HLV Lionel Scaloni: 'ĐT Argentina phải xóa nỗi sợ thất bại!'

PHƯƠNG MINH (theo El Pais)
Từ 11:21 ngày 21-11-2022
Từ xuất phát điểm là một kẻ đóng thế, Lionel Scaloni đã giúp Argentina xóa đi cơn khát danh hiệu với chức vô địch Copa America 2021. Và giờ, chiến lược gia 44 tuổi chuẩn bị cùng Albiceleste bước vào World Cup 2022 với rất nhiều kỳ vọng. Như ông vừa thổ lộ với tờ El Pais.

- Phóng viên: Hành trình để được dẫn dắt Argentina ở một kỳ World Cup quả là không dễ nhỉ?

- HLV Lionel Scaloni: Phải, vì ở Argentina mọi người hít thở và nói về bóng đá 24 giờ mỗi ngày. Những gì bạn làm được sẽ trở thành vô nghĩa, nếu đội bóng không chiến thắng. May mắn là với chúng tôi, mọi thứ đang rất tốt đẹp. Đội bóng đã chạm đến cảm xúc của các CĐV, và họ cũng bắt đầu chấp nhận lối đá của chúng tôi. Họ hiểu rằng bóng đá không chỉ có tấn công và ở một vài thời điểm, bạn có thể để đối thủ cầm bóng “hộ” mình.

- Vậy ông theo trường phái nào?

- Khi có bóng, chúng tôi sẽ tìm cách giữ chặt nó. Vì thế, có thể nói tôi thuộc trường phái Cesar Luis Menotti. Nhưng khi mất bóng, chúng tôi sẽ phòng ngự. Do vậy, anh cũng có thể nói rằng tôi theo triết lý của Carlos Bilardo. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là tìm được điểm cân bằng, không chỉ trong lối chơi mà trong cả mối quan hệ giữa các HLV, cầu thủ và CĐV. Tôi muốn một bầu không khí hòa hợp mà một cầu thủ 35 tuổi có thể ngồi chung bàn và giải thích cho một cậu nhóc 18 tuổi rằng khoác áo ĐTQG là như thế nào.

- Bầu không khí mà ông nói từng được thể hiện qua bức ảnh các cầu thủ tới Ibiza để mừng sinh nhật Messi?

- Đúng vậy. Tôi tin tưởng vào một điều: nếu bạn thân thiết với những người chơi cạnh mình, bạn sẽ càng nỗ lực nhiều hơn. Và với tư cách một HLV, bạn phải biết điều gì đang xảy ra. Nếu một hậu vệ trái mâu thuẫn với tiền vệ phải, có thể chẳng sao cả. Nhưng với hai trung vệ đá cặp với nhau, mọi chuyện sẽ khác.

- Ông có cố gần gũi các cầu thủ không?

- Có chứ. Gần đây, tôi có đọc một bài phỏng vấn của Carlo Ancelotti và ông ấy kể rằng mình đã lắng nghe ý kiến của các cầu thủ trước trận gặp Shakhtar. Ancelotti đã giành được mọi thứ và ông ấy hoàn toàn có thể bắt các học trò chơi theo ý mình. Nhưng bạn không thể ép buộc các cầu thủ, nếu họ không thoải mái hoặc cảm thấy thuyết phục. Và nếu bạn bị các cầu thủ quay lưng, tất cả sẽ kết thúc.

Không ngoa khi nói rằng, HLV Lionel Scaloni (trái) và người đồng đội cũ siêu sao Lionel Messi đang là những người quan trọng nhất ở ĐT Argentina

- Ông còn nhớ trận thua gần nhất của Argentina không?

- Đó là trận bán kết Copa America 2019 với Brazil thì phải. Sau đó chúng tôi đã bất bại 36 trận liên tiếp. Tất nhiên, các kỷ lục là để phá vỡ và với tôi, thống kê chẳng có nhiều ý nghĩa. Nhưng nó vẫn cho thấy một điều: rất khó để đánh bại Argentina. 

- Nó là vấn đề chuyên môn hay tâm lý?

- Điều quan trọng nhất nằm ở cái đầu. Hầu hết các cầu thủ có thể chơi tốt, nếu bạn biết cách xóa đi nỗi sợ của họ. Chúng tôi từng thua 3 trận chung kết và các cầu thủ bắt đầu có cảm giác họ sẽ không giành được thứ gì với ĐTQG. Vì thế, chúng tôi phải truyền cho họ sự lạc quan, rằng dù điều gì xảy ra thì ngày mai trời sẽ lại sáng.

- Và ông tự làm điều đó, hay nhờ đến các chuyên gia tâm lý?

- Chúng tôi tự làm. Có thể sau này tôi sẽ nhờ đến chuyên gia tâm lý, nhưng chúng tôi đều biết cách truyền kinh nghiệm cho các cầu thủ. Đúng là có những lúc cả thế giới như sụp đổ sau một trận thua. Chính tôi cũng từng trải qua chuyện này, khi bị đổ lỗi vì bàn thua quyết định trong trận chung kết FA Cup với West Ham. Vì trận thua đó, West Ham quyết định không mua tôi và tôi trở lại Tây Ban Nha, lấy vợ và có hai đứa con. Điều đó sẽ không thể xảy ra nếu tôi ở lại London.

- Vậy làm thế nào để thành công trong công việc HLV? 

- Đầu tiên bạn phải biết mình là ai, và đóng vai trò gì. Khi tôi mới nắm ĐTQG, một anh chàng ở trung tâm Ezeiza từng nói rằng giờ tôi còn quan trọng hơn cả Tổng thống. Nhưng tôi nghĩ gã này đã sai, và mình không là gì khác ngoài một HLV bóng đá.

- Điều đó cũng đúng với các cầu thủ chứ?

- Phải. Chúng tôi cũng nói với họ như vậy, Sẽ thật nguy hiểm nếu bạn nghĩ rằng mình quan trọng hơn ai đó. Trong bóng đá hay lĩnh vực nào cũng vậy.

- Vậy thái độ của Messi ra sao khi ông nói với anh ấy điều này?

- Messi à? Cậu ấy đâu sống trên hành tinh này. Đôi khi tôi đi trên phố và ai đó hỏi xin chữ ký. Chuyện đó cũng bình thường. Nhưng nếu 5 người liên tiếp chặn bạn lại để xin chữ ký thì...

- Ông giải thích thế nào về việc đã 20 năm chưa đội bóng Nam Mỹ nào vô địch World Cup?

- Đó chỉ là đơn thuần là vấn đề của bóng đá thôi. Từ đó đến giờ, Brazil lẽ ra đã có thể giành thêm một chức vô địch World Cup. Còn Argentina cũng đã có thể lên ngôi năm 2014.

- Tức là sao?

- Đơn giản thôi. 90% tuyển thủ Argentina chơi ở châu Âu. Brazil và Uruguay cũng vậy. Nó chỉ là vấn đề số lượng. Nam Mỹ chỉ có 4-5 đại diện, trong khi châu Âu có rất nhiều đội mạnh.

- UEFA Nations League có khiến sự chuẩn bị của các đội Nam Mỹ khó khăn hơn không?

- Nó không chỉ là khó khăn, mà còn là sự bất công. Chúng tôi phải chờ 4 năm mới chạm trán Đức, trong khi Tây Ban Nha chẳng hạn, có thể làm vậy 4 hay 5 lần trong cùng khoảng thời gian. Chúng tôi cũng cần phải biết mình đang ở đâu so với các đội châu Âu.

- Ông thấy sao về bảng đấu của Argentina?

- Rất khó, đặc biệt la trận mở màn. Chúng tôi phải đá vào 1 giờ chiều, và Saudi Arabia không hề dễ chơi. Mexico thì là đối thủ khó nhằn truyền thống rồi. Chưa kể họ còn có HLV Tata Martino, người từng là thần tượng của chúng tôi ở CLB Newell’s. Còn Ba Lan có những cầu thủ rất giỏi và là một đội bóng châu Âu điển hình, cao to và mạnh mẽ.

- Brazil thì sao?

- Một đội bóng hàng đầu, một ứng cử viên nặng ký. Họ có một HLV đã gắn bó lâu dài và những cầu thủ có thể tạo đột biến bất cứ lúc nào.

- Vậy còn Tây Ban Nha?

- Cũng là một trong số 7 hoặc 8 ứng cử viên. Họ có một lối chơi rõ ràng và một đội hình rất trẻ trung. Luis Enrique đã coi chúng tôi là ứng cử viên, và tôi muốn trả lại điều đó. Lucho là một người bạn và tôi chúc ông ấy những điều tốt nhất.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x