HLV cũ chỉ ra điểm yếu cần khắc phục của Pellistri

Duy Hồng
11:25 ngày 03-02-2021
Adrian Colombo, người từng dẫn dắt cầu thủ chạy cánh Facundo Pellistri tại đội trẻ Penarol (Uruguay) tin rằng cậu học trò cũ hoàn toàn có thể tiến xa trong tương lai nếu biết khắc phục những điểm yếu.
HLV cũ chỉ ra điểm yếu cần khắc phục của Pellistri

Nói về Facundo Pellistri, ông Adrian Colombo chia sẻ những điểm mạnh và điểm yếu của cậu học trò ngày trước: "Điểm đặc trưng ở Pellistri là cậu ấy thích chạy với quả bóng trong chân. Cậu ấy muốn có bóng và tạo nên những tình huống 1vs1 đầy kích thích.

Đôi khi tôi nói rằng, "Con tốt hơn là nên bỏ bóng đi rồi tấn công vào khoảng trống". Theo tôi, Pellistri cần phải hiểu khi nào có thể vượt qua đối phương và khi nào thì nên chuyền bóng.

Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ với những vai trò khác nhau, người tranh bóng, người sẽ đánh đầu hoặc nhận nhiệm vụ cản phá. Tuy nhiên, Penarol cũng có một mẫu cầu thủ khác, nhanh nhẹn, sẵn sàng đi bóng với tốc độ cao.

Đặc điểm của bóng đá Uruguay là tấn công chớp nhoáng. Và điều đó thích hợp với Pellistri. Đi bóng ở tốc độ cao là vũ khí chính của cậu ấy. Pellistri cũng có một chút nổi loạn trong phong cách thi đấu của mình".

Ngày cuối TTCN Hè 2021, MU xác nhận cầu thủ chạy cánh 19 tuổi Facundo Pellistri sẽ gia nhập câu lạc bộ Tây Ban Nha là Alaves dưới dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải 2020/21.

Pellistri gia nhập M.U hồi mùa hè 2020 với giá 10 triệu euro từ Penarol và được xếp thi đấu ở đội U23 M.U để làm quen cũng như hòa nhập với cuộc sống tại nước Anh.

Cầu thủ trẻ người Uruguay nhận được đánh giá cao của BHL đội dự bị và bản thân cũng gây được ấn tượng mạnh. Cầu thủ đến từ Uruguay đã chơi 8 trận cho đội U23 MU (tổng cộng 643 phút), ghi được 3 bàn thắng và kiến tạo 1 bàn khác.

Nhận thấy Pellistri cần có thêm sự trải nghiệm và sẽ tốt hơn nếu được thi đấu thường xuyên, MU quyết định cho anh chuyển tới 1 CLB khác để được rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

Cuối cùng, MU đồng ý để Pellistri chuyển đến Alaves theo dạng cho mượn hết mùa giải. Đây là CLB có thể đảm bảo cho Pellistri ra sân thường xuyên nếu anh chăm chỉ tập luyện và cầu tiến tại CLB mới. 

Alaves đang đứng thứ 18 trên BXH La Liga 2020/21 khi có 19 điểm. CLB này với sự bổ sung từ Pellistri đang quyết tâm trụ hạng bằng mọi giá. Hợp đồng giữa Pellistri và Man Utd kéo dài đến tháng 6/2025 kèm theo tùy chọn gia hạn 1 năm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • La Liga sẽ đón khán giả trở lại vào tháng 5? La Liga sẽ đón khán giả trở lại vào tháng 5?

    Bất chấp tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, song BTC La Liga vẫn hy vọng khán giả có thể trở lại sân vào tháng 4 hoặc tháng 5. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây,  chủ tịch Javier Tebas của La Liga đã xác nhận thông tin này, dù nó sẽ phụ thuộc vào sự hiệu quả của vaccine và tình hình dịch bệnh. 

