Camavinga giúp HLV Ancelotti giải xong bài toán Tchouameni

Thanh Sơn
18:20 ngày 13-11-2023
Mất Aurelien Tchouameni sau trận Siêu kinh điển, tưởng như Real sẽ gặp rắc rối với khoảng trống mà tiền vệ người Pháp để lại. Tuy nhiên, thực tế thì "Kền kền trắng" vẫn đang sống khỏe nhờ sự xuất sắc của Eduardo Camavinga.

Tchouameni chấn thương, Real vẫn ổn

Sau thắng lợi 2-1 trước Barca cuối tháng 10, Real phải chịu tổn thất về lực lượng khi Tchouameni bị gãy xương bàn chân và phải nghỉ thi đấu 2 tháng. Việc Tchouameni nhiều khả năng vắng mặt tới tận năm sau buộc HLV Ancelotti phải có điều chỉnh về nhân sự.

Cụ thể, ông Ancelotti cho Camavinga đá tiền vệ trụ vốn là vị trí mà Tchouameni thường xuyên đảm nhận. Điều đáng mừng với Real là sự lựa chọn của HLV Ancelotti không hề khiến Camavinga bối rối. Ngược lại, cầu thủ 21 tuổi người Pháp còn tỏa sáng rực rỡ khi đá thay đồng hương Tchouameni.

Nên biết, khi Tchouameni khỏe mạnh thì Camavinga dù muốn cũng hiếm khi được xếp chơi ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ 4 người hình kim cương. Nếu như vị trí "mỏ neo" ở tuyến giữa Real mặc định thuộc về Tchouameni thì Camavinga lúc thì đá hậu vệ trái, lúc lại chơi tiền vệ trái.

Sức trẻ, sự nhiệt tình và đa năng giúp Camavinga hoàn thành tốt nhiệm vụ ở bất cứ vị trí nào. Tuy nhiên, đã hơn một lần cựu tiền vệ Rennes thẳng thừng tuyên bố anh không thích bị kéo sang cánh trái.

Với việc Tchouameni còn lâu mới tái xuất, Camavinga đang được làm công việc yêu thích là tiền vệ phòng ngự. Anh đã chứng minh mình sinh ra để nhận vị trí này khi vừa giúp Real liên tiếp đè bẹp Braga (3-0) và Valencia (5-1). Trước đó là trận hòa Rayo Vallecano 0-0 mà ở đó Camavinga đã tỏa sáng với 9 lần thu hồi bóng thành công.

Camavinga đang làm tốt nhiệm vụ đá thay Tchouameni

Mỗi người một vẻ

Trong trận đấu với Braga, Camavinga cũng có số lần thu hồi bóng tương tự như những gì anh đã làm trước Rayo. Con số này giảm đi một chút ở trận đấu với Valencia (7), nhưng vẫn rất ấn tượng. Nói vậy để thấy, Camavinga rõ ràng đang mang tới sự yên tâm, chứ anh không phải là lựa chọn đầy tính rủi ro của HLV Ancelotti. Câu hỏi đặt ra là khi Tchouameni trở lại thì liệu Camavinga có tiếp tục được thuyền trưởng Real cho chơi như bây giờ.

Nếu xết về tần suất chuyền chuẩn xác, Tchouameni với tỷ lệ 93% nhỉnh hơn Camavinga (chuyền đúng 85% từ lúc đồng hương nghỉ thi đấu). Cùng với đó, Tchouameni còn tích cực phối hợp với đồng đội hơn Camavinga. Thống kê cho thấy, số đường chuyền trung bình của Tchouameni và Camavinga trong mỗi 90 phút lần lượt là 69 và 53. Trong khi số đường chuyền đến đúng địa chỉ của Tchouameni mỗi trận đạt 64 thì con số này với Camavinga chỉ là 45.

Cũng cần phải nói thêm rằng, Tchouameni là cầu thủ thích dâng cao hơn bởi 57% số đường chuyền của anh ở bên phần sân đối thủ (với Camavinga là 52%). Tuy nhiên, Camavinga lại vượt trội Tchouameni ở khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Bằng chứng là mỗi trận Camavinga đoạt lại bóng khoảng 7,1 lần, hơn khá xa con số 4,3 của đồng đội đang cần sự chăm sóc của bác sỹ. Vấn đề của cựu tiền vệ Rennes là anh mất bóng mỗi trận trung bình tới 14,3 lần, tức là gần gấp đôi so với con số 7,5 của Tchouameni.

Qua những số liệu nói trên, có thể thấy Camavinga và Tchouameni mỗi người đều có điểm mạnh nhất định. Có thể khi Tchouameni trở lại thì HLV Ancelotti sẽ đau đầu hơn trong việc chọn quân. Tuy nhiên, điều quan trọng là trước mắt ông không có gì để phàn nàn về Camavinga, người giúp cỗ máy Real tiếp tục vận hành trơn tru thay vì gặp trục trặc.
 

Muốn gắn bó trọn đời với Real
Cách đây ít hôm, Camavinga đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Real đến mùa Hè 2029. Tuy thời hạn của bản thỏa thuận mới khá dài, song Camavinga còn muốn nhiều hơn thế. Chẳng thế mà trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên El Chiringuito, đại diện của cầu thủ này là Jonathan Barnett đã tiết lộ: "Thân chủ tôi đang cảm thấy rất hài lòng. Cậu ấy luôn dành trọn tình cảm cho Real và muốn được gắn bó với đội bóng cho tới lúc giải nghệ". 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x