Depay trước trận đấu cuối cùng với Lyon

Ở Lyon, Depay trở thành người đàn ông thực thụ

Chủ nhật này, Memphis Depay sẽ chơi trận đấu cuối cùng với Lyon trước khi chia tay và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền cho L'Equipe, tiền đạo người Hà Lan nhìn lại 4 năm rưỡi gắn bó với đội bóng Pháp, bày tỏ lòng biết ơn, và nói về những tham vọng cho tương lai.

Phóng viên: Sẽ là một tối Chủ nhật đầy cảm xúc?

Memphis Depay: Ngày đến đây, tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa tròn 23 tuổi. Nhưng ở đây, tôi đã thay đổi, đã trưởng thành rất nhiều. Ở đây, tôi đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Bây giờ nhìn lại tôi thấy mọi chuyện thật tuyệt vời. Đây là nhà của tôi. Tôi vẫn chưa thể quen với suy nghĩ sắp tới sẽ là trận đấu cuối cùng của mình ở đây. Thật buồn khi phải chia tay trên một SVĐ trống vắng khán giả. Ở đây, tôi có tất cả những gì tôi ao ước. Được chơi ở Champions League, được đeo băng đội trưởng, trở thành một cầu thủ giỏi hơn, toàn diện hơn. Nói không xúc động sẽ là dối lòng, nhưng tôi cũng không quên rằng chúng tôi có nhiệm vụ phải thắng.

Anh có nắm được những thông số của mình ở Lyon không?

Tôi nghĩ là có 55 kiến tạo và 76 bàn thắng, đúng không nhỉ? Cũng không tệ lắm, nhưng tôi muốn nhiều hơn, vì tôi thì lúc nào cũng muốn nhiều hơn. Tôi tới đây với tư cách là một cầu thủ trẻ triển vọng, và rời đi như một cầu thủ trưởng thành. Ở độ tuổi ấy, bốn năm rưỡi là quãng đường dài. Nhưng đó là giai đoạn hết sức quan trọng với tôi, giúp tôi định hình được bản thân. 

Anh nói là anh đã thay đổi, nhưng hình như cũng không khác lắm...

Giữ được là chính mình trong môi trường này là điều không hề dễ dàng. Nếu anh không đủ mạnh mẽ, anh có thể sẽ tự điều chỉnh hành vì để người khác có thể hiểu được, và rốt cuộc anh trở thành kẻ không phải là chính anh. Tôi tự hào vì vẫn là chính mình, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng thay đổi rất nhiều. Tôi điềm đạm hơn, và những trách nhiệm đã buộc tôi phải suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi hành động. 

Depay (áo trắng) luyến tiếc khi chưa giành được danh hiện nào cùng Lyon

Anh đáng giá thế nào về quãng thời gian ở Lyon

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy rằng mình vẫn thiếu một danh hiệu. Tôi cảm thấy khó khăn khi phải tự nói với bản thân rằng tôi không giành được danh hiệu nào ở Lyon. Thất bại trong trận chung kết Cúp Liên đoàn trước PSG (0-0, penalty 5-6) hồi tháng Bảy vẫn khiến tôi đau đớn. Nhưng việc được chơi các trận bán kết Champions League với một đội hình gồm nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB là một trải nghiệm tuyệt vời. Nói chung ngay từ ngày đầu tới đây, tôi lúc nào cũng có cảm giác tích cực.

Ở Pháp, về danh tiếng anh chỉ thua có Neymar và Mbappe. Nhưng anh có nghĩ là khi anh tới những nơi khác, người ta vẫn nhận ra anh không?

Ở PSG hay Manchester tôi làm được những gì mà tôi đã làm ở Lyon, mọi người chắc chắn sẽ “biết tôi là ai” ngay. Nhưng cũng vì thế, tôi sẽ quyết tâm chứng minh rằng tôi có thể thành công ở ba hay bốn đội bóng lớn nhất châu Âu. Đó là mục tiêu của tôi. Tôi muốn gia nhập một CLB thuộc Top 2 hay Top 3 của năm giải đấu hàng đầu. Tôi vẫn chưa biết đó là CLB nào, nhưng mục tiêu của tôi là thế. 

Nghe nói anh vừa chia tay người đại diện...

Chính xác. Tôi quyết định sẽ tự đại diện cho chính mình. Đấy chỉ đơn thuần là một quyết định mang tính công việc. Tôi muốn kiểm soát tương lai của mình. Tôi biết giá trị của mình là như thế nào. Nhưng tất nhiên, xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người mà tôi có thể tin tưởng, đặc biệt là các luật sư.

Anh có biết lúc này anh cần gì không?

Lúc này tôi là người tự do, nên việc thương thảo sẽ không khó khăn đâu. Mẹ tôi cũng làm được ấy! Tôi muốn chứng tỏ khả năng của mình ở một đội bóng lớn nhất có thể, ở một giải đấu chất lượng nhất có thể.

Barcelona thì sao, khi mà tương lai của HLV Ronald Koeman hiện là rất bấp bênh?

Họ đã thể hiện sự quan tâm. Nhưng nhiều CLB khác cũng thế. Quan trọng là chưa có gì chắc chắn cả. 

Ở đội bóng mới, anh sẽ nói với họ anh là một trung phong, hay anh có thể chơi ở bất kỳ đâu?

Câu hỏi rất hay. Nói chung tôi làm được cả hai. Quan trọng là đội bóng mới của tôi chơi như thế nào.

Anh muốn khi nào thì quyết xong tương lai? Trước EURO?

Tôi muốn tập trung cho EURO, tôi chẳng vội gì cả. Quyết định sắp tới xứng đáng được xem xét thật kỹ. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể tới được đây, nên sao phải vội?

Cám ơn anh vì cuộc trao đổi.

 

178. Cuộc chạm trán Nice vào tối Chủ nhật này sẽ là trận đấu thứ 178 và cũng là cuối cùng của Depay cho Lyon. Trong 177 trận trước, anh đóng góp 129 bàn, trong đó có 76 pha lập công và 53 kiến tạo.

Chỉ 10% CĐV tin Depay hay nhất lịch sử Lyon
Hơn 20.000 độc giả của tờ L’Equipe đã tham gia vào cuộc bỏ phiếu online với câu hỏi “Depay có phải là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Lyon hay không?” Có gần 10% người tham gia chọn câu trả lời “Có”. Khoảng 89% chọn câu trả lời “không”, và phần còn lại chọn câu trả lời “chưa quyết được”. Điều này cũng không lạ khi mà Depay không có mặt trong cả Top 10 cầu thủ khoác áo nhiều nhất lẫn Top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Brest vs PSG, 02h00 ngày 24/5 Nhận định bóng đá Brest vs PSG, 02h00 ngày 24/5

    Trận đấu Brest vs PSG tại vòng 38 Ligue 1 2020/21 vào lúc 02h00 ngày 24/5 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Mbappe mơ vô địch EURO và sở hữu chiếc huy chương mà Ronaldo hằng ao ước Mbappe mơ vô địch EURO và giành HCV Olympic

    Tiền đạo Kylian Mbappe của PSG mới đây thổ lộ mục tiêu giành chức vô địch EURO 2020 cũng như sở hữu tấm HCV Thế vận hội danh giá.

  • Monaco hay Lyon dự Champions League? Monaco hay Lyon dự Champions League?

    Ngoài cuộc đua tranh cho ngai vàng Ligue 1, một cuộc đua khác khốc liệt không kém khác cũng diễn ra giữa Monaco và Lyon để giành tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa tới. Cả hai cùng thắng ở vòng 37, Monaco hiện có 77, còn Lyon có 76 điểm. Kết cục sẽ chỉ được quyết định ở vòng cuối cùng.

  • Chức vô địch Ligue 1 chỉ có thể quyết định ở vòng cuối: Lille có khiến PSG đắng lòng? Chức vô địch Ligue 1 định đoạt ở vòng cuối: Lille có khiến PSG đắng lòng?

    Cuộc đua tới chức vô địch Ligue 1 2020/21 giữa Lille và PSG vẫn đang hết sức gay cấn khi khoảng cách giữa 2 đội dẫn đầu chỉ là 1 điểm. Tất cả sẽ chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng.

  • Marseille tìm được người thay Thauvin? Marseille tìm được người thay Thauvin?

    Florian Thauvin vừa gây bất ngờ khi chia tay Marseille để sang tận Mexico chơi bóng (đầu quân cho Tigres de Monterrey). Đây là một mất mát lớn với Marseille, nhưng có vẻ như lãnh đạo của đội bóng thành phố cảng đã có sự chuẩn bị từ trước.

  • Marseille sẽ 'đập đi xây mới' Marseille sẽ 'đập đi xây mới'

    Đội bóng thành phố cảng Marseille sẽ “đập đi xây mới” đội hình trong mùa Hè này. Gần chục cầu thủ sẽ rời sân Velodrome, trong đó có Michael Cuisance, Olivier Ntcham, Arkadiusz Milik, Dario Benedetto, Hisoki Sakai… HLV Jorge Sampaoli muốn một đội hình chất lượng và giàu sức sống hơn ở mùa giải tới.

  • Kết quả PSG vs Reims: PSG không để Lille sớm vô địch Ligue 1 Kết quả PSG 4-0 Reims: PSG không để Lille sớm vô địch Ligue 1

    Các bàn thắng của Neymar, Mbappe, Marquinhos và Kean đã giúp PSG đánh bại Reims với tỷ số 4-0 tại vòng 37 Ligue 1. Như vậy, cuộc đua vô địch giữa PSG và Lille sẽ chỉ được định đoạt ở vòng 38.

  • Lille thách thức PSG nhờ... bán Pepe cho Arsenal với giá kỷ lục Lille thách thức PSG nhờ... bán Pepe cho Arsenal với giá kỷ lục

    Hồi mùa Hè năm 2019, Lille đã quyết định bán tiền đạo Nicolas Pepe cho Arsenal để thu về số tiền kỷ lục 79 triệu euro (tương đương 72 triệu bảng). Thương vụ đình đám này chẳng những không làm suy yếu Lille mà còn khiến đội bóng này trở thành kẻ thách thức PSG ở giải VĐQG Pháp.

  • Điều kiện để Lille phế truất ngôi vô địch Ligue 1 của PSG là gì? Điều kiện để Lille phế truất ngôi vô địch Ligue 1 của PSG là gì?

    Ligue 1 2020/21 đang chứng kiến bất ngờ cực lớn khi Lille dẫn đầu trên BXH với 3 điểm nhiều hơn nhà ĐKVĐ PSG. Chỉ cần toàn thắng 2 vòng cuối, cơn địa chấn sẽ chính thức nổ ra.

  • Nhận định bóng đá PSG vs Reims, 02h00 ngày 17/5: Vẫn mơ vô địch Nhận định bóng đá PSG vs Reims, 02h00 ngày 17/5: Vẫn mơ vô địch

    Trận đấu PSG vs Reims tại vòng 37 Ligue 1 2020/21 vào lúc 02h00 ngày 17/5 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Jonathan Bamba, bay cao với Lille  để chờ thời ở ĐT Pháp Jonathan Bamba, bay cao với Lille để chờ thời ở ĐT Pháp

    Đang là một trong những cái tên chơi nổi bật nhất Lille mùa này, Jonathan Bamba quyết chí chờ cơ hội ở ĐT Pháp. Cầu thủ chạy cánh 25 tuổi là ngòi nổ lớn nhất của Lille mùa này, được LĐBĐ Bờ Biển Ngà mời gọi nhưng anh đã từ chối để chờ một cuộc gọi từ Didier Deschamps.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x