  • Nhận định bóng đá Levante vs Villarreal, 01h00 ngày 04/02: Sức mạnh Tàu ngầm vàng Nhận định bóng đá Levante vs Villarreal, 01h00 ngày 04/02: Sức mạnh Tàu ngầm vàng

    Levante đang có phong độ cao, song nhiều khả năng vẫn phải dừng chân tại tứ kết Cúp Nhà Vua đêm nay. Đơn giản vì Villarreal chính là đội bóng mang tầm vóc đàn anh của họ tại xứ Valencia, cũng như thi đấu rất vững vàng và bản lĩnh ở mùa này.

  • Messi mang về cho Barca nhiều hơn số tiền lương được nhận Messi mang về cho Barca nhiều hơn số tiền lương được nhận

    Các chuyên gia tài chính thể thao tại Tây Ban Nha lên tiếng bênh vực Lionel Messi sau scandal lộ các điều khoản hợp đồng trên tờ El Mundo mới đây. Họ cho rằng Messi mang về cho Barca nhiều hơn số tiền 555 triệu euro mà anh được nhận trong 4 năm hợp đồng.

  • Chủ tịch Perez của Real dương tính Covid-19 Chủ tịch Perez của Real dương tính Covid-19

    Thượng tầng Real Madrid rúng động trước thông tin ông chủ quyền lực của Bernabeu, Florentino Perez đã cho kết quả dương tính trong bài kiểm tra Covid-19 mới nhất.

  • Barca còn nợ Messi 63,5 triệu euro Barca còn nợ Messi 63,5 triệu euro

    Ai cũng biết tình hình tài chính của Barcelona đang khốn đốn, song mọi chuyện thực tế còn tồi tệ hơn vậy, khi CLB vẫn chưa trả hết tiền lương cho các cầu thủ, bao gồm cả Lionel Messi.

  • Messi được  nhiều người bênh vực Messi được nhiều người bênh vực

    Rất nhiều người đã tuyên bố tiền đạo Lionel Messi hoàn toàn không có lỗi trong việc khiến Barca phải gánh khoản lương khủng của anh.

  • Tổng hợp vòng 21 La Liga: Barca chiếm thứ 2 của Real, Atletico lao thẳng về đích Tổng hợp vòng 21 La Liga: Barca chiếm thứ 2 của Real, Atletico lao thẳng về đích

    Vòng 21 La Liga chứng kiến màn ngã ngựa đau đớn của Real Madrid, qua đó để cho đại kình địch Barcelona giành lấy vị trí thứ 2 của mình, đồng thời nhìn gã hàng xóm Atletico biến mất sau màn khói.

  • Messi có xứng với bản hợp đồng kỷ lục tại Barca? Messi có xứng với bản hợp đồng kỷ lục tại Barca?

    Tờ El Mundo mới đây đã tiết lộ thông tin BLĐ Barca đồng ý trả Lionel Messi tới 138 triệu euro/mùa để gia hạn hợp đồng vào tháng 11 năm 2017. Liệu anh có xứng đáng với mức phí khổng lồ này?

  • Barca khởi kiện vụ hợp đồng 555 triệu euro của Messi  Barca khởi kiện vụ hợp đồng 555 triệu euro của Messi 

    Thông tin Barcelona phải trả cho Lionel Messi 555.237.619 euro trong 4 năm đã lan truyền rộng khắp, và điều đó khiến gã khổng lồ xứ Catalan nổi giận.

  • Hàng thủ mong manh sẽ phá nát mùa giải của Real Hàng thủ mong manh sẽ phá nát mùa giải của Real

    Chưa bao giờ người hâm mộ chứng kiến Real Madrid ra sân với hàng phòng ngự mong manh đến thế. Trận thua ngược trước Levante trong thế mất người là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy HLV Zinedine Zidane hoàn toàn bất lực với hàng phòng ngự của Kền kền trắng. Trong trường hợp tệ nhất, ông có thể không còn cơ hội sửa chữa vào mùa Hè tới.

  • VAR đã không còn là bạn của Real VAR đã không còn là bạn của Real

    Real Madrid đã có 2 tình huống bị VAR “giết chết” trong thất bại 1-2 trước Levante. Có vẻ ở mùa này, VAR không còn là bạn của thầy trò HLV Zinedine Zidane giống như mùa trước nữa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x