6 thách thức chờ đợi MU trước mùa giải mới
Đây thực sự là một vấn đề đau đầu và không dễ giải quyết dành cho Solskjaer, bởi ông sẽ phải chọn lựa giữa David De Gea và Dean Henderson. Thậm chí, Quỷ đỏ mới đây còn chiêu mộ một "người gác đền" mới là Tom Heaton. De Gea đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ trong khi Henderson mới chỉ thi đấu ở mức tròn vai khi đứng trong khung gỗ của MU mùa trước. Trước thềm mùa giải mới, Solskjaer chắc chắn sẽ phải đưa ra sự lựa chọn của mình ở vị trí số 1.
Ở hành lang cánh trái, Solskjaer có lẽ hoàn toàn yên tâm với Luke Shaw - người đã thăng tiến đáng kinh ngạc trong 1 năm qua. Ở cánh đối diện, Aaron Wan-Bissaka cũng là một cái tên nổi bật, nhưng hậu vệ này nhìn chung vẫn chỉ mạnh ở khả năng phòng ngự, còn hỗ trợ tấn công vẫn rất hạn chế, đặc biệt là các tình huống lật hoặc căng vào từ cánh phải.
Đó là lý do vì sao MU đang theo đuổi Kieran Trippier của Atletico Madrid, một mẫu cầu thủ vừa giỏi phòng ngự, vừa hỗ trợ tấn công hiệu quả với khả năng tung ra các đường chuyền vào sắc như dao cạo. Thêm một vấn đề nữa với Solskjaer là ai sẽ đá cặp với Harry Maguire ở trung tâm hàng thủ. Niềm tin dành cho Victor Lindelof hoặc Eric Bailly có lẽ không đủ lớn, vì vậy, MU đang ráo riết đưa Raphael Varane từ Real Madrid cập bến Old Trafford hè này.
Đây được xem là vấn đề muôn thuở của MU trước mỗi mùa giải. Bằng cách nào Quỷ đỏ có thể giúp Paul Pogba thi đấu với đúng phong độ ở Juventus và tuyển Pháp? Câu chuyện thực tế nằm ở chỗ ở Italia, Pogba là một phần của đội bóng thống trị Serie A. Trong khi tại Man United, anh phải gánh vác trọng trách "nâng đỡ" một gã khổng lồ sa sút và đã không thể làm được.
Solskjaer đã thử nhiều đội hình, nhiều vị trí khác nhau nhưng nhà vô địch World Cup của Pháp vẫn gây thất vọng. Công bằng mà nói, các đồng đội ở MU đôi khi không hiểu ý Pogba trong các đường chuyền chọc khe của anh, khiến tiền vệ này trông thật thật kém cỏi. Tuyển thủ Pháp chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với MU, nên Solskjaer cần ngôi sao sinh năm 1993 cam kết tương lai với CLB, hoặc bán trước khi quá muộn.
Fernandes đã tạo nên những cột mốc đáng kinh ngạc kể từ khi gia nhập MU, với 40 bàn thắng và 25 đường kiến tạo sau 80 lần ra sân. Tuy nhiên, xuất sắc là vậy nhưng Fernandes vẫn có cho mình những "khoảng lặng" và màn trình diễn vô hồn ở EURO 2020 vừa qua trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha thực tế chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên. Nếu mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch, Fernandes hoàn toàn chỉ là con số 0, để rồi đẩy Quỷ đỏ vào con đường khó khăn. Tương lai của Fernandes liên quan rất nhiều đến việc liệu Pogba có ở lại CLB hay không. Nếu Pogba ở lại, Fernandes sẽ tập trung trở lại.
Marcus Rashford sẽ tiến hành phẫu thuật chấn thương vai vào cuối tháng này nên vắng mặt cho tới cuối tháng 10. Điều sẽ khiến MU đau đầu tìm phương án thay thế. Jadon Sancho hoặc Daniel James có thể được kéo từ cánh phải ưa thích sang cánh trái, song những gì Solskjaer thực sự cần là "đánh thức" Anthony Martial và để anh bắt đầu chơi trở lại ở vai trò đó.
Mùa trước, MU đã trải qua thành tích bất bại ở sân khách, nhưng ở sân nhà, họ thực sự thi đấu tệ hại. Quỷ đỏ chỉ thắng 9/19 trận đấu xa nhà, thu về 26 điểm. Ở mùa 2019/20, MU cũng chỉ thắng 10/19 trận sân khách, ném đi 20 điểm. Ở mùa 2018/19, MU thắng 10 trận và các đội làm khách thu về 21 điểm. Mùa trước, Solskjaer có thể lý luận rằng sở dĩ như vây là do Old Trafford vắng khán giả. Tuy nhiên, mùa 2021/22, khó còn lý do nào có thể bào chữa bởi các cổ động viên đã bắt đầu trở lại sân, và MU buộc phải cải thiện phong độ sân nhà của mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn