Kylian Mbappe đang bị cả Paris ghét bỏ

Tiểu Lý
10:06 ngày 04-03-2024
Kylian Mbappe gần đây bị PSG đối xử rất “phũ”. Anh bị ban huấn luyện “đì”, bị đồng đội cô lập trong phòng thay đồ, bị CĐV tẩy chay… Có cảm giác cả Paris đang ghét bỏ thủ quân ĐT Pháp.

Hôm 2/3, trước cổng SVĐ Parc des Princes xuất hiện một biểu ngữ với nội dung ngắn gọn: "Mong chờ đến ngày 30 tháng 6". Đó có thể hiểu là thông điệp mà các CĐV của PSG gửi đến tiền đạo Kylian Mbappe. Họ đang muốn thủ quân của ĐT Pháp “cuốn xéo” khỏi Paris càng sớm càng tốt. Xin nhấn mạnh rằng, sau ngày 30/6, Mbappe sẽ hết hạn hợp đồng với PSG và trở thành cầu thủ tự do.

Như đã biết, Mbappe đã chính thức đưa ra thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng với PSG cách đây ít ngày. Anh sẽ rời Parc des Princes sau khi mùa giải 2023/24 khép lại. Tuy tiền đạo 25 tuổi này chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể, nhưng hầu hết đều biết điểm đến của anh sẽ là Bernabeu. Được biết, Real Madrid thậm chí đã dành sẵn chiếc áo “số 10” mà lão tướng Luka Modric đang sở hữu cho Mbappe.

Người Paris đang có thái độ rất tiêu cực với Mbappe và biểu ngữ trước cổng sân Parc des Princes hôm Chủ nhật vừa rồi chỉ là một trong những cách phản ứng. Theo truyền thông Pháp, sau khi nhận được thông báo không đồng ý gia hạn hợp đồng từ Mbappe, PSG đã “trở mặt như trở bàn tay” với anh. Thủ quân của ĐT Pháp bị đối xử ghẻ lạnh ở Parc des Princes đến mức có cảm giác anh đang bị cô lập.

Hình ảnh Mbappe (giữa) ngồi ghế dự bị ở một trận đấu gần đây của PSG

Còn nhớ ở trận hòa không bàn thắng mới đây của PSG trên sân đối thủ Monaco, HLV Luis Enrique đã có một quyết định khó hiểu. Đó là hành động rút Mbappe ra ở đầu hiệp 2 để thay bằng Randal Kolo Munani (dù lúc đó đội nhà đang chơi tấn công bế tắc và Mbappe không gặp vấn đề gì về thể lực). Xin nhấn mạnh, suốt 7 năm qua, kể từ khi gia nhập đội bóng thành phố Paris, Mbappe chưa bao giờ phải chịu nỗi ấm ức như vậy.

Giải thích trong buổi họp báo sau trận, HLV Enrique cũng tỏ vẻ rất “phũ”. Ông khẳng định rằng, bởi tiền đạo người Pháp gần đây thi đấu không tốt, lại hay mất tập trung, nên ông mới quyết định rút anh ra giữa chừng trong trận đấu với Monaco. Chiến lược gia người Tây Ban Nha còn “bồi” thêm một câu ráo hoảnh rằng, ông cũng cần phải để cho PSG tập thích nghi dần với việc thi đấu mà không có Mbappe trong đội hình.

Đó không phải là lần đầu tiên, PSG đối xử tệ với Mbappe do anh không chịu cam kết gắn bó dài lâu với CLB. Hẳn không ít người vẫn nhớ, trong đợt tập huấn mùa hè 2023, thủ quân của ĐT Pháp đã bị cách li khỏi đội 1 của đội bóng thành Paris sau khi anh từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng. PSG “cạn tàu ráo máng” tới mức đẩy Mbappe xuống đội B để tập luyện. 

HLV Enrique có vẻ như đang muốn chứng tỏ quyền lực trước Mbappe

Ở trận ra quân tại Ligue 1 mùa 2023/24 gặp đối thủ Lorient trên sân Parc des Princes, PSG còn “đì” Mbappe bằng cách không điền tên anh vào danh sách đăng ký đội hình. Sang đến vòng 2, tiền đạo 25 tuổi này vẫn bị HLV Enrique đày trên băng ghế dự bị. Và phải sau giờ nghỉ giữa hiệp, khi PSG bế tắc trong tấn công, nhà cầm quân người Tây Ban Nha mới chịu tung Mbappe vào sân. Và anh ghi bàn mở tỉ số vào lưới của Toulouse chỉ ít phút sau đó.

Đúng là “ghét nhau ghét cả đường đi lối về”. Từng có thời, PSG cưng Mbappe như trứng mỏng. Giới chủ Qatar thậm chí trao cho anh quyền lực giống như một giám đốc thể thao – nghĩa là có quyền quyết định việc đi hay ở của bất kỳ cầu thủ nào tại Parc des Princes và cả… HLV trưởng. Hồi đó, ngay cả những ngôi sao đình đám như Neymar hay sau đó là Lionel Messi cũng phải nhún nhường trước Mbappe vài phần. Những gì diễn ra trong thời gian vừa qua tạo cảm giác HLV Enrique chỉ chờ đến lúc này để khẳng định quyền lực với Mbappe.

Đây có thể xem là cái kết buồn cho một ngôi sao đã cống hiến hết mình suốt 7 năm qua cho PSG. Với những gì đã làm ở Parc des Princes, lẽ ra anh có thể ngẩng cao đầu ra đi. Cách hành xử của đội bóng thủ đô nước Pháp tạo cảm giác họ đang “vắt chanh bỏ vỏ”, không xứng với tầm vóc của một đội bóng danh tiếng của châu Âu.

Điểm tin 3/3


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x