Tây Ban Nha 1-5 Hà Lan (vòng bảng World Cup 2014)
4 năm sau khi để thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết World Cup 2010, Hà Lan đã có màn báo thù không thể ấn tượng hơn khi gặp lại nhà ĐKVĐ thế giới tại vòng bảng World Cup 2014. Chiến thắng của Hà Lan lại càng ngọt ngào hơn khi đây là màn lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục.
Cụ thể, họ để cho Xabi Alonso mở tỷ số trên chấm phạt đền, nhưng kịp gỡ hòa ngay trước khi hiệp 1 kết thúc bằng pha bay người đánh đầu của tiền đạo Robin van Persie. Sau giờ nghỉ, Van Persie và Arjen Robben còn cùng lập cú đúp mang về thắng lợi tưng bừng 5-1 cho Cơn lốc màu da cam (bàn còn lại được ghi do công của De Vrij ở phút 64).
Tây Ban Nha 5-1 Hà Lan, năm 1957
Ngày hôm đó, “Cơn cuồng phong đỏ” đánh bại đối thủ đến 5-1 tại Bernabeu, trong đó huyền thoại Di Stefano lập được cú hat-trick.
Trước đây, FIFA đã cấm Di Stefano chơi bất kỳ trận đấu nào nữa cho đội tuyển Argentina vào năm 1951. Mặc dù FIFA ban đầu từ chối để Di Stefano khoác áo ĐT Tây Ban Nha, nhưng vào năm 1956, Di Stefano đã nhập tịch thành công.
Do áo lực từ nhiều phía và từ LĐBĐ Tây Ban Nha, FIFA buộc phải chấp nhận. Di Stefano đã có trận ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha khi vùi dập Hà Lan vào ngày 30/1 tại sân nhà Santiago Bernabeu ở Madrid.
Tây Ban Nha 1-2 Hà Lan, năm 1983
Ruud Gullit ghi bàn thắng quyết định cho Hà Lan trong chiến dịch vòng loại EURO 1984 đầy khó khăn.
Tây Ban Nha có nhiều lợi thế khi bước vào trận đấu vòng loại áp chót với Hà Lan, nhưng thất bại này đã khiến "Bò tót" gặp rất nhiều khó khăn.
Kém kình địch Hà Lan 3 điểm và thua xa hiệu số bàn thắng bại, Tây Ban Nha buộc phải ghi vào lưới Malta ít nhất… 11 bàn ở lượt đấu cuối mới mong giành tấm vé duy nhất của bảng đấu để vào thẳng vòng chung kết tại Pháp.
Một nhiệm vụ tưởng chừng quá sức với đoàn quân của HLV Miguel Munoz bởi cả 7 trận vòng loại trước đó, các chân sút Tây Ban Nha chỉ ghi được tổng cộng 12 bàn thắng
Chung cuộc, Tây Ban Nha vượt qua Hà Lan nhờ quy định về đối đầu (Tây Ban Nha thắng 1-0 sân nhà và thua 1-2 trên sân Hà Lan) dù hai đội đồng điểm và bằng hệ số bàn thắng bại.
Mất vé vào phút chót, người Hà Lan tố cáo Malta nhận hối lộ để thua trận. Phía Malta lập tức tiến hành điều tra nhưng không có bất cứ chứng cứ nào.
Hà Lan 2-0 Tây Ban Nha, năm 2015
Sau thất bại cay đắng ở World Cup 2014, Tây Ban Nha khao khát phục hận Hà Lan trong trận giao hữu tại Amsterdam Arena để lấy lại thể diện. Tuy nhiên, đây là thời điểm Hà Lan đang rất mạnh dưới thời Guus Hiddink, trong khi Tây Ban Nha chưa lấy lại được sức mạnh vốn có.
Thi đấu sắc sảo và ổn định hơn, Hà Lan đã dễ dàng đánh bại Tây Ban Nha 2-0 trong trận giao hữu tại Amsterdam Arena. Người lập công cho đoàn quân HLV Hiddink là Vrij và Klaassen.
Hà Lan 0-1 Tây Ban Nha (chung kết World Cup 2010)
Trong nỗ lực nhằm hiện thực hóa giấc mơ giành cúp vàng thế giới, Hà Lan đã từ bỏ lối chơi tấn công bốc lửa truyền thống. Tại giải đấu diễn ra trên đất Nam Phi, người ta chỉ thấy đội bóng của HLV Bert van Marwijk thi đấu chắc chắn và thực dụng đến khó tin.
Chiến thuật đó đã giúp Hà Lan lần thứ 3 giành quyền tham dự trận chung kết World Cup. Đáng tiếc là ở trận đấu quyết định, ngôi sao Robben của Hà Lan lại bỏ lỡ 2 cơ hội vàng, trong khi Iniesta ghi được bàn thắng duy nhất ở phút 116 giúp Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới.