Thầy chơi nhưng trò nghỉ
Ở Anh, các HLV không hay chơi golf mới là chuyện lạ. Còn HLV xách gậy ra sân đều đều xưa nay là chuyện thường. HLV Pep Guardiola của Man City thậm chí từng đi đánh giao lưu với tay golf chuyên nghiệp Tommy Fleetwood trước giải golf Ryder Cup.
HLV Nuno Espirito Santo dẫn quân ở Premier League chưa phải quá lâu, nhưng đã là khách quen của các sân golf trên xứ sương mù. HLV Steve Bruce thì mê golf đến độ từng kết hợp luôn lịch gặp John Terry để thuyết phục anh về đầu quân cho Aston Villa trước đây bằng việc hẹn cựu trung vệ này chơi golf bên Bồ Đào Nha.
HLV đương nhiệm của Aston Villa, Dean Smith tuần nào không vác gậy golf đi “cuốc đất” được 2 buổi là thấy ngứa ngáy chân tay vô cùng. HLV mới bị Sheffield United sa thải, Chris Wilder nếu không thể đi chơi golf thì kiểu gì cũng phải đi xem các tay golf thi đấu mới thỏa tình yêu golf của mình.
Ngược lại, bây giờ việc cầu thủ mê golf lại là chuyện lạ. Nếu điểm mặt chỉ tên những cầu thủ tại Premier League đương thời mê golf và hay chơi golf thì sẽ thấy họ đáng được xếp vào hàng ngoại lệ ở hậu trường Premier League.
May ra vẫn còn Gareth Bale (Bale thì nổi tiếng vì chuyện đi đánh golf nhiều hơn đá cho Real mấy mùa gần đây rồi), Harry Kane, James Ward-Prowse, James Milner, Harry Maguire, Jordan Pickford, Kyle Walker. Họ có 2 đặc điểm chung. Thứ nhất, họ quá thiểu số. Thứ hai, họ đều đã trên 25 tuổi.
Nếu phải chọn ra một vài cầu thủ dưới 25 tuổi ở Premier League mê golf và hay chơi golf, thực sự rất khó nếu không muốn nói là bất khả thi. Những ông sao trẻ ở Premier League ngày nay khoe rất nhiều thứ trên các mạng xã hội. Nhưng tuyệt không thấy họ khoe việc chơi golf.
Thực tế ấy khác xa trước đây. Ngày trước, quân số cầu thủ ở Anh hay chơi golf đông tới mức họ thành lập ra nhiều tổ nhóm đánh golf thường xuyên với nhau. Pepe Reina và Patrik Berger một thời là những tổ trưởng tổ golf ở Liverpool. Ray Parlour từng rủ Dennis Bergkamp, Alex Manninger và cả nhân viên phụ trách trang phục tổ chức giải golf riêng ở hậu trường Pháo thủ. Ở Aston Villa, phong trào chơi golf do Peter Crouch, Gareth Barry và Juan Pablo Angel phát động trước đây cũng rất sôi nổi.
Tại thầy hay tại games?
Tại sao trong khi phong trào chơi golf của giới HLV vẫn mạnh nhưng văn hóa chơi golf của giới cầu thủ lại mai một hẳn đi như vậy? Cựu tiền đạo Alan Shearer lý giải: “Thời trước, golf là một trong tứ khoái của cầu thủ. Những khi rảnh rỗi, cầu thủ trước đây sẽ chọn tới quán rượu, vào sòng bài, về nhà hoặc là đi chơi golf.
Trường hợp của tôi, ngày đó tôi hay chọn đi đánh golf. Bây giờ mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Bây giờ các cầu thủ có nhiều thú tiêu khiển hơn, có nhiều lựa chọn hơn trong những lúc rảnh rỗi. Dễ thấy nhất là họ hay chơi games, điển hình là trò đá bóng FIFA chẳng hạn”.
Đúng như phân tích của Shearer, với các cầu thủ trẻ bây giờ, việc chơi games điện tử là lựa chọn tiện lợi và đơn giản hơn rất nhiều so với việc xách gậy ra sân golf. Mỗi buổi chơi golf kéo dài cỡ 4 tiếng khó hấp dẫn được họ.
Một nguyên nhân nữa là ngày nay, các cầu thủ đi ăn tập trong các học viện bóng đá từ rất sớm. Trong đầu họ chỉ có bóng đá, bóng đá và bóng đá. Họ gần như không có thời gian để để ý đến những môn thể thao khác, trong đó có golf. Nên khi lớn lên, họ có thờ ơ với golf cũng là điều thuận logic.
Ngoài ra, không thể không nhắc đến việc chính các HLV không khuyến khích học trò chơi golf. Nhiều HLV như Sir Alex Ferguson, Gordon Strachan và Alex McLeish còn cấm học trò chơi golf vì lo ngại cầu thủ tốn sức ngoài sân bóng.
Đội Anh bỏ kế hoạch trang bị sân golf
Trước đây, nhiều tuyển thủ Anh có thói quen rủ nhau đi chơi golf những lúc rảnh trong thời gian cùng nhau lên tuyển tập trung. Cách đây 5 năm, chuyện đề xuất trang bị một sân golf ở đại bản doanh St George’s Park của ĐT Anh từng được đem ra thảo luận trong nội bộ Tam sư. 5 năm đã trôi qua. Không còn thấy chủ đề này được đem ra mổ xẻ trong nội bộ Tam sư nữa.
Hết “trẻ trâu”,cầu thủ mê golf hơn
Thực tế ở hậu trường bóng đá Anh ghi nhận hiện tượng các cầu thủ hồi “trẻ trâu” có thể thờ ơ với golf nhưng khi đã trưởng thành hơn, nhất là khi sắp treo giày hoặc đã treo giày lại quay ra mê golf. Điển hình là trường hợp của Wayne Rooney. Hồi trẻ, Rooney chẳng có khái niệm chơi golf trong đầu. Vậy mà bây giờ, Rooney lại “nghiện” golf.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn