Keylor Navas: 'Ligue 1 thiên về thể lực hơn La Liga'

MINH HUY
09:21 ngày 31-05-2021
Trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình RCN, Keylor Navas của PSG so sánh giữa Ligue 1 và La Liga.
Thủ môn Keylor Navas: 'Ligue 1 thiên về thể lực hơn La Liga'

Thủ thành người Costa Rica cho rằng các đội bóng Pháp thiên về thể lực, ít cầm bóng hơn các đội Tây Ban Nha và các trận ở Ligue 1 cũng căng thẳng hơn, tốc độ cao hơn. Navas cũng nói về những đồng đội tại PSG, về cuộc sống tại Paris và kế hoạch sau khi chia tay sân cỏ…

Cho rằng được khoác áo PSG là một may mắn lớn trong sự nghiệp, Navas luôn nỗ lực mỗi ngày để cống hiến hết mình cho đội bóng Thủ đô nước Pháp. “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đến với PSG. Ở Parc des Princes, mọi thứ đều rất tốt đẹp vì mọi người đã chào đón tôi với một tình cảm rất lớn. Mọi người ở đây đánh giá cao tôi và tôi cảm thấy tự hào về điều đó”, Navas chia sẻ. Sau hai mùa giải gắn bó với bóng đá mảnh đất hình lục lăng, thủ thành 34 tuổi cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa Ligue 1 và La Liga, hai giải đấu mà anh đã và đang gắn bó.

Theo đó, Navas cho rằng hai giải đấu có sự khác biệt cơ bản nhất về thể lực. Ligue 1 thiên về thể lực hơn La Liga, các đội bóng Pháp không cầm bóng nhiều mà có xu hướng chơi nhanh, tốc độ và cũng rất quyết liệt. Bên cạnh đó, các CLB ở hai giải đấu đều chơi kỹ thuật nhưng có khoảng 4-5 đội luôn vượt trội so với phần còn lại. Vì thế, để duy trì được phong độ ổn định, Navas luôn phải tuân thủ mọi chế độ dinh dưỡng, ăn ngủ, tập luyện để có được sức khỏe tốt nhất.

“Ở tuổi 34, điều quan trọng nhất với tôi lúc này là sức khỏe. Tôi cố gắng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp về mọi mặt, cố gắng để có thể phục hồi tốt nhất. Trong mỗi buổi tập, tôi cố gắng đạt được hiệu quả cao nhất và cảm thấy thoải mái nhất”, Navas cho biết thêm.

Ngoài thời gian cho gia đình, Navas luyện tập nhiều hơn kể từ khi chuyển sang PSG

Là một người hướng về gia đình, nên mọi nỗ lực trên sân và trong cuộc sống của Navas cũng đều hướng đến bố mẹ, vợ con và người thân, bạn bè. Có lẽ vì thế tại PSG, anh rất hợp cạ với những đồng đội đã lập gia đình như Sergio Rico, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Angel di Maria hay Neymar.

“Bầu không khí toàn đội rất tốt, rất thoải mái, họ là những người mà tôi muốn chia sẻ nhiều nhất”, Navas tiết lộ. Lúc mới tới Paris từ Real Madrid, anh không biết tiếng Pháp và thậm chí không sao học được số đếm từ 1-10. Nhưng rồi Navas nhận ra rằng, chỉ có giao tiếp bằng tiếng Pháp, anh mới thi đấu tốt cho PSG. Vậy là thủ thành người Costa Rica bắt đầu nghiên cứu thứ ngôn ngữ này và ngày một tiến bộ. Giờ đây, anh có thể tự tin “bắn” tiếng Pháp ở bất cứ đâu.

Ngoài ra, Navas cũng chia sẻ về cuộc sống thường ngày tại Paris. Giống như bất cứ ông bố nào, Navas đưa con trai đi học, cầu nguyện và bắt đầu tập luyện. “Tôi phải có mặt ở sân tập lúc 9 giờ 30 và ra về vào lúc 14 giờ 00. Sau đó tôi về nhà nghỉ ngơi, ăn tối cùng gia đình, chơi với con, chia sẻ việc nhà với vợ và tôi tiếp tục công việc học hành của mình”, Navas cho biết thêm.

Hiện tại, anh đang học để lấy bằng thạc sỹ về quản lý thể thao. Anh chưa có kế hoạch giải nghệ vì muốn “chơi bóng lâu nhất có thể” và vô cùng yêu bóng đá. Song Navas cũng nhấn mạnh rằng dù không muốn, nhưng ngày chia tay sân cỏ trước sau gì cũng sẽ đến. “Tôi muốn mình chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ sau khi giải nghệ. Vì thế, mà tôi đang tranh thủ học hành rất nghiêm túc”, Navas nhấn mạnh.

Navas có thể là chuyên gia tài chính
Navas cũng cho biết thêm, ngoài bóng đá và cưỡi ngựa, anh cũng vô cùng hứng thú với những vấn đề liên quan đến tài chính. Vì thế thay vì học nghề HLV, Navas lại nghiên cứu về quản lý thể thao. “Nhà tôi từng kinh doanh nhỏ lẻ, nên có lẽ tôi thích nghề quản lý sau khi giải nghệ. Nếu không đá bóng, biết đâu tôi lại là một chuyên gia tài chính”, Navas cho biết.

80 - Sau 2 mùa gắn bó với sân Parc des Prince, Keylor Navas đã bắt chính 80 trận trên mọi đấu trường cho PSG và giành được 5 danh hiệu lớn nhỏ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x