Nếu muốn vô địch, ĐT Argentina và ĐT Đức cần có ngôi đầu bảng

Trung Nghĩa
Từ 10:54 ngày 26-11-2022
Lịch sử chỉ ra rằng từ năm 1986 đến nay, chỉ có các đội đầu bảng mới có thể giành được chức vô địch World Cup. Chính vì thế, ĐT Argentina và ĐT Đức không được phép sảy chân thêm nữa.

Trước khi VCK World Cup 2022 khởi tranh, nhiều người dự đoán Argentina và Đức là 2 trong số 6 đội có nhiều khả năng vô địch giải đấu nhất. Trên thực tế, chỉ có Brazil (16,8%) có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup hơn Argentina (13,3%).

Nhưng ngay ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng, bất ngờ đã liên tiếp sảy ra. Argentina dẫn trước Saudi Arabia 1-0 sau khi kết thúc hiệp 1 nhưng lại để cho đối thủ thắng ngược 2-1.

Chỉ 27 giờ sau, chúng ta chứng kiến một cú sốc lớn khác, với việc Nhật Bản ngược dòng thành công trước nhà vô địch năm 2014 là Đức với chiến thắng 2-1.

Nhờ mô hình Xác suất thắng Opta Live, The Analyst có thể tiết lộ mức độ khó xảy ra của cả hai chiến thắng đó.

Argentina thua sốc Saudi Arabia và chỉ vài giờ sau đến lượt Đức thua ngược Nhật Bản

Trong vài giây trước khi Saleh Al-Shehri ghi bàn gỡ hòa cho Saudi Arabia trước Argentina ở phút thứ 48, đội bóng châu Á chỉ có 0,71% cơ hội chiến thắng. Điều đó khiến đây là màn lội ngược dòng khó tin nhất tại World Cup 2022 cho đến nay theo mô hình của The Analyst

Ngay sau đó là màn lội ngược dòng của Nhật Bản trước Đức. Nhật Bản chỉ có 0,97% cơ hội chiến thắng trong vài giây trước bàn san bằng tỷ số 1-1 ở phút 75 của Ritsu Doan.

Thua trận đầu tiên của một giải đấu World Cup không phải là một kết quả tốt của những nhà vô địch. Trên thực tế, trong số 21 kỳ World Cup trước đây, chỉ có một đội thua trận mở màn của giải đấu mà có thể đăng quang. Đó là Tây Ban Nha năm 2010. 

La Roja thua Thụy Sĩ 0-1 ở trận ra quân trên đất Nam Phi. Nhưng sau đó, họ thắng một mạch 6 trận để bước lên ngôi cao nhất tại World Cup 2010. 

Lịch sử gợi ý rằng nếu bạn muốn vô địch World Cup, thì bạn cần phải đứng đầu tại vòng bảng. 9 đội vô địch World Cup gần đây nhất đều đứng đầu bảng của họ để tiến vào vòng loại trực tiếp. Đội cuối cùng về nhì ở vòng bảng và cuối cùng vô địch giải đấu là ĐT Italia vào năm 1982.

Với thống kê như vậy, ĐT Argentina và ĐT Đức sẽ phải nỗ lực thêm rất nhiều nếu muốn mơ cao. Argentina hiện đang đứng cuối bảng C trong khi Đức đứng thứ 3 tại bảng E. 

Ở lượt trận thứ 2, Argentina sẽ đối đầu với Mexico. Trước đó, đội bóng này đã hòa 0-0 với Ba Lan ở lượt đầu. Lịch sử đang đứng về phía Albiceleste khi họ thắng 16, hòa 5 và chỉ thua 2 trong 23 lần đối đầu với El Tri.

Trong khi đó, Đức sẽ đối đầu với thử thách cực lớn là Tây Ban Nha. La Roja vừa đánh bại Costa Rica với tỷ số 7-0 ở lượt đầu và đang có tinh thần rất tốt.

Trong lịch sử, Đức và Tây Ban Nha đã có 25 lần đối đầu với nhau. Trong đó, Tây Ban Nha thắng 8, Đức thắng 9 và hai đội hòa nhau 8 lần.

Đáng chú ý, ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 11/20220 tại UEFA Nations League, Tây Ban Nha đã hủy diệt Đức với tỷ số khó tin là... 6-0.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x