khi nạn nhân chống cự thì Maradona bị đuổi ra khỏi căn phòng cao cấp.

Adam Johnson

Cựu cầu thủ của Man City, Adam Johnson đã phải trả giá đắt khi biến mình thành yêu râu xanh. Johnson bị bắt vào năm 2015 vì tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Theo cáo trạng, hành vi của  Johnson được thực hiện vào năm 2014 với nạn nhân là một nữ sinh 15 tuổi. Johnson đưa cô gái vào chiếc Range Rover và làm trò đồi bại, dù biết nạn nhân mới 15 tuổi. Tệ hơn, điều này xảy ra chỉ 3 tuần sau khi bạn gái Stacey Flounders sinh cho anh ta cô con gái dễ thương. Tháng 3/2016, Johnson bị kết án và phải ngồi tù 6 năm. CLB Sunderland khi đó ngay lập tức sa thải cầu thủ này. 

Robinho 

Theo cáo trạng, cựu tiền đạo Robinho đã tham gia hiếp dâm tập thể một phụ nữ trong thời gian còn thi đấu cho AC Milan. Sự việc xảy ra vào tháng 1/2013 tại một hộp đêm ở Milan, khi nạn nhân là một phụ nữ người Albania tới đây tổ chức sinh nhật cùng hai người bạn. Ngoài Robinho còn cạ cứng Ricardo Falco cùng 4 người đàn ông khác. Lợi dụng nạn nhân không còn tỉnh táo do bị chuốc rượu, Robinho đã có hành vi cưỡng bức nạn nhân. Với những bằng chứng có được, tòa án Italia đã kết án Robinho và Ricardo Falco 9 năm tù giam, đồng thời yêu cầu phải bồi thường cho nạn nhân 60.000 USD. Đại diện tòa án khẳng định, Robinho đáng bị tống vào nhà tù sau khi “làm nhục tàn nhẫn” nạn nhân. Với tội tày đình gây ra, ngôi sao một thời của Brazil nhiều khả năng phải chấp hành án tù ngay tại quê nhà Brazil, sau khi bộ tư pháp Italia có công văn đề nghị nhà chức trách Brazil tống giam Robinho vì tội cưỡng bức mà anh ta gây ra tại Italia hồi còn thi đấu cho AC Milan.
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo

    Cựu ngôi sao tuyển Brazil, Kaka vừa lên tiếng về cuộc ly hôn gây chú ý với vợ cũ Caroline Celico vào năm 2015, sau khi những chia sẻ của cô gần đây gây xôn xao dư luận.

  • Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY

    Theo phóng viên Esports người Nga John Knyaziev, Cloud9 sẵn sàng chi số tiền lớn để mời Ilya "m0NESY" Osipov thay thế vị trí của electroNic, sau khi tuyển thủ này chuyển sang Virtus.Pro thi đấu vào hôm qua.

  • ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng

    Nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở với duy nhất Bỉ là "out trình", các cầu thủ Ukraine còn gặp thuận lợi về lịch thi đấu, khi đối đầu hai đối thủ đồng cân, đồng lạng là Slovakia và Romania ở hai lượt trận đầu tiên, nên cơ hội để đội bóng của HLV Serhiy Rebrov vượt qua vòng bảng là khá cao.

  • Không phải Haaland, Bernardo Silva mới là cơn ác mộng với Real Madrid Không phải Haaland, Bernardo Silva mới là cơn ác mộng với Real Madrid

    Trong tay Pep Guardiola có rất nhiều vũ khí để chống lại Real Madrid tại Etihad rạng sáng ngày 18/4. Một trong số đó chính là cầu thủ chạy cánh Bernardo Silva, người được ví như cơn ác mộng đối với Los Blancos. Người Madrid xem anh là mối hiểm họa còn lớn hơn Erling Haaland.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x