Sau rất nhiều lần úp mở rồi trì hoãn, cuối cùng bà chủ Margarita Louis-Dreyfus cũng chính thức rao bán Olympique Marseille. Qua đó, sắp khép lại 20 năm đội chủ sân Velodrome thuộc về nhà Louis Dreyfus.
“Tôi hiểu được nỗi thất vọng của tất cả chúng ta khi phải chứng kiến Marseille không thể duy trì được quyền lực của một đại gia. Và vì thế, tôi muốn thống báo với các bạn rằng, tôi quyết định nhượng lại CLB cho nhà đầu tư tốt nhất về lâu về dài. Giá cả bao nhiêu không phải vấn đề hàng đầu, mà ngược lại, tiềm lực của chủ mới sẽ là yếu tố quyết định. Tôi chỉ bán Marseille cho người giúp CLB tái thiết nhanh nhất, bền vững nhất. Thời gian qua, tôi đã phải tham khảo rất nhiều nhà tư vấn và các chuyên gia để có thể làm điều tốt nhất cho Marseille”, bà Margarita chuyển lời trên báo giới về việc rao bán CLB giàu thành tích nhất Pháp.
Vậy là sau những cơn vật vã, những bước thăng trầm, một trong những biểu tượng lớn nhất của thể thao Pháp cuối cùng đã phải đầu hàng trong cuộc suy thoái suốt nhiều năm qua, nhất là kể từ khi ông Robert Louis-Dreyfus, chồng bà Margarita, qua đời vào tháng 7/2009.
Dù rằng gần 1 năm sau đó, HLV Didier Deschamps đã giúp Marseille vô địch Ligue 1 sau 18 năm dài chờ đợi, thì đội bóng này vẫn không thể phát triển ổn định, bền vững. Bởi kể từ đó, Marseille liên tục thâm hụt ngân sách, không chiêu mộ được tên tuổi lớn đáng chú ý nào và có tới 2 lần trong 5 mùa gần nhất phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.
Điều đó khiến những người yêu mến Marseille thêm đau lòng và nhiều lần lên án bà Margarita không nên tiếp tục bỏ rơi “đứa con” của mình như vậy. Và bà chủ quyền lực này đã đưa ra quyết định rao bán CLB. Đây là kết cục tất yếu để ngăn Marseille lao dốc và trông vào sức bật của giới chủ ngoại để đổi đời.
3 ĐỐI TÁC LỚN MUỐN MUA MARSEILLE
Hiện đã có 3 nhà đầu tư nghiêm túc muốn mua lại Marseille. Trước khi bà Margarita công bố tên 3 đối tác lớn, từng có tin đồn 2 tập đoàn China Media Capital (có cổ phần tại Man City) và Fosun rất muốn mua lại Marseille. Tuy nhiên, đến tháng 2/2016, cả hai đối tác này đều đã từ bỏ ý định.
Vì thế, bà Margarita cùng các cộng sự đã nghiên cứu rất kỹ khả năng của 3 đối tác mới, trong đó có Quốc vương đồng thời là Thủ tướng UAE Mohammed al-Maktoum. Ông đồng thời cũng chính là bố vợ của Sheikh Mansour, ông chủ hiện tại của Man City.
Hai đối tác lớn còn lại mà bà Margarita đề cập đến chính là tập đoàn GEM của Mỹ và một nhà đầu tư Ấn Độ. “Họ đều là những nhà đầu tư rất nghiêm túc và ghi điểm với tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ không lựa chọn theo cảm tính, mà cần những thông tin, lập luận và tư vấn khôn ngoan của hội đồng tư vấn”, bà Margarita nhấn mạnh.
Tuy nhiên, sau tuyên bố chính thức này, chắc chắn sẽ còn nhiều nhà đầu tư nhảy vào cuộc để thôn tính Marseille. Song, bất kỳ ai mua lại đội bóng này cũng sẽ phải đổ tiền tấn, để làm lại từ đầu.
Bà Margarita hy vọng rằng cuộc đổi chủ sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới, để có thể từ mùa sau Marseille sẽ lột xác thành một PSG hoặc Monaco. Có như thế, cục diện Ligue 1 mới được lập lại và trong tương lai gần, bóng đá Pháp không quá bị lép vế tại các sân chơi châu Âu.
