Xavi, hãy để Ferran Torres thay Lewandowski

PHƯƠNG MINH
15:04 ngày 07-10-2023
Vắng Pedri, Frenkie de Jong hay Raphinha, Barca vẫn có thể chơi tốt. Nhưng giờ, HLV Xavi đang đứng trước một bài toán khó thực sự khi chủ công Robert Lewandowski cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương...
Xavi, hãy để Ferran Torres thay Lewandowski

Tầm quan trọng của Lewandowski thì ai cũng biết. Tiền đạo người Ba Lan chính là chân sút số 1 của Barca mùa này với 6 bàn thắng sau 10 trận kể từ đầu mùa. Nhưng tệ hơn nữa là hiện giờ, trong tay HLV Xavi không có một “số 9” thực thụ nào để lấp vào khoảng trống của Lewy.

Trong bối cảnh ấy, chiến lược gia 43 tuổi sẽ phải tính đến phương án kéo một cầu thủ tấn công biên vào trung lộ, với hai ứng cử viên Joao Felix và Ferran Torres. Trong đó, Xavi có vẻ hơi thiên về giải pháp đặt tân binh người Bồ Đào Nha vào vị trí số 9 ảo. Nhưng các thống kê lại cho thấy, ông nên chọn Ferran.

Dĩ nhiên, Joao Felix rất hay. Dù không phải là một sát thủ trước khung thành hay mẫu “target man”, nhưng cầu thủ 23 tuổi vẫn biết cách ghi bàn và còn ghi điểm ở khả năng kết nối với các vị trí khác trên hàng công. Tính từ đầu mùa, anh cũng đã có 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho Barca.

Ferran Torres đã sẵn sàng thay thế Robert Lewandowski.

Tuy vậy, xét về mức độ hiệu quả thì Ferran mới nên là người được chọn. Cựu tiền đạo của Man City đã ghi được 4 bàn cho Barca chỉ sau 354 phút thi đấu ở mọi đấu trường, tức anh chỉ mất trung bình 88 phút để có 1 pha lập công. Đó là hiệu suất cực cao, đặc biệt là nếu biết rằng Ferran đã ghi 3 trong số 4 bàn thắng đó sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị.

Ngoài ra, anh cũng đã ghi 2 bàn cho ĐT Tây Ban Nha ở loạt trận FIFA Days hồi tháng 9, cũng sau khi vào sân thay người. Nhưng giờ, chấn thương của Lewandowski và Raphinha đang giúp Ferran có cơ hội đá chính. Và có lẽ, HLV Xavi cũng không nên cân nhắc quá nhiều.

Đừng quên Ferran vốn cũng không xa lạ gì với vai trò "số 9 ảo", vì anh từng chơi rất thành công ở vị trí này khi được HLV Pep Guardiola thử nghiệm tại Man City. Ngoài ra, từ giờ đến trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải - trận El Clasico với Real Madrid, Xavi vẫn còn 3 trận đấu với Granada, Bilbao và Shakhtar để casting vai trò "số 9".

3 giải pháp từ đội trẻ
Nếu không sử dụng Joao Felix hoặc Ferran Torres, HLV Xavi vẫn còn 3 giải pháp khác từ những đội trẻ của Barca. Đó là, Pau Victor, Diego Percan và Marc Guiu. Hai cái tên đầu là cặp song sát đáng gờm của đội Barca B dưới quyền HLV Rafael Marquez. Còn người cuối cùng thuộc biên chế đội Juvenil A (U19), và từng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch U17 châu Âu cùng Lamine Yamal.

 

Porto vs Barca: 0-1 (Vòng bảng Champions League 2023/24)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x