ĐT Italia dừng bước ở bán kết Nations League: Xuống mặt đất để lại bay lên

Tiến Sĩ
09:27 ngày 08-10-2021
Trên sân San Siro rạng sáng qua, ĐT Italia đã phải dừng bước ở bán kết UEFA Nations League trước một Tây Ban Nha xứng đáng hơn (1-2). Sau thất bại ấy, người Italia có những lý do để vừa lo lắng, vừa lạc quan cho tương lai.
ĐT Italia dừng bước ở bán kết Nations League: Xuống mặt đất để lại bay lên

Khép lại 37 trận bất bại

Chuỗi trận bất bại của ĐT Italia sau cùng cũng đã dừng lại bởi trận thua 1-2 trước người hàng xóm Tây Ban Nha. Nhưng tất cả đều hiểu, không ai có thể nắm tay từ sáng đến tối, không đội bóng nào có thể bất bại mãi. ĐT Italia đã nghiến răng để giữ chuỗi trận bất bại ấy, lập kỷ lục trong lịch sử bóng đá thế giới với 37 trận liên tiếp bất bại, vượt qua kỷ lục cũ của ĐT Brazil với 36 trận. 

Từ nay, người đời có thể nhắc đến ĐT Italia của HLV Roberto Mancini với kỷ lục 37 trận bất bại, không cần quan tâm về con số nữa. Sớm hay muộn chuỗi trận bất bại cũng sẽ đứt, nhưng thà nó xảy ra ngay bây giờ ở một giải đấu như Nations League còn hơn là tại trận tái đấu với Thụy Sĩ vào ngày 12/11 (Italia không được phép thua, để giữ ngôi đầu bảng vòng loại) hay xa hơn là VCK World Cup 2022.  

ĐT Italia đã nhập cuộc không tệ trước Tây Ban Nha, bất chấp việc gặp khó khăn trên hàng công. Nhưng một điều thấy rõ là trong khi HLV Luis Enrique rất mạnh dạn sử dụng cầu thủ mới, thậm chí cho cả một cầu thủ sinh năm 2004 là Gavi đá chính, thì HLV Mancini chưa dám thực hiện những thay đổi mang tính đột phá để tìm công thức chiến thắng mới. 

Công thức hiện nay đã lộ rõ sự bất cập ở vị trí trung phong. Kể cả khi Ciro Immobile đủ thể lực ra sân, Azzurri không có những cầu thủ vệ tinh thích hợp xung quanh chân sút của CLB Lazio. Andrea Belotti đã quá sa sút, những gương mặt mới Giacomo Raspadori, Moise Kean, Gianluca Scamacca còn non kinh nghiệm. HLV Mancini đã sử dụng Federico Bernardeschi ở vai số 9 ảo, nhưng cũng không thành công. Một vấn đề khác là chưa có ai thay được Leonardo Spinazzola, kể từ khi hậu vệ trái này bị chấn thương nặng trong trận tứ kết EURO 2020 gặp Bỉ, ĐT Italia đã luôn gặp khó khăn khi triển khai thế công.

Italia (áo xanh) gục ngã ngay trên sân nhà trước Tây Ban Nha

Azzurri cần duy trì tinh thần của nhà vô địch

Sau khi ĐT Italia vô địch EURO 2020, NHM và giới quan sát đã sớm lo ngại rằng đội bóng này sẽ xuống phong độ vì mất động lực. Điều ấy đã xảy ra trong vài trận gần đây thuộc vòng loại World Cup 2022 và cả 45 phút đầu trận gặp Tây Ban Nha. Nhưng hiệp 2, các tifosi không thể chê trách màn trình diễn của các học trò Mancini. Dù phải đá thiếu người trước một đối thủ trội hơn về khả năng cầm bóng, ĐT Italia vẫn gắng gượng cầm cự để mong vào điều kỳ diệu, và sau cùng cũng gỡ được 1 bàn xuất phát từ pha sô-lô khó tin của Federico Chiesa.

Đúng là dàn tuyển thủ Italia đã ít nhiều có dấu hiệu lơ là, no nê chiến thắng sau khi đăng quang ở VCK EURO 2020. Người Italia không có truyền thống duy trì thành tích liên tục như Brazil hay Tây Ban Nha ở thời đỉnh cao, nhưng điều này chắc chắn sẽ thay đổi trong thời gian tới. Không nên “đóng khung” một định kiến nào đó về ĐT Italia bởi như đã thể hiện ở VCK EURO 2020, Azzurri cũng có thể chơi tấn công một cách xuất sắc, trái ngược với truyền thống xù xì thô ráp của họ. 

Người ta cũng đã sợ sự thỏa mãn sẽ giết chết Azzurri ngay khi vừa đăng quang. Nhưng lần này, ĐT Italia của HLV Mancini được xây dựng để đi một chặng đường dài, không phải để chiến thắng một giải đấu. Bản hợp đồng kéo dài đến 2026 của HLV Mancini phần nào cho thấy điều đó. Người Italia vẫn có chút “mặc cảm” vì trong suốt bao nhiêu năm đã bị Brazil vượt qua về số lần vô địch thế giới. Nếu ở giai đoạn hoàng kim này mà không cố gắng vô địch World Cup 2022 thì còn đợi tới lúc nào?

Trên tất cả, các tifosi mong muốn được thấy ĐT Italia sẽ luôn chiến đấu với tinh thần quyết tử như họ đã thể hiện ở hiệp 2 trận gặp Tây Ban Nha. Azzurri đã rớt xuống mặt đất sau một thời gian dài lâng lâng trên mây, điều hết sức cần thiết để thầy trò Mancini trở lại với quỹ đạo chinh phục những danh hiệu còn ở phía trước.

9 năm không thắng ở Milan

Đây là trận đấu thứ 6 liên tiếp ĐT Italia không thể giành chiến thắng khi thi đấu tại sân San Siro thuộc thành phố Milan. Trước khi thua Tây Ban Nha, ĐT Italia đã hòa 5 trận liên tiếp tại Milan, tai hại nhất là trận hòa 0-0 trước Thụy Điển vào tháng 11/2017, khiến Azzurri phải làm khán giả tại VCK World Cup 2018. Lần gần nhất ĐT Italia thắng ở Milan là khi họ đánh bại Đan Mạch 3-1 hồi tháng 10/2012 tại vòng loại World Cup 2014. 

1. Thất bại trước Tây Ban Nha là lần đầu tiên Italia gục ngã trên sân nhà trong thời gian thi đấu chính thức ở một giải đấu lớn mang tầm châu lục. Trong 19 trận đấu trước đó ở 2 kỳ EURO, 2 kỳ World Cup và Nations League, họ thậm chí không bị thủng lưới quá 1 bàn/trận.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x