
Việc Raphinha phải ngồi ngoài 5 tuần vì chấn thương là cú sốc lớn với HLV Hansi Flick. Vì ngôi sao người Brazil không chỉ là một mũi nhọn tấn công lợi hại, mà còn là “trái tim” trong lối chơi pressing cường độ cao của chiến lược gia người Đức. Các thống kê cho thấy rõ tầm quan trọng của Raphinha, khi Barca thắng 9, hòa 1 và thua tới 5 trong 15 trận thiếu vắng cầu thủ này.
Thông thường, Rashford sẽ được chọn để trám vào khoảng trống mà Raphinha để lại. Thực tế là mùa này, tiền đạo người Anh cũng được tin dùng ở 10 trong số 15 lần tiền đạo người Brazil vắng mặt, trong đó có các trận đấu lớn như El Clasico hay cuộc chạm trán với PSG tại Champions League. Tuy nhiên, hiệu suất của anh vẫn đang là dấu hỏi.
Vì lối chơi của Rashford thiên về tốc độ và dứt điểm. Trong khi đó, hệ thống của Flick đòi hỏi sự hy sinh, khả năng hỗ trợ phòng ngự và kết nối không bóng, vốn là những điểm mạnh của Raphinha. Và thực tế, hiện tại tuyển thủ Anh cũng đang vấp phải sự cạnh tranh từ những cầu thủ đa năng khác.

Đó là Dani Olmo, người có thể mang lại sự mềm mại và khả năng kiểm soát bóng mà Rashford không có. Ở trận gặp Sociedad tại Anoeta, chính Olmo mới là người được chọn đá chính thay Raphinha chứ không phải Rashy. Nếu Barca ưu tiên sự chắc chắn và kiểm soát nhịp độ trước các đối thủ chơi lùi sâu, cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ là lựa chọn tối ưu.
Hai giải pháp khác là Fermin Lopez và Ferran Torres, những “cỗ máy pressing” thực thụ. HLV Hansi Flick vốn cực kỳ coi trọng khả năng gây áp lực ngay trên phần sân đối phương. Và tuy có thể không bùng nổ bằng Rashford ở các tình huống 1 chọi 1, bộ đôi này lại ghi điểm nhờ sự cần mẫn, giúp duy trì cấu trúc đội hình của đội bóng.
Phương án cuối cùng, cũng là một biến số khó lường là Joao Cancelo. Với việc Gerard Martin có thể đảm nhiệm tốt vai trò hậu vệ trái, HLV Flick hoàn toàn có thể đẩy cầu thủ người Bồ Đào Nha lên đá tiền đạo cánh. Khả năng tạt bóng và tạo đột biến của Cancelo đôi khi còn mang lại hiệu quả cao hơn một tiền đạo thuần túy.

Tất nhiên, Rashford sẽ không thiếu cơ hội khi Barca đang phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc, với 3 cuộc chạm trán với Atletico chỉ trong 10 ngày. Tuy nhiên, cầu thủ 28 tuổi cũng nên nhớ rằng trong 15 trận Raphinha vắng mặt, không phải lúc nào anh cũng được đá cánh trái. HLV Flick từng đẩy anh sang cánh phải hoặc đá cắm tùy theo đối thủ.
Điều này cho thấy chiến lược gia người Đức vẫn đang tìm cách tối ưu hóa hiệu quả của Rashford trong hệ thống của Barca. Mà nếu không thể tỏa sáng ngay trong những trận đầu, tiền đạo người Anh rất dễ đánh mất vị trí cho 4 đối thủ cạnh tranh, những người có thể đem lại sự cân bằng tốt hơn cho đội hình. Tựu trung, Rashy có thể là lựa chọn đương nhiên về mặt vị trí, nhưng tại Barca của Hansi Flick, không cầu thủ nào được đảm bảo vị trí nếu không phục vụ tối đa cho triết lý chung.

























