Trong màn so tài với ĐT Đức, đại diện tới từ xứ sở sương mù đã để cho Hofmann chọc thủng lưới ở phút 50. Mãi đến khi trận đấu chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc, Kane mới giành lại cho ĐT Anh 1 điểm bằng cú đá 11m thành công. Đáng chú ý, lúc đầu trọng tài người Tây Ban Nha Carlos del Cerro Grande không chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Kane bị Schlotterbeck vấp trúng chân trong vòng cấm ĐT Đức.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR ông đã thay đổi quyết định và nhờ đó Kane mới ghi được tên mình lên bảng tỷ số. Có ý kiến cho rằng ở tình huống này Kane đã nhận bóng trong tư thế việt vị, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Theo phân tích của nhà báo Dale Johnson làm việc cho ESPN thì đúng là Kane đứng dưới cả hậu vệ cuối cùng của đội chủ nhà.
Vấn đề là khi Jack Grealish đưa bóng vào vòng cấm ĐT Đức, người mà anh muốn phối hợp là Raheem Sterling chứ không phải Kane. Thời điểm ấy tiền đạo chủ lực của Tottenham không tham gia vào pha bóng, trong khi bóng chạm vào chân một cầu thủ đội chủ nhà chủ đích ngăn cản đường chuyền của Grealish và vô tình đến đúng vị trí của Kane. Như vậy cũng có nghĩa, trọng tài không thổi phạt việt vị Kane là hoàn toàn đúng, chứ ông không hề thiên vị ĐT Anh như nhiều người lầm tưởng.
Với pha đá 11m thành công, Kane đã có được bàn thắng thứ 50 trong màu áo ĐT Anh. Tiền đạo sinh năm 1993 này chạm đến cột mốc nói trên sau 71 lần cống hiến cho ĐTQG. Nếu "nổ súng" thêm 3 lần nữa, anh sẽ có thành tích ngang bằng với Wayne Rooney (đã giải nghệ) để chia sẻ vị trí dẫn đầu trong danh sách các cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử ĐT Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn