Joan Laporta: 'Barca giống như bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu'

Barca đang sống trong những ngày đầu của kỷ nguyên không Lionel Messi. Và lần đầu tiên sau khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, chủ tịch Joan Laporta đã lên tiếng nói về tình trạng hiện tại, cũng như kế hoạch tương lai của đội bóng xứ Catalunya trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Esport 3.

- Phóng viên: Giờ ông có hối tiếc vì đã ra tranh cử chủ tịch Barca không?

Joan Laporta: Như bất kỳ ai yêu mến Barca, tôi không hối tiếc điều gì cả. Tôi thậm chí còn quyết tâm hơn để vực dậy CLB. Barca giờ vẫn giống như bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu, nhưng tình trạng đang dần được cải thiện.

- Chuyện gì đã xảy ra trong vụ Messi?

Đã có quá nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc này. Lúc đó chúng tôi chịu sức ép hoặc phải ký thỏa thuận hợp tác giữa BTC La Liga (LaLiga) với CVC, đồng nghĩa với việc bản quyền truyền hình của Barca sẽ bị kiểm soát trong nửa thế kỷ, hoặc chấp nhận luật công bằng tài chính. Tất nhiên là chúng tôi không ký, và phải tìm cách đáp ứng các quy định kiểm soát tài chính.

- Nhưng ông lại có vẻ lạnh nhạt với Messi?

Lúc đó chúng tôi đang rất tiếc nuối và thất vọng. Phải nhìn cậu ấy khoác lên mình màu áo khác đem lại một cảm giác kỳ lạ, và tôi không thích điều đó.

Chủ tịch Joan Laporta dành sự ủng hộ tuyệt đối cho HLV Ronald Koeman

- Liệu Messi có thể trở lại Barca trong tương lai?

Cuộc chia tay này không phải cái kết mà tôi tưởng tượng. Hãy chờ xem, vì chúng tôi luôn biết ơn những gì Messi đã làm cho CLB. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ luôn là một cầu thủ của Barca.

- Tình hình cắt giảm lương của Barca ra sao?

Chúng tôi đã giảm đáng kể quỹ lương, từ chiếm 110% tổng doanh thu xuống còn 80%. Đây là công việc không dễ dàng và tôi muốn chúc mừng Giám đốc bóng đá Mateu Alemany, CEO Ferran Reverter và Phó chủ tịch Rafa Yuste vì những nỗ lực của họ. Chúng tôi cũng có những người hùng chấp nhận giảm lương và sẵn sàng hy sinh vì CLB như Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets và sắp tới, cả Sergi Roberto.

- Thế còn những cầu thủ khác?

Chúng tôi vẫn đang đàm phán với những cầu thủ khác, như Umtiti chẳng hạn. Các đội trưởng và đội phó đã làm gương và hy vọng phần còn lại cũng sẽ đồng ý, đặc biệt là những người đang nhận mức lương rất cao.

- Mục tiêu của Barca là giảm xuống bao nhiêu?

Đến khi quỹ lương chỉ còn chiếm 65-70% tổng doanh thu.

- Barca đang lên kế hoạch gia hạn với HLV Ronald Koeman?

Đúng vậy, tôi thích Koeman và lối chơi của đội bóng dưới quyền ông ấy. Tôi dành sự tôn trọng và ủng hộ tuyệt đối cho Koeman, một người cũng tôn sùng triết lý của Johan Cruyff. Tôi không muốn ông ấy trở nên yếu thế khi chỉ còn 1 năm hợp đồng, vì vậy chúng tôi đã bàn đến chuyện gia hạn.

- Ông nghĩ sao về tân binh Luuk de Jong?

Cậu ấy có lối chơi giống Julio Salinas của Dream Team thời Cruyff, rất giỏi không chiến và biết cách gây sức ép lên các trung vệ. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chơi tốt tại Barca.

Theo ông Laporta, Griezmann không phải mẫu cầu thủ mà Barca cần

- Tại sao Barca lại để Griezmann ra đi?

Tôi nghĩ Griezmann không thích hợp với hệ thống của Barca. Đó không phải là cầu thủ mà chúng tôi cần. Griezmann luôn chơi rất quyết tâm và đã ghi những bàn thắng quan trọng, nhưng hai mùa khoác áo Barca rõ ràng là một khoảng thời gian khó khăn với cậu ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn chúc Griezmann những điều tốt đẹp nhất.

- Dự án European Super League hiện giờ ra sao?

Dự án vẫn đang tiếp tục. Cả ba CLB là Barca, Real Madrid và Juventus vẫn vững vàng trong hoàn cảnh khó khăn, và chúng tôi cũng đã giành chiến thắng tại tòa án. UEFA sẽ không thể ngăn cản ESL trở thành hiện thực. Ngay cả án phạt mà họ dành cho các CLB Anh cũng không còn giá trị.

- Ông nghĩ sao về chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid?

Chúng tôi là đối thủ, nhưng trong trận đấu của ESL, chúng tôi là đồng đội.

- Thế còn chủ tịch Javier Tebas của La Liga?

Tebas luôn đề cao tinh thần “fair play” và bảo vệ quy định kiểm soát tài chính ngặt nghèo của ông ấy. Chính điều đó đã mở ra kỳ chuyển nhượng kinh khủng của PSG, đội đã phá vỡ mọi quy định nhưng vẫn đang sống khỏe. Đúng là bạn phải chấp nhận ý kiến của số đông, nhưng tất cả cũng cần cân nhắc những đóng góp của Barca và Real Madrid. Chúng ta nên nhìn nhận là ESL sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, chứ không phải một cuộc tấn công với LaLiga.

- Barca đã từng muốn mua Neymar?

Đúng vậy. Vì chúng tôi diễn giải quy định “fair play” của LaLiga theo cách khác. Nếu biết đến cả Messi cũng không đăng ký được, chúng tôi đã không cố gắng mua Neymar.

- Liệu Barca có nguy cơ mất cả Ansu Fati?

Không bao giờ, vì chúng tôi phải bảo vệ những cầu thủ đại diện cho hiện tại và tương lai của CLB. Báo chí từng nói đến chuyện Barca nhận được đề nghị 100 triệu euro cho Ansu Fati, nhưng chúng tôi chẳng nhận được gì cả và cũng không có ý định bán cậu ấy. Ansu đã rất dũng cảm khi nhận chiếc áo số 10 mà không ai dám mặc. 

- Vậy Xavi có trở lại dẫn dắt Barca không?

Tôi rất yêu quý và cũng đánh giá cao Xavi. Nhưng HLV của Barca hiện tại là Koeman và nói về Xavi, kể cả trong tương lai, là hành động thiếu tôn trọng với ông ấy. Các HLV luôn cảm thấy cô đơn, và tôi sẽ luôn sát cánh cùng Koeman.

- Ông đã thay đổi thế nào so với nhiệm kỳ đầu tiên?

Dĩ nhiên là không giống như trước. Tôi đã trở nên ôn hòa hơn và kinh nghiệm hơn.

- Và mọi chuyện ở Barca sẽ trở nên tốt đẹp hơn chứ?

Chắc chắn!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Camavinga sẽ đe dọa nhiều vị trí ở Real Camavinga sẽ đe dọa nhiều vị trí ở Real Madrid

    Sự xuất hiện của tân binh đa năng Eduardo Camavinga sẽ khiến một loạt cái tên ở hàng tiền Real Madrid bị đe dọa vị trí, từ Luka Modric, Federico Valverde, Isco cho đến Ceballos.

  • Chủ tịch Barca nói lời 'gan ruột' với Messi Chủ tịch Barca nói lời 'gan ruột' với Messi

    Trong phát biểu mới đây, Chủ tịch Barca, Joan Laporta đã có những chia sẻ sau một mùa hè chuyển nhượng điên rồ của đội chủ sân Nou Camp khi bất lực nhìn thủ quân Lionel Messi dứt áo ra đi.

  • Koeman đang tự đào hố chôn mình Koeman đang tự đào hố chôn mình

    Ronald Koeman đang tự biến mình thành cái gai trong mắt của nhiều cầu thủ Barca do phương pháp huấn luyện không phù hợp cũng như cách hành xử thiếu tôn trọng người khác. Cùng với việc từ lâu không được chủ tịch Joan Laporta yêu thích, xem ra ngày rời Camp Nou của HLV người Hà Lan không còn xa.

  • Aguero tiết lộ cách Barca thắt chặt chi tiêu để giảm bớt gánh nặng tài chính Aguero tiết lộ cách Barca thắt chặt chi tiêu để giảm bớt gánh nặng tài chính

    Do gặp khó khăn về tài chính, BLĐ CLB Barcelona đang phải áp dụng nhiều biện pháp để thắt chặt chi tiêu. Đây là thông tin vừa được chính tiền đạo tân binh của họ là Sergio Aguero tiết lộ.

  • Falcao sẽ tạo ra hiệu ứng như Hugo Sanchez? Falcao sẽ tạo ra hiệu ứng như Hugo Sanchez?

    Vào cuối tuần vừa rồi, Vallacano đã công bố chiêu mộ được ngôi sao kỳ cựu Radamel Falcao. Ngôi sao người Colombia đã khuấy động cộng đồng bóng đá nơi đây, đồng thời hứa hẹn sẽ trở thành “Hugo Sanchez thứ hai” tại CLB nhỏ bé này.

  • Luuk de Jong háo hức chờ ngày ra mắt Barca Luuk de Jong háo hức chờ ngày ra mắt Barca

    Bản hợp đồng được Barca ký ở ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè năm nay, tiền đạo Luuk de Jong cho biết anh đang háo hức được ra mắt Barca, dẫu thừa nhận mình sẽ ít có cơ hội đá chính.

  • Nghịch lý ở Camp Nou, Pique là… tay săn bàn số một Nghịch lý ở Camp Nou, Pique là… tay săn bàn số một

    Không phải các tiền đạo như Ousmane Dembele hay Martin Braithwaite mà trung vệ Gerard Pique mới là cầu thủ cầu thủ… ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barca. Một nghịch lý khó tin ở đội bóng từng sở hữu những chân sút hay nhất thế giới.

  • Thế giới đảo lộn: Pique dẫn đầu bảng Vua phá lưới với 50 bàn thắng Thế giới đảo lộn: Pique dẫn đầu bảng Vua phá lưới với 50 bàn thắng

    Thống kê này có lẽ sẽ khiến cho không ít fan hâm mộ Barca bị... giật mình, nhưng đây lại là sự thật đang diễn ra ở Barca khi trung vệ Gerard Pique giờ lại là chân sút số 1 của đội bóng xứ Cataluyna.

  • Chi tiết nội dung bản fax Messi gửi Bartomeu xin rời Barca? Messi viết gì trong bức fax gửi Bartomeu xin rời Barca?

    Mới đây, nội dung bản fax Messi gửi tới cựu chủ tịch Josep Bartomeu vào ngày 24/08/2020 nhằm bày tỏ mong muốn chia tay Barca đã được công bố với báo giới Tây Ban Nha. 

  • Lamela: 'Tôi có thể gia nhập Barca hoặc Sevilla từ năm 12 tuổi' Lamela: 'Tôi có thể gia nhập Barca hoặc Sevilla từ năm 12 tuổi'

    Dù không phải cái tên sáng giá nhất cập bến La Liga trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Erik Lamela lại là một hiện tượng tại Sevilla. Và nhân dịp các giải VĐQG tạm nghỉ, cầu thủ người Argentina đã nhìn lại những tuần đầu tiên của mình tại Sanchez Pizjuan trong cuộc phỏng vấn với tờ AS.

  • Top 10 bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử Barcelona Top 10 bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử Barcelona

    Chuyển sang Besiktas sau hai mùa giải gần như không làm gì ở Barcelona, tiền vệ Miralem Pjanic vừa gia nhập một danh sách dài những cầu thủ đến Barca với nhiều kỳ vọng, giá chuyển nhượng cao, nhưng sớm phải bán xới không kèn không trống. Cùng Bongdaplus.vn điểm lại 10 trường hợp tệ nhất trong số này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x