PREMIER LEAGUE CHIA RẼ VÌ PROJECT RESTART

3 đội bét bảng ở Premier League bị dọa 'đánh xuống hạng luôn'

TÙNG LÂM
10:46 ngày 08-05-2020
Kế hoạch đưa Premier League 2019/20 trở lại, còn được gọi là Project Restart, đã gây ra tình trạng chia rẽ sâu sắc trong các đội bóng ở hạng đấu cao nhất của nước Anh. “Phần còn lại” thậm chí còn dọa bỏ phiếu cho ba đội bét bảng “xuống hạng luôn” nếu họ vẫn không ủng hộ Project Restart.
3 đội bét bảng ở Premier League bị dọa 'đánh xuống hạng luôn'

6 chống 14

Vẫn còn rất nhiều điểm cần phải được thống nhất trước khi Project Restart có thể được thông qua. Nhưng ở thời điểm hiện tại, vướng mắc lớn nhất liên quan tới chuyện thi đấu trên sân trung lập. Đại diện của Premier League khẳng định việc thi đấu trên sân trung lập là điều bắt buộc nếu muốn thực hiện Project Restart. Chỉ có thi đấu trên sân trung lập, mà phải là sân ở những khu vực không tập trung đông dân cư, thì mới có thể tuân thủ những quy định về giãn cách xã hội của chính phủ.

Vấn đề là không phải đội bóng nào cũng sẵn sàng thi đấu trên sân trung lập. Thậm chí có nhiều đội còn cương quyết phản đối. Không có gì lạ khi dẫn đầu nhóm phản đối là 6 CLB có thứ hạng thấp nhất, gồm 3 đội trong nhóm “cầm đèn đỏ” là Aston Villa, Norwich, Bournemouth và 3 đội xếp ngay trên là Brighton, West Ham và Watford. Trong đó, chính 3 đội không nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ” mới là những đội phản đối dữ dội nhất. Đơn giản vì chính họ là những người có nhiều thứ để mất nhất trong trường hợp Premier League trở lại trên một SVĐ trung lập.

Theo kế hoạch, vào ngày thứ Hai tới các cổ đông Premier League sẽ tổ chức một cuộc họp để bỏ phiếu về các dự thảo liên quan tới Project Restart. Một dự thảo muốn được thông qua phải nhận được ít nhất 14 phiếu thuận. Rủi ro Project Restart đổ vỡ vì không nhận đủ phiếu ủng hộ dự thảo thi đấu trên sân trung lập vì thế là rất lớn. Như đã nói ở trên, nếu không phải là thi đấu trên sân trung lập thì Premier League sẽ không thể trở lại. Và các CLB Premier League sẽ không có nhiều thời gian để bàn ra bàn vào. Theo ông Richard Bevan, Chủ tịch Hiệp hội HLV (LMA), nếu các CLB không sớm đạt được sự đồng thuận, nhiều khả năng mùa giải sẽ bị hủy.

Các đội “cầm đèn đỏ” là Norwich, Aston Villa và Bournemouth (bên phải) đang xung đột với phần còn lại vì không chấp nhận đá trên sân trung lập

Đó là kịch bản mà phần lớn các đội bóng đều muốn tránh, vì hủy giải đồng nghĩa với những thiệt hại nặng nề về kinh tế. Thế nên, một số các CLB thuộc nhóm 14 đội đã bắt đầu gây sức ép lên 3 đội trong nhóm cầm đèn đỏ. Nếu ba đội này không ủng hộ kế hoạch thi đấu trên sân trung lập, nhóm 14 đội sẽ kêu gọi bỏ phiếu để thông qua “nghị quyết” cho các đội bóng này xuống hạng luôn. Họ được khuyến cáo cơ hội tốt nhất để trụ hạng chính là bỏ phiếu ủng hộ Premier League trở lại và giành thật nhiều điểm từ các trận đấu còn lại.

Còn phải vượt nhiều rào

Tuy nhiên, thi đấu ở đâu chỉ là một trong rất nhiều những câu hỏi mà ban tổ chức Premier League phải trả lời liên quan tới kế hoạch Project Restart. Họ có vẻ đã trả lời được câu hỏi được cho là quan trọng nhất - sự ủng hộ của Chính phủ Anh. Nhưng nói một cách hình ảnh thì với sự ủng hộ ấy, Chính phủ mới chỉ mở cửa thôi, còn sau đó đi như thế nào và đi được tới đâu là việc của Premier League. Ban tổ chức đã và đang xây dựng hai hệ thống quy định liên quan tới tập luyện và thi đấu. Nhưng cả hai hệ thống này đều đang rất lỏng lẻo. Các bác sỹ Premier League mới đây khi được yêu cầu đã gửi tới 100 câu hỏi liên quan tới các hệ thống này.

Một câu hỏi quan trọng khác là xét nghiệm như thế nào cho an toàn. Tất cả những ai liên quan tới các trận đấu - từ cầu thủ, ban huấn luyện tới các nhân viên - đều cần được xét nghiệm, và đó là một con số khổng lồ (ước tính ban đầu đã lên tới 40.000). Đại diện Premier League khẳng định họ đã chuẩn bị đủ trang thiết bị (chi phí lên tới 4 triệu bảng) để có thể tự tiến hành xét nghiệm, không gây ảnh hưởng tới hệ thống y tế công (NHS) và xung đột với quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, Premier League có làm được như thế hay không thì vẫn còn phải chờ.

Và cuối cùng là câu hỏi liên quan tới những nhân tố trung tâm của kế hoạch. Chính phủ cho phép, các quy trình được hoàn thiện và được các đội bóng Premier League ủng hộ, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì nếu các cầu thủ không chịu ra sân thi đấu. Đây là một nỗi lo có thực. Nhiều người đã nói ra, nhiều người chưa nói, nhưng phần lớn các cầu thủ, nhất là những người đã có gia đình, cảm thấy lo lắng, thậm chí sợ hãi trước viễn cảnh phải thi đấu khi nguy cơ dịch bệnh vẫn lơ lửng. Họ có thể từ chối ra sân. Và chẳng ai có thể ép họ làm ngược lại…

Mong ước trở lại vào giữa tháng 6
Theo lộ trình trong mơ được vạch ra trong Project Restart, các đội bóng sẽ bắt đầu trở lại tập luyện từ ngày 18/5, và tới giữa tháng 6 các đội sẽ có thể trở lại thi đấu. 20 đội bóng sẽ chạy marathon trong 7 tuần tiếp theo đó để đảm bảo có thể kết thúc Premier League vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, trên thực tế có thể có nhiều thay đổi. Thậm chí, không loại trừ khả năng không có ngày trở lại nào cả.

92 - Về lý thuyết thì Premier League còn 9 vòng nữa, nghĩa là còn 90 trận, nhưng trên thực tế thì tổng số các trận đấu còn phải tổ chức là 92. Lý do là vẫn còn 4 đội, gồm Man City, Arsenal, Sheffield United và Aston Villa, mới đá có 28 trận.

XEM THÊM

HLV Klopp tiết lộ bí quyết giữ kỷ luật ở Liverpool trong dịch Covid-19

Sadio Mane 'ghi điểm' bằng nghĩa cử cao đẹp trong đại dịch Covid-19

Tại sao chỉ có Alisson và 3 cầu thủ Liverpool tới sân tập?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x