Rodri: 'Đội hình PSG giống bộ phim bom tấn của Hollywood'

Sau một mùa giải lắm thăng trầm, Rodri đang bước vào một chiến dịch mới với Man City cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Và trước trận đấu đầu tiên của La Roja sau EURO 2020, tiền vệ 25 tuổi đã dành cho tờ El Pais một cuộc phỏng vấn thú vị...

Phóng viên: Một cầu thủ có bằng đại học về quản trị kinh doanh như anh nghĩ gì về ngành kinh doanh bóng đá?

Rodri: Đó là một mô hình kinh doanh thú vị. Và có thể đây sẽ là công việc mà tôi sẽ làm sau khi giải nghệ, tham gia quản lý một CLB. Nếu rất nhiều tiền liên tục được luân chuyển, điều đó chứng tỏ rằng bạn đang làm rất tốt. Nhưng rõ ràng nó tương phản với xã hội hiện tại, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng và dịch bệnh.

Đôi khi việc đầu tư vào bóng đá giống như hành động tự sát, khi tỷ lệ rủi ro về vốn phụ thuộc vào bóng vào vào lưới hay không?

Cuộc sống vốn đầy rủi ro, và bóng đá cũng vậy. Nhưng tôi chưa phải là một chuyên gia về lĩnh vực này.

Anh nghĩ sao khi thấy một đội hình gồm Messi, Neymar, Mbappe, Di Maria, Verratti, Ramos và Hakimi?

Nó giống như một bộ phim của Disneyland hay Hollywood, với rất nhiều siêu sao trong một đội ngũ. Không nghi ngờ gì cả, PSG có một đội hình đáng ghen tị và họ cũng chiếm ưu thế tuyệt đối ở Ligue 1. May mắn là bóng đá không chỉ có các cá nhân, mà là công việc của một tập thể. Chúng tôi sẽ chạm trán PSG ở vòng bảng Champions League và với những cái tên ấy, họ xứng đáng được tôn trọng. Nhưng giờ, chúng ta cần chờ xem họ có thể chơi như một đội bóng hay không.

Rodri luôn sẵn sàng thay thế vị trí của Sergio Busquets

Man City chút nữa đã mua được Harry Kane, và cũng thử chiêu mộ Messi và Ronaldo?

Một cầu thủ ở đẳng cấp của Kane luôn là sự bổ sung tuyệt vời, nhưng chúng tôi đang có một đội hình có thể vô địch Premier League và Champions League. Bàn thắng là thứ quý giá nhất trong bóng đá vì chỉ có một vài cầu thủ có thể ghi hơn 20 bàn mỗi mùa, nhưng nó chưa đảm bảo điều gì cả. Cũng đừng quên chúng tôi có những cầu thủ khác, chẳng hạn như Ferran Torres. Anh ấy luôn biết cách tạo ra khoảng trống, và cũng biết ghi bàn.

Anh có cảm giác là đoạn cuối nhạt nhòa mùa trước đã khiến tất cả quên đi mùa giải tuyệt vời của mình không?

Tôi không nhìn nhận vấn đề theo cách đó, mỗi mùa giải đều là sự cộng dồn của cảm xúc. Tôi thấy vui khi cùng đội bóng giành chức vô địch Premier League. Thất bại trong trận chung kết Champions League thì quả là hơi cay đắng. Nhưng tôi luôn cố rút ra những điều tích cực và tôi nghĩ, mình đã có một năm trọn vẹn và học hỏi được nhiều thứ.

HLV Pep Guardiola từng giải thích việc không điền tên anh hoặc Fernandinho vào đội hình ra sân ở chung kết Champions League vì ông ấy muốn kiểm soát bóng. Anh nghĩ gì về điều này?

Rất khó để biết trước bạn có được đá chính hay không. Pep đã đặt cược vào Guendogan, người rất giỏi cầm bóng và tôi không có gì để phàn nàn cả. Mùa giải này sẽ là một cơ hội khác để tôi chứng tỏ mình có thể góp mặt ở những khoảnh khắc quan trọng ấy.

Anh được đá chính hai trận đầu của ĐT Tây Ban Nha ở EURO 2020 vì Busquets dương tính với Covid-19, nhưng lại không đáp ứng được kỳ vọng?

Giải đấu diễn ra ở thời điểm mà chúng tôi đều đã kiệt sức, nhưng bạn vẫn phải đối mặt với tình thế và chơi tốt nhất có thể. 

Tại sao anh không tung ra những đường chuyền mạo hiểm hơn?

EURO 2020 là giải đấu lớn đầu tiên với hầu hết trong số chúng tôi, sự kỳ vọng là rất lớn nhưng tôi đã chơi hết khả năng của mình. HLV Luis Enrique cũng từng đề nghị tôi thử chơi khác đi một chút và tôi cần thời gian để làm quen với chuyện đó.

Rodri đánh giá rất cao lực lượng của PSG mùa này

Luis Enrique đề nghị anh làm gì?

Ông ấy bảo tôi tham gia tấn công nhiều hơn, thậm chí chơi như một tiền vệ lệch cánh. Nhưng tôi chưa nghĩ nhiều về điều đó vì tôi là một tiền vệ trụ.

Khi Busquets có mặt, người ta có vẻ yên tâm hơn về lối chơi của đội tuyển?

Busi có rất nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu này, nhưng tôi có mặt ở đây là để cạnh tranh với anh ấy và HLV có thể tin tưởng vào tôi. Tôi biết mình vẫn phải tiến thêm một bước ở đội tuyển và tôi đang cố gắng làm điều đó.

Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn kiên định với thứ bóng đá của mình hiện tại?

Chúng tôi không có những cầu thủ quá tốc độ hay mạnh mẽ, nhưng lại sở hữu những tài năng đặc thù. Chúng tôi là đội chơi hay nhất EURO 2020 và chúng tôi vẫn còn rất trẻ.

Hay hơn suy nghĩ của hầu hết mọi người?

Chúng tôi đã chứng tỏ điều này ở EURO rồi. Hãy kể cho tôi một trận đấu mà đối thủ chơi tốt hơn chúng tôi xem nào. Những đội chơi tử thủ thì không làm gì được Tây Ban Nha, và chúng tôi cũng chơi trên chân trước những đối thủ lớn. Còn loạt luân lưu thì giống như trò xổ số rồi...

EURO 2020 đã giúp các CĐV thắp lại niềm tin vào đội tuyển. Anh có cảm thấy trách nhiệm giữ gìn niềm tin ấy không?

Giờ là lúc chúng tôi nhìn vào nhau và cùng khẳng định mình có thể và phải là đội mạnh nhất ở mỗi giải đấu. Ai đó có thể hài lòng với thành tích lọt vào bán kết EURO 2020, nhưng chúng tôi đã thực sự thất vọng khi đội bóng không thể lên ngôi vô địch. Đây là một đấu hiệu tốt.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x