Arda Guler, Franco Mastantuono, Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Bellingham và Brahim Diaz đều có thể thi đấu ở vị trí hộ công. Thậm chí Trent Alexander-Arnold cũng là một tiền vệ phải chất lượng, như từng thể hiện ở Liverpool. Ban lãnh đạo Real Madrid cho rằng họ đang dư thừa tiền vệ và không có ý định chi đậm để chiêu mộ một "nhạc trưởng" mới.
HLV Xabi Alonso đã đề nghị chiêu mộ một cầu thủ dẫn dắt lối chơi, bởi sự ra đi của cả Modric lẫn Toni Kroos đã để lại đội hình thiếu vắng những "ông chủ" thật sự trên sân cỏ. Dani Ceballos từng làm tốt vai trò đó, nhưng hai chấn thương đến đúng lúc đạt phong độ cao nhất đã cướp đi cơ hội của anh.
Bộ phận thể thao của Real Madrid đã đề xuất để Guler đảm nhận trọng trách đó, với Ceballos là phương án xoay tua. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi khá tốt tại FIFA Club World Cup 2025. Còn Mastantuono - người sẽ chính thức gia nhập đội hình vào ngày 14/8, đúng sinh nhật thứ 18 - cũng đến với mục tiêu rõ ràng: dùng tài năng lớn để trở thành người điều phối lối chơi.
Một chi tiết quan trọng là việc Bellingham vắng mặt đến tháng 10, và Mastantuono muốn tận dụng khoảng trống ấy, cho thấy anh là một cầu thủ sở hữu tham vọng không giới hạn.
Niềm tin vào lứa trẻ
Điều tuyệt vời cho những cầu thủ trẻ như Gonzalo Garcia, Endrick, Guler hay Mastantuono là giờ đây, Real Madrid được dẫn dắt bởi một HLV tin tưởng tuyệt đối vào giới trẻ. Không giống Carlo Ancelotti hay Zinedine Zidane - những người thường ưu ái công thần - Alonso là một thái cực đối lập, một người dám phá vỡ thứ bậc và để sức trẻ tỏa sáng.
Endrick hiện tại đang thất vọng vì không thể tận dụng cơ hội do tái phát chấn thương cơ. Nhưng Guler, Mastantuono và Gonzalo sẽ có cơ hội ngay từ vòng 1 La Liga. Chính Alonso là người thuyết phục Mastantuono đến Bernabeu bằng lời hứa: "Cậu có tài năng rất lớn. Nếu thi đấu tốt, cậu sẽ có cơ hội và sẽ được ra sân". Giờ đây, tháng 8 sẽ là thời điểm kiểm chứng lời hứa đó.
Tất cả những cầu thủ trẻ này đều biết rằng họ sẽ được trao cơ hội dưới thời Alonso. Tại FIFA Club World Cup, Gonzalo đã gạt Rodrygo ra khỏi đội hình, thậm chí vượt mặt Vinicius. Guler đã chiếm vị trí của Ceballos và Modric. Giờ đây, Mastantuono sẽ tận dụng khoảng trống do Bellingham để lại nhằm chen chân vào hàng tiền vệ cùng với Tchouameni và Valverde.
Nếu Alonso dùng sơ đồ 4 tiền vệ, Mastantuono muốn góp mặt cùng Guler, Tchouameni và Valverde. Nếu Tchouameni được kéo về đá trung vệ, thì Camavinga sẽ được đẩy lên giữa.
Trong quá khứ, chính Ancelotti là người đã tung Guler vào sân như một tiền vệ trung tâm trong trận chung kết Cúp Nhà Vua. Từ đó, cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhân tố chính. Giờ đây, HLV Alonso tin rằng Guler có thể trở thành "trục xoay" của toàn hệ thống. Với Mastantuono, tình huống cũng tương tự.
Mastantuono là một cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ. Anh muốn giành suất đá chính từ ngày đầu tiên. Với khả năng chơi phía sau hai tiền đạo, hoặc là tiền đạo phải như từng đá ở River Plate, Mastantuono có thể xâm nhập vòng cấm và tung ra đường chuyền quyết định hoặc dứt điểm. Anh cũng hoàn toàn đủ kỹ năng để trở thành người cầm trịch - chuyền ngắn, chuyền dài, chuyền vượt tuyến, dù là chơi tấn công hay lùi sâu.
Tương lai tuyến giữa: Trẻ và triển vọng
Real Madrid đã xác định rõ Guler là "nhạc trưởng" chính, Ceballos là phương án hai còn Mastantuono là "lá bài chiến thuật" đa năng. Anh có thể chơi cặp pivot bên cạnh Tchouameni, Valverde, Ceballos hay Camavinga. Với 60 trận mùa này, sẽ có rất nhiều cơ hội để Mastantuono tỏa sáng.
Trong khi ấy, dù ít được thi đấu tại Club World Cup, chủ yếu vì ưu tiên Modric chia tay CLB sau 14 năm vinh quang, nhưng giờ đây Ceballos sẽ có nhiều cơ hội hơn khi không còn đối thủ lớn. Kinh nghiệm, thể lực và khả năng điều tiết trận đấu là điểm mạnh của cựu cầu thủ Betis.
Nếu chấn thương không cản trở, anh có thể là người dẫn dắt lúc Guler vắng mặt. Ceballos đủ đẳng cấp để làm điều đó.
Thực tế, toàn bộ tuyến giữa của Real Madrid hiện tại đều rất trẻ:
- Guler: mới ngoài 20
- Mastantuono: còn chưa đủ tuổi trưởng thành
- Bellingham, Camavinga: 22 tuổi
- Tchouameni: vừa bước sang tuổi 25
- Valverde: vừa kỷ niệm sinh nhật tuổi 27
- Ceballos: sẽ tròn 29 vào ngày 7/8 tới
Một tuyến giữa đủ dùng cho cả thập kỷ. Sau thời Modric - Kroos huyền thoại, Real Madrid đang chuyển mình với thế hệ mới gồm Bellingham, Guler, Mastantuono.
Và truyền thống của Real Madrid là gì? Những tân binh như Bellingham và Guler đã vô địch Champions League ngay mùa đầu tiên. Mastantuono cũng muốn sống trong giấc mơ đó - giấc mơ mà Santiago Solari, người từng vô địch Champions League cùng Zidane và Roberto Carlos, đã kể lại cho anh.
Không dễ, nhưng khó khăn luôn là điểm khởi đầu của những kỳ tích hoang đường mang tên Real Madrid. HLV Alonso mong muốn tái hiện những chiến tích mà chính ông từng góp công tạo ra khi còn là cầu thủ, từng vô địch Champions League bên cạnh Modric và Dani Carvajal tại Lisbon.
Giờ đây, Alonso có Guler, Ceballos cùng Mastantuono là học trò, và ông muốn cùng họ đưa "con tàu" Real Madrid cập bến vinh quang một lần nữa. Khi Bellingham trở lại, Alonso sẽ kéo anh lùi sâu 10 mét để tạo thành cặp bài trùng với người nhạc trưởng. Rõ ràng, thế hệ trẻ đang làm chủ tại Real Madrid.