Uefa nations league 2020/21 - bảng 2 league A - sân Wembley - Lượt đi: 0-0

Nhận định bóng đá ĐT Anh vs ĐT Đan Mạch, 01h45 ngày 15/10: Bắn hạ 'lính chì'

BONGDAPLUS
05:00 ngày 14-10-2020
BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Anh vs Đan Mạch tại vòng bảng UEFA Nations League vào lúc 01h45 ngày 15/10.
VIDEO: TỶ LỆ và dự đoán kết quả Anh - Đan Mạch

 

Chiến thắng may mắn, nhưng rất kịp thời trước Bỉ hôm 11/10 tạo ra sức bật rất lớn cho ĐT Anh. Với khí thế hừng hực cùng lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Gareth Southgate hoàn toàn đủ sức “bắn hạ” Đan Mạch, nhất là khi “những chú lính chì” từng thua 2 trong 3 lần gần nhất đụng độ Tam sư.

Đan Mạch trên lý thuyết không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Họ có trong đội hình những hảo thủ hoàn toàn có thể so sánh với thành phần “sao số” ở nhiều đội tuyển lớn tại châu Âu. Ở hầu hết các tuyến, Đan Mạch đều có hảo thủ như Kasper Schmeilchel ở vị trí “gác đền”, các trung vệ Andreas Christensen, Simon Kjaer, tiền vệ phòng ngự Pierre-Emile Hojbjerg hay tiền vệ tấn công Christian Eriksen và các tiền đạo Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg.

Nhưng vấn đề của Đan Mạch cũng nằm ở chính điểm mạnh về lực lượng ấy. Có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng song đội tuyển Bắc Âu này lại chưa thể cất cánh, nếu không muốn nói là gây thất vọng tại Nations League 2020/21. Lúc này, Đan Mạch đang đứng áp chót tại bảng 2 của League A với vỏn vẹn 4 điểm. Nguy cơ xuống đáy bảng sau vòng 4 này là chưa xảy ra với Đan Mạch vì họ còn hơn đội bét bảng Iceland tới 4 điểm. Nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình thì nhìn lên, Đan Mạch lại chẳng bằng ai. Dù chỉ kém Bỉ 2 điểm và kém Anh 3 điểm song “Những chú lính chì” thua xa về các chỉ số bàn thắng bại. Họ mới có 3 bàn thắng và thủng lưới 2 lần. Những con số khá nhạt nhòa, thiếu cá tính nếu đặt cạnh hiệu số 8-3 của Bỉ hay 3-1 của Anh.

Trận lượt đi, Đan Mạch đã cầm chân được Anh bằng trận hòa không bàn thắng. Nhưng đấy là trận đấu diễn ra ở sân nhà của họ. Lần này, khi phải làm khách tại Wembley, những hạn chế của Đan Mạch chắc chắn sẽ bị phơi bày rõ ràng hơn, nhất là khi Anh đang có tinh thần rất tốt nhờ vừa thắng Bỉ để vươn lên chiếm ngôi đầu. Tại Wembley đêm nay, nhiều khả năng chúng ta sẽ lại chứng kiến một Đan Mạch vốn chỉ quen thủ hòa trên sân khách. “Những chú lính chì” hòa 6/10 trận xa nhà kể từ năm 2018 tới nay, trong đó có tới 3 trận hòa không bàn thắng. Rõ ràng là bên cạnh lời khen cho năng lực phòng ngự, khả năng tác xạ của “Những chú lính chì” lại xứng đáng nhận về điểm trừ. HLV Kasper Hjulmand nỗ lực cải thiện bản lĩnh ghi bàn sân khách của Đan Mạch và gặt hái phần nào kết quả khi đội bóng này vừa đánh bại Iceland tới 3-0 tại sào huyệt của đối phương. 

Điểm tựa sân nhà sẽ giúp Jadon Sancho và đồng đội đánh bại Đan Mạch

Nhưng Iceland giờ chẳng còn chút nào hình bóng của đội tuyển từng đại náo EURO 2016. Lối đá đơn giản của các chàng trai xứ băng đảo đã hết tính bất ngờ, và đó là lý do họ đang đứng bét bảng 2 League A.

Khác với Iceland, Anh càng đá càng thêm biến hóa. Những thử nghiệm liên tiếp cả về con người lẫn chiến thuật của HLV Gareth Southgate, dù có lúc gây hoài nghi và bị chỉ trích, đã dần chứng tỏ sự đúng đắn. Anh vừa có 2 chiến thắng liên tiếp trước Xứ Wales và Bỉ bằng hai đội hình tương đối khác biệt. Bên cạnh những trụ cột như Raheem Sterling, Harry Kane vẫn có phong độ cao, những nhân tố mới như Declan Rice, Jack Grealish, Danny Ings hay Mason Mount cũng đang cho thấy tiềm năng rất lớn để gánh vác các nhiệm vụ quan trọng hơn tại Tam sư. Bằng chứng là Grealish và Ings tỏa sáng trước Xứ Wales còn Mount ghi dấu ấn trong thắng lợi quý giá trước Bỉ cách đây 3 ngày.

Nhờ trận thắng Bỉ, Anh vươn lên dẫn đầu bảng 2 và đang tràn đầy tự tin vì đã hạ gục được đối thủ từng quật ngã họ ở trận tranh hạng Ba World Cup 2018. Tâm lý, điểm yếu vốn hay bị gắn với ĐT Anh, dường như không còn là vấn đề làm HLV Southgate phải nhăn trán. Dù bị Bỉ dẫn trước, Anh vẫn lội ngược dòng thành công. Một Tam sư già dặn hơn, biết chờ đợi thời cơ để tung ra đòn kết liễu chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn đội bóng từng đánh bại Đan Mạch ở 2 trận giao hữu năm 2014 và 2011, và dĩ nhiên, cũng sẽ lợi hại hơn đội bóng mà “Những chú lính chì” từng cầm chân 0-0 ở lượt đi. Đêm nay, ở Wembley, “Những chú lính chì” khó mà tránh khỏi cảnh bị bắn hạ bởi hỏa lực dữ dội của đội bóng đã ghi tới 26 bàn trong 6 trận sân nhà gần đây.

THÔNG TIN XUNG QUANH

- Anh: 2 hậu vệ Ben Chilwell và Kieran Trippier bị loại khỏi danh sách đá trận gặp Đan Mạch.
- Đan Mạch: Tiền vệ Pione Sisto sẽ ngồi ngoài vì không đủ thể lực.
- Anh thắng kèo châu Á ở 5/7 trận gần nhất và ở 8/9 trận sân nhà gần đây.
- Đan Mạch thắng kèo châu Á ở 4/7 trận chính thức vừa qua và thua kèo châu Á ở 4/8 chuyến làm khách mới nhất.

ĐẶC BIỆT

Tài bàn thắng
8/10 trận gần nhất của Anh khép lại với từ 3 bàn thắng trở lên. Cả 8 trận sân nhà vừa qua của Anh cũng nổ tài. 5/7 trận sân khách gần đây của Đan Mạch khép lại với trên 2 bàn thắng.

THÔNG TIN BÊN LỀ

- Trận lượt đi vòng bảng UEFA Nations League, Đan Mạch trên sân nhà đã xuất sắc cầm chân ĐT Anh không bàn thắng

- Anh đang dẫn đầu BXH với 7 điểm sau 3 lượt trận, nhiều hơn đội nhì bảng Bỉ khoảng cách 1 điểm.

- Đan Mạch không thắng ở 3 trận đối đầu gần nhất, trong đó có 2 thất bại

- 2 trận đối đầu gần nhất chỉ có 1 bàn thắng được ghi

- Hàng phòng ngự ĐT Anh giữ sạch lưới 6/7 trận gần đây

- Trên sân nhà, ĐT Anh toàn thắng 9 trận liên tiếp gần đây, trong đó có 6 trận không để thủng lưới

- Hàng phòng ngự Đan Mạch cũng đang có 3 trận gần nhất giữ sạch lưới

Thành tích gần đây

+ Đối đầu gần nhất

+ 5 trận gần đây của ĐT Anh

+ 5 trận gần đây của ĐT Đan Mạch

DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Tỷ lệ châu Á FT: 0:3/4
Tài xỉu FT: 2 3/4

XEM THÊM

Ronaldo & đội hình siêu mạnh các ngôi sao dương tính với Covid-19

Ronaldo dương tính với COVID-19

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x