Marseille đắt giá thứ ba tại Pháp
Theo tính toán của công ty Brand Finance (trụ sở ở London), Marseille là thương hiệu đắt giá thứ ba tại bóng đá Pháp với giá trị 114 triệu euro. Brand Finance tính toán giá trị thương hiệu của một đội bóng dựa trên nhiều yếu tố như doanh thu, bản quyền truyền hình, bán vé, tài trợ và những giá trị phi vật chất như tên tuổi, tầm ảnh hưởng. Tại Pháp, PSG có giá trị thương hiệu cao nhất với 410 triệu euro, rồi đến Monaco (179). Lyon chỉ đứng thứ tư với 98 triệu euro.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Có thể nói, đây là hai trong số những đội bóng đang có phong độ tốt nhất Ligue 1 hiện nay. Cuộc đối đầu giữa họ thu hút sự chú ý đặc biệt vì nó liên quan đến số phận của hai ứng viên nặng ký cho ngôi á quân bóng đá Pháp mùa này.
Chưa bao giờ trong 15 năm theo nghiệp quần đùi áo số, Hatem Ben Arfa lại thi đấu thăng hoa như hiện tại. Mới nhất, anh lập hat-trick giúp Nice hạ Rennes 3-0. Phong độ bùng nổ của ngôi sao 29 tuổi này đang đưa Nice đến gần tấm vé Champions League…
Với việc chỉ giữ lại 2 cầu thủ thường xuyên đá chính ở trận thắng Guingamp 2-0, HLV Laurent Blanc chứng tỏ rằng ông đã mạnh dạn xoay tua triệt để hơn. Có thể nói, chiến lược gia 49 tuổi này đã tìm thấy đối sách cho chuyến làm khách khó khăn trên sân Etihad của Man City vào rạng sáng thứ Năm này.
Ở loạt trận thuộc vòng 33 Ligue 1 diễn ra đêm qua, Monaco đã gây thất vọng tràn trề khi để thua tan nát 1-4 trên sân của Lille. Thất bại nặng nề này khiến họ không thể đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Lyon, đội đã thắng Montpellier 2-0 trong trận đấu sớm.
Kể từ sau Bernard Casoni, HLV chỉ thắng 22,2% số trận tại Ligue 1 ở mùa 1999/00, Marseille mới lại có một HLV kém cỏi đến thế. Đó là Michel. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ có tỷ lệ thắng vẻn vẹn 26,7% cùng đội chủ sân Velodrome tại Ligue 1.
Chỉ cần 1 điểm ở trận gặp Lille tối nay, Monaco sẽ đòi lại ngôi nhì bảng vốn đang bị Lyon tạm thời chiếm giữ. Nhưng ở thời điểm này, rời sân Pierre-Mauroy với một trận hòa là nhiệm vụ rất khó khăn cho thầy trò HLV Leonardo Jardim…
Trong những mùa giải thống trị Ligue 1 giai đoạn từ năm 2002 đến 2008, Lyon sở hữu tương đối nhiều hậu vệ cánh đẳng cấp, như Eric Abidal, Michel Bastos (từng là tiền vệ nhưng tại Lyon thường xuyên được bố trí đá hậu vệ trái), Anthony Reveillere hay Aly Cissokho.
Lyon mong ngóng từng ngày Nabil Fekir trở lại sau hơn nửa năm đứt dây chằng đầu gối. Và đêm nay, những người yêu mến tiền đạo 22 tuổi này sẽ được thỏa nỗi niềm trông ngóng anh tái xuất.
Sau cuộc họp căng thẳng kéo dài 4 tiếng đồng hồ, bà chủ Margarita Louis Dreyfus đã quyết định không sa thải HLV Michel. Một quyết định khó khăn trong tình cảnh khủng hoảng của Marseille, và cho thấy sự bất lực của chính những con người ở Velodrome.
Trong chương trình LIVESTREAM trưa 13/5, nhà báo Trí Công của Tạp chí Bóng đá sẽ phân tích, bình luận những vấn đề hot của bóng đá Việt Nam: Tuấn Anh trở lại HAGL, cơ hội nào cho Công Phượng dưới thời HLV mới
Điểm tin 13/5
- Arsenal bất bại trong nhóm ‘Big 6’: Kì tích sau 20 năm
- Cơ hội vô địch của Arsenal tăng cao
- Thua bẽ mặt, Ten Hag vẫn nói cứng
- MU mất điểm nặng vì sân Old Trafford
- Thắng huỷ diệt, Leverkusen lập chiến tích chưa từng thấy
- Xác định thời điểm Real Madrid công bố chiêu mộ Mbappe
- Bernardo Silva và De Bruyne có thể rời Man City vào hè này
Trong một đội hình MU bạc nhược, với nhiều mắt xích yếu kém, thì Amad Diallo là tia sáng hiếm hoi. Trước Arsenal, anh đã thể hiện sự tự tin cao độ trong các pha xử lý khéo léo bằng chân trái và khả năng qua người xuất sắc. Cùng là kèo trái nhưng Diallo mềm hơn và tinh tế hơn Antony, người vào thay anh ở phút 69.
Nhận định bóng đá trận Sevilla vs Cadiz diễn ra vào lúc 0h30 ngày 16/5 ở vòng 36 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn