LIGUE 1 2020/21 - VÒNG 21 - sân Parc des Princes - Lượt đi: 3-1

Nhận định bóng đá PSG vs Montpellier, 03h00 ngày 23/1: Khi cỗ máy vào guồng

Minh Huy
06:25 ngày 22-01-2021
Sau cuộc khủng hoảng ở giai đoạn tháng 11 - giữa tháng 12/2020, PSG đã trở lại với chuỗi 7 trận bất bại để vươn lên dẫn đầu BXH Ligue 1. Đó là chưa kể đến việc họ vừa giành Siêu Cúp Pháp. Và khi cỗ máy đã vào guồng, thì Montpellier sẽ trở thành “nạn nhân” tiếp theo của Neymar cùng đồng đội.

Từ khi Mauricio Pochettino chính thức ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của PSG, đội chủ sân Parc des Princes thắng 3, hòa 1 ở 4 trận gần nhất. Tính ra, PSG đang có chuỗi 6 trận bất bại trên mọi đấu trường (4 thắng, 2 hòa). Quan trọng hơn, ĐKVĐ Ligue 1 đã tìm lại được niềm tin chiến thắng, khát khao thi đấu và danh sách bệnh binh bắt đầu được thu hẹp lại. Khi các đối thủ cạnh tranh chủ yếu như Lille, Lyon và đặc biệt Marseille liên tục vấp ngã, thì PSG thường giành được điểm số tối đa để san bằng rồi vươn lên dẫn đầu BXH.

Khác với Thomas Tuchel liên tục thay đổi chiến thuật, thì kể từ khi dẫn dắt PSG, Pochettino vẫn luôn sử dụng sơ đồ 4-3-3 một cách linh hoạt nhất. Theo chiến lược gia người Argentina, với lực lượng hiện tại, PSG triển khai chiến thuật này là phù hợp nhất, tận dụng được tối đa những tài năng trên hàng công. Cách dùng Mauro Icardi-Moise Kean là ví dụ điển hình. Nếu là Tuchel trước đây, Icardi sẽ khó có cơ hội đá chính ngay từ đầu khi vừa bình phục chấn thương và tất nhiên tiền đạo người Argentina sẽ không thể tìm lại được phong độ. Khi ấy Kean vẫn thường xuyên là lựa chọn hàng đầu của nhà cầm quân người Đức.

PSG sẽ kéo dài chuỗi trận bất bại bằng chiến thắng dễ dàng trước đối thủ Montpellier

Nhưng Poche lại đặt niềm tin vào Icardi. Đáp lại, cựu tiền đạo Inter ghi bàn liên tiếp ở 2 trận gặp Brest và Marseille. Trong khi Kean vẫn được ra sân đá chính trước Brest (cũng ghi bàn) và Angers. Đây là cách bố trí vừa giúp cả hai không bị quá tải, có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sau những trận đấu căng thẳng, tránh những chấn thương đáng tiếc; vừa tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong toàn đội. Còn nhớ, cuộc khủng hoảng lực lượng vì chấn thương ở giai đoạn đầu mùa cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tuchel bị sa thải ngày 24/12/2020 vừa qua. 

Chính cách làm việc, tập luyện mà Tuchel áp dụng trong hai năm rưỡi tại PSG khiến nhiều trụ cột dính chấn thương dài ngày. Giới mộ điệu Paris hy vọng Poche sẽ giúp đội nhà không bị rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng như giai đoạn lượt đi. Bên cạnh phong độ vào phom, đội hình tương đối mạnh, PSG còn vượt trội về thành tích đối đầu khi đón tiếp Montpellier rạng sáng ngày mai. Cụ thể, PSG thắng 10, hòa 3, chỉ thua 2 ở 15 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội. Và 2 trận thua nói trên đều diễn ra trên sân La Mosson của Montpellier.

Về phần mình, thầy trò HLV Michel Der Zakarian tới làm khách tại sân Công viên các Hoàng tử khi phong độ cực kỳ sa sút. Họ đã không thắng 6 vòng đấu gần nhất (4 bại, 2 hòa) và rơi xuống nửa dưới BXH Ligue 1 2020/21. Xem ra, với nhiều ưu thế vượt trội và đặc biệt được chơi ở Parc des Princes, nơi họ toàn thắng cả 3 trận mà không để thủng lưới bàn nào, PSG sẽ lại tiễn khách với một chiến thắng đậm.

11 - Đã 11 năm Montpellier không thắng được PSG tại sân Parc des Princes tại Ligue 1 với 6 thất bại và 4 trận hòa. Lần gần nhất họ ca khúc khải hoàn khi rời sân Công viên các Hoàng tử là sau chiến thắng 3-1 hôm 16/5/2010.

THÔNG TIN XUNG QUANH

PSG: Rafinha, Dagba và Kehrer nhiễm Covid-19; Bernat và Letellier chấn thương.

- Montpellier: Ra sân với đội hình mạnh nhất.
- Theo kèo châu Á, PSG thắng 9, hòa 1 và thua 10/20 trận gần nhất; Montpellier thắng 9, hòa 1 và thua 10/20 trận gần đây.
- Trên sân nhà, PSG thắng 11, hòa 1 và thua 8/20 trận vừa qua theo kèo châu Á.
- Trên sân khách, Montpellier thắng 7, hòa 1 và bại 12/20 trận gần đây theo kèo châu Á.

ĐẶC BIỆT

Lưới rung cuối trận 
6/8 cuộc đối đầu gần nhất, 8/11 trận gần đây của PSG và 7/10 trận vừa qua của Montpellier có ít nhất 1 bàn thắng từ phút 71 đến phút 90. 

DỰ ĐOÁN: 4-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Pochettino muốn giữ Di Maria, nhưng Leonardo im lặng Pochettino muốn giữ Di Maria, nhưng Leonardo im lặng

    Tương lai Angel Di Maria đang trải qua một giai đoạn kì lạ. Phong độ của cầu thủ 32 tuổi vẫn tốt, HLV Mauricio Pochettino rất muốn giữ anh, nhưng PSG và người có tiếng nói quyết định là Giám đốc thể thao Leonardo thì vẫn không nêu rõ quan điểm của mình.

  • Mauricio Pochettino: Đứa con cưng của làng Murphy Mauricio Pochettino: Đứa con cưng của làng Murphy

    Dù lập nghiệp cầu thủ và HLV tận tít trời Âu, vị tân HLV trưởng của PSG vẫn gắn bó mật thiết với ngôi làng Murphy, nơi ông sinh ra. Đó là ngôi làng chỉ có 4.000 cư dân, nằm cách Rosario (Argentina) 150km về phía Tây Nam, nhưng giàu truyền thống về bóng đá với nhiều cầu thủ tên tuổi…

  • Hành trình trong mơ của Boulaye Dia Hành trình trong mơ của Boulaye Dia

    Dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1 mùa này là Kylian Mbappe và… Boulaye Dia với cùng 12 bàn thắng. Một ngôi sao trị giá 180 triệu euro đứng cạnh một cầu thủ mới lên chơi chuyên nghiệp.

  • Leonardo: 'PSG luôn dành chỗ cho Messi' Leonardo: 'PSG luôn dành chỗ cho Messi'

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn rất chi tiết với tạp chí France Football mới đây, giám đốc thể thao của PSG, Leonardo, đã có những chia sẻ rất đáng chú ý về nội tình của đội bóng thành Paris. Trong đó ông nói về tham vọng chiêu mộ Lionel Messi, sự ra đi của HLV Thomas Tuchel, về Mbappe, Neymar và tất nhiên cả HLV mới Pochettino.

  • PSG vươn lên chiếm ngôi đầu: Người hùng Keylor Navas PSG vươn lên chiếm ngôi đầu: Người hùng Keylor Navas

    Không phải Neymar, Kylian Mbappe mà Keylor Navas mới là cầu thủ chơi tốt nhất của PSG mùa này. Thủ thành người Costa Rica thi đấu cực kỳ ổn định và vừa giúp đội nhà giữ sạch lưới trận thứ 12 tại Ligue 1 2020/21.

  • Lyon mất ngôi đầu Thua Metz, Lyon mất ngôi đầu

    Được chơi trên sân nhà nhưng Lyon đã phải nhận thất bại 0-1 trước Metz với bàn thua ở phút cuối cùng. Trận thua vào rạng sáng qua không chỉ khiến thầy trò HLV Rudi Garcia mất ngôi đầu vào tay PSG và rơi xuống vị trí thứ 3, mà còn chấm dứt chuỗi 16 trận bất bại ở Ligue 1 mùa này.

  • Mbappe bị chỉ trích vì 'Neymar hóa' tại PSG Mbappe bị chỉ trích vì 'Neymar hóa' tại PSG

    Thay vì thi đấu đơn giản mà hiệu quả, tiền đạo trẻ Kylian Mbappe đang dần bị 'Neymar hóa' khi chơi ngày một màu mè và dĩ nhiên độ hiệu quả tỷ lệ nghịch với điều đó.

  • 'Phù thủy' Payet quẩy dẻo khiến thủ môn tự chấn thương nhập viện 'Phù thủy' Payet quẩy dẻo khiến thủ môn tự chấn thương nhập viện

    Cách đây tròn 3 năm (17/1/2018), thủ môn Alexandre Oukidja của Strasbourg đã trải qua cơn ác mộng khi bị Dimitri Payet làm cho chấn thương, dù tiền vệ của Marseille không hề chạm vào người anh.

  • Kết quả Angers vs PSG: Gã trọc phú thành Paris leo lên ngôi đầu Ligue 1 Kết quả Angers 0-1 PSG: Gã trọc phú thành Paris leo lên ngôi đầu Ligue 1

    Ở vòng 20 Ligue 1 2020/21, PSG đã có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Angers nhờ pha lập công duy nhất của hậu vệ Layvin Kurzawa, qua đó leo lên đầu BXH.

  • Neymar từng cân nhắc chia tay bóng đá Neymar từng cân nhắc chia tay bóng đá

    Tiền đạo Neymar của Paris Saint-Germain có những chia sẻ về cuộc sống trong bóng đá và khẳng định không phải lúc nào cũng hạnh phúc trong môn thể thao này.

  • Slimani, lựa chọn 'hợp lý' của Lyon Slimani, lựa chọn 'hợp lý' của Lyon

    Chọn một tiền đạo 32 tuổi, lại bị liệt vào hàng “phế phẩm” ở Premier League để thay thế Dembele sung mãn thoạt nghe có vẻ là tối sách của Lyon. Thế nhưng thực tế thì Islam Slimani hứa hẹn lại là sự bổ sung “đúng người, đúng thời điểm” cho đoàn quân của HLV Rudi Garcia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x