Nations League chẳng có danh giá gì hết

Từ 08:37 ngày 14-10-2020
Cái tư cách “chính thức” của các trận đấu thuộc Nations League chẳng qua chỉ là một sự trá hình. Ai chẳng biết UEFA đẻ ra giải này để thay thế loại hình bóng đá giao hữu giữa các ĐTQG, mà các CLB chuyên nghiệp chán ngấy tận cổ.

Đội tuyển Đức, vô địch World Cup 2014, đã... rớt hạng ngay mùa đầu tiên của Nations League. Chẳng ai quan tâm. Cũng vậy, chẳng ai quan tâm khi UEFA sửa lại cơ cấu, để Đức lại bước vào mùa thứ hai ở Nations League, trong đẳng cấp cao nhất.

Nếu như đấu trường Nations League mà danh giá thật, chiến thắng vừa qua của Anh trước Bỉ - đối thủ số 1 thế giới - đã được tung hô rần rật rồi. Trong trường hợp ấy, dân Anh mừng còn chưa hết, ở đó mà phân tích để chỉ ra nhược điểm nọ, bất hợp lý kia.

Thực tế hơn nữa, có khi người ta còn phải xem mức độ quan trọng của các trận đấu “chính thức thật sự”, để có cách xử lý phù hợp. Nations League thì đã là gì so với vòng loại World Cup! Trong một cách nói tương đối, Bolivia thậm chí đã... bỏ cả trận ra quân của họ ở vòng loại World Cup 2022, khu vực Nam Mỹ!

Tất nhiên vẫn cứ ra sân. Nhưng Bolivia đã để các hảo thủ tốt nhất ở nhà, hòng chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với Argentina tại sân nhà La Paz - nơi Bolivia có hy vọng tranh chấp điểm số. Còn khi làm khách trên sân Brazil, coi như không có chút hy vọng gì, Bolivia cố đá làm chi cho mệt! Họ chỉ thực hiện đúng 3 đường chuyền, khi số lần chuyền bóng chính xác của Brazil đã lên đến 118, trong vòng 14 phút đầu. Đấy là khác biệt nói lên tất cả.

Vì Nations League chẳng có chút “trọng lượng” nào, HLV Jose Mourinho mới “dám” chỉ trích đội tuyển Anh về việc tạo vinh quang khoác áo Tam sư cho Harry Kane. Tất nhiên, Mourinho rất thông minh, cũng rất am hiểu bóng đá. Chẳng qua, ông hay... nói bậy chỉ vì “cái tôi” quá lớn (nói để có lợi cho mình, chứ không phải ông thiếu hiểu biết).

Nhưng Mourinho bất quá cũng chỉ là người làm thuê. Tottenham, vốn là một phần tử của bóng đá Anh, tại sao cũng đả kích việc Kane đá chính cho ĐTQG? Nếu Kane quả có nhu cầu nghỉ ngơi, giảm tải, sao Tottenham không để anh nghỉ ngơi ở Cúp Liên đoàn hoặc vòng loại Europa League? Tất cả đều vì cái giải Nations League kia hoàn toàn không có gì quan trọng.

Có cả sự tương phản, lẫn tương đồng (với Mourinho và Tottenham), khi chính HLV Gareth Southgate cũng đang có cái nhìn hời hợt về Kane. Anh nghỉ 1 trận, vào sân từ ghế dự bị 1 trận, và có thể sẽ đá chính 1 trận. Bóng đá đỉnh cao không bao giờ có kiểu “cơ cấu” quá đều như vậy. Hoặc nếu có, thì Kane chỉ là một cầu thủ tầm thường, chẳng đáng bàn đến.

Chỗ quan trọng nhất đáng để Southgate nghĩ ngợi thật ra là: Kane, hay Dominic Calvert-Lewin, hay còn ai nữa, xứng đáng sở hữu vị trí trung phong? Kane nên đá trung phong, ghi bàn hay lùi lại phía sau, cáng đáng thêm việc kiến tạo? Đấy mới là những vấn đề khó, mà Southgate không dễ quyết định trong phút chốc. Ông còn may mắn, khi Nations League... chưa là gì cả!

XEM THÊM

Ronaldo & đội hình siêu mạnh các ngôi sao dương tính với Covid-19

Ronaldo dương tính với COVID-19

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x