Công Phượng: ‘Tôi luôn treo cờ Việt Nam ở đầu giường khi sang Nhật Bản’

Đã hơn 2 tháng trôi qua, kể từ khi quyết định thử sức mình một lần nữa ở nước ngoài, Công Phượng bước đầu đã bắt nhịp được với môi trường tại Yokohama FC. Trả lời tạp chí Vetter (Nhật Bản), tiền đạo của Việt Nam cũng trút bỏ nỗi lòng về cuộc sống và khát khao khi trở lại xứ sở hoa anh đào.  

Trở lại Nhật Bản sau 7 năm, kể từ lần đầu tiên thi đấu cho Mito Hollyhock, Công Phượng cảm thấy thế nào?

7 năm trước, tôi là cậu nhóc đúng nghĩa. Đó là lần đầu tiên tôi được ra nước ngoài chơi bóng. Tâm trạng khi ấy là những nỗi ưu tư, bồn chồn và lo âu. Tôi sợ. Thật sự đấy. Rào cản về ngôn ngữ trở thành bức tường ngăn tôi với các đồng đội ở Mito Hollyhock. Nhưng bây giờ, tôi đến Nhật Bản với một tâm thế tự tin hơn. 7 năm qua là quãng thời gian tôi đúc rút cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Trong đó có cả nước mắt, thất bại và nỗi đau. Sau những lần đối diện với thử thách, tại nhiều đấu trường khác nhau, tôi tin rằng mình có thể thích nghi, tự tin trong việc làm quen với môi trường mới. Tôi không biết mình sẽ được ra sân bao nhiêu trận. Nhưng tôi sẽ thể hiện bằng tất cả khả năng của mình để giúp CLB đạt được thứ hạng tốt tại J.League 1. Tin tôi đi, tôi sẽ không ngừng rèn luyện và phát triển kỹ năng chơi bóng của mình tại Nhật Bản.

Anh đã nói đến những khó khăn, thử thách và thậm chí là thất bại trong 7 năm qua. Điều đó cụ thể là như thế nào?

Trong 7 năm qua, ngoài Nhật Bản, tôi đã chơi bóng cho một số đội bóng nước ngoài khác. Tôi dần học được cách hòa nhập với môi trường mới. Dần dần, tôi cảm thấy mọi thứ không còn khó khăn. Các cầu thủ Nhật bản hiện tại đã nói được tiếng Anh khá nhiều. Bản thân tôi cũng đã và đang học tiếng Nhật. Vậy nên, tôi cảm thấy gánh nặng về bất đồng ngôn ngữ đã giảm đi.

Tôi cũng cảm thấy mình may mắn, khi trong lần xuất ngoại này, tôi có sự đồng hành của gia đình. Vậy nên, tôi không còn cảm thấy cô đơn. Sau những buổi tập, tôi có thể ở bên vợ con của mình.

Công Phượng được thi đấu ở trận đấu tập Yokohama FC hòa đội hạng ba Iwate Grulla Morioka 3-3 hôm 25/2.

Anh nhận xét thế nào về bóng đá Nhật Bản của năm 2023, so với thời điểm năm 2016 mà anh mới đến chơi bóng?

Tôi nghĩ bóng đá Nhật Bản vẫn duy trì một triết lý. Đó là sự phát triển diễn ra một cách chắc chắn, chậm rãi, thay vì nhanh, vội vàng. Còn với bản thân tôi, sẽ có sự thay đổi giữa Công Phượng của năm 2016 với Công Phượng hiện tại. 7 năm trước, tôi là cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết và giàu năng lượng nhưng lại thiếu kinh nghiệm chơi bóng ở nước ngoài. Còn sau 7 năm, tôi đã trưởng thành và khát khao được cống hiến cho Yokohama FC.

So với 7 năm trước, anh khác đấy. Bởi anh sẽ chơi cho một đội tại J.League 1 chứ không phải J.League 2. Mục tiêu của anh khi chơi cho Yokohama FC năm nay sẽ là gì?

Với kinh nghiệm được tích lũy theo năm tháng, tôi muốn mình thể hiện hết những khả năng của bản thân để giúp Yokohama FC đạt được thứ hạng cao tại J.League 1. Bên cạnh đó, tôi hứa sẽ không ngừng rèn luyện, phát triển kỹ năng chơi bóng của mình tại Nhật Bản. Thực sự thì tôi đã luôn treo cờ Việt Nam ở đầu giường, trong phòng ngủ của mình khi sang Nhật Bản. Tôi hiểu mình đang cố gắng không chỉ vì bản thân mà còn là màu cờ sắc áo dân tộc. Lúc này, số lượng cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài chơi bóng còn khiêm tốn. Nhưng tôi sẽ cố gắng chơi hết sức để tiếp thêm niềm hy vọng cho người hâm mộ Việt Nam và dũng khí cho chính bản thân mình.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x