Ai đi, ai ở tại nhà hát M.U Hè này?

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:09 ngày 15-04-2020
Bất chấp bóng đá chưa thể trở lại do dịch Covid-19, Man United vẫn phải lên kế hoạch nhân sự tỉ mỉ vào hè 2020, nhằm hướng tới mùa giải mới thành công. Vậy trong số 30 ngôi sao của Quỷ đỏ, ai sẽ là người phải ra đi nhường chỗ cho tân binh, còn ai sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng?
#1
David de Gea

Thủ thành người Tây Ban Nha thực tế đã không còn xuất sắc như xưa, khi bản thân anh thi đấu khá trồi sụt mùa này. Nhiều nguồn tin cho biết M.U có thể sẽ bán De Gea vào hè 2020 nhằm dọn đường đón Dean Henderson trở lại CLB. Thế nhưng, khả năng này không cao bởi De Gea dẫu sao sở hữu kinh nghiệm dày dạn, và Quỷ đỏ cần một thủ thành có bản lĩnh như anh để chinh phục các danh hiệu.

Kết luận: Ở lại

#2
Sergio Romero

Thủ thành 33 tuổi người Argentina là một sự lựa chọn cực kỳ chất lượng của Man United. Trong 14 lần bắt chính mùa này, Romero đã có 11 trận bảo toàn mành lưới, nhiều hơn 1 so với De Gea. Điều này cho thấy Romero vẫn là chốt chặn đáng tin cậy của M.U, và anh vẫn còn 1 năm giao kèo với Quỷ đỏ cộng với lựa chọn gia hạn thêm 1 năm.

Kết luận: Ở lại

#3
Dean Henderson

Một trong những tài năng trẻ của M.U đang tỏa sáng theo dạng mượn trong màu áo Sheffield. Mùa này, thủ thành 23 tuổi đã có 11 trận giữ trắng lưới cho The Blades, góp công giúp CLB này nuôi hi vọng dự cúp châu Âu mùa tới (hiện xếp thứ 7). Tuy nhiên, khi mà M.U đang sở hữu 2 thủ môn giỏi, Henderson trở về cũng khó cạnh tranh nổi suất bắt chính, qua đó ảnh hưởng tới sự phát triển của anh. Như vậy, M.U nhiều khả năng sẽ tiếp tục cho Henderson thi đấu theo dạng mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lai sau này.

Kết luận: Cho mượn

#4
Aaron Wan-Bissaka

Wan-Bissaka đang trải qua mùa giải đầu tiên cực kỳ ấn tượng trong màu áo M.U. Anh trở thành chốt chặn vững chắc bên hành lang cánh phải với các pha tắc bóng dũng mãnh (trung bình 3,8 lần/trận, cao thứ 3 ở Premier League 2019/20). Wan-Bissaka chắn chắn tiếp tục là quân át chủ bài của M.U trong nhiều mùa giải tới.

Kết luận: Ở lại

#5
Phil Jones

Jones đã gắn bó với M.U cho tới nay được 9 năm, nhưng anh gần như không có bất kỳ sự tiến bộ nào. Từ một trung vệ được đánh giá tiềm năng, Jones giờ không cạnh tranh được suất đá chính, và nhiều khả năng sẽ bị Quỷ đỏ thanh lý vào hè này nhằm dọn chỗ cho những tân binh xứng đáng hơn.

Kết luận: Ra đi

#6
Chris Smalling

Smalling cũng tương tự như Jones, nhưng trung vệ này đã nhanh chóng sang Roma theo dạng mượn từ hè năm ngoái nhằm cứu vãn sự nghiệp. Anh thi đấu khá tốt tại Italia và nhiều khả năng sẽ được Man United bán đứt để lấy thêm chút ngân sách chiêu mộ tân binh, thay vì trở lại CLB vào hè 2020.

Kết luận: Ra đi

#7
Victor Lindelof

Màn trình diễn của trung vệ người Thụy Điển đã ổn định hơn nửa đầu mùa 2019/20, trở thành đối tác ăn ý với Harry Maguire. Lindelof vẫn còn giao kèo 4 năm với M.U, và nếu tiếp tục thể hiện tốt khả năng, anh sẽ được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng.

Kết luận: Ở lại

#8
Harry Maguire

Maguire giờ là đội trưởng của Man United và là trung vệ đắt giá nhất hành tinh (80 triệu bảng). Sau quãng thời gian đầu thích nghi, cựu ngôi sao của Leicester đã cho thấy sự vững chãi của mình, góp công giúp Quỷ đỏ trải qua 11 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở tuổi 27, Maguire sẽ nỗ lực trở thành một huyền thoại của M.U.

Kết luận: Ở lại

#9
Eric Bailly

Bailly tưởng chừng đã không còn tương lai ở M.U khi dính chấn thương triền miên. Thế nhưng, từ tháng 2 vừa qua, trung vệ người Bờ Biển Ngà đã trở lại và thi đấu đầy ấn tượng. Nếu khỏe mạnh, Bailly chắc chắn sẽ là sự lựa chọn chất lượng của Quỷ đỏ, qua đó giúp đội bóng có thêm chiều sâu ở hàng thủ.

Kết luận: Ở lại

#10
Marcos Rojo

Không còn mấy fan M.U còn nhớ tới Rojo khi anh mới có vỏn vẹn 10 lần đá chính trong hai mùa giải qua. Lần gần nhất tuyển thủ Argentina ra sân cho Quỷ đỏ mùa này là ở phút cuối trận gặp Brighton hồi tháng 11 năm ngoái. Rojo hiện khoác áo CLB Estudiantes theo dạng mượn và gần như không còn tương lai tại M.U.

Kết luận: Ra đi

#11
Axel Tuanzebe

Tuanzebe đã chơi ấn tượng trong 6 lần đá chính cho M.U do cuộc khủng hoảng hàng thủ hồi tháng 12 năm ngoái. Sau đó, chấn thương khiến anh không còn được HLV Solskjaer sử dụng, song ở tuổi 22, Tuanzebe vẫn là một quân bài chất lượng của M.U trong tương lai.

Kết luận: Ở lại

#12
Luke Shaw

Mùa trước, Shaw được bầu chọn là cầu thủ hay nhất của M.U, và tiếp tục chơi rất hay bên hành lang cánh trái mùa này. Shaw còn 3 năm hợp đồng cùng Quỷ đỏ nên tương lai của anh chắc chắn vẫn ở CLB.

Kết luận: Ở lại

#13
Brandon Williams

Sao mai của học viện trẻ M.U đã nhiều lần được HLV Solskjaer trao cơ hội mùa này và thi đấu cực hay. Sự nổi lên của hậu vệ 19 tuổi giúp M.U có nhiều sự lựa chọn hơn hành lang cánh trái, qua đó tạo ra sự cạnh tranh cần thiết dành cho Shaw.

Kết luận: Ở lại

#14
Diogo Dalot

Dalot mới chỉ có vỏn vẹn hơn 500 phút ra sân cho M.U mùa này trên mọi đấu trường, một phần do chấn thương dai dẳng cộng thêm Wan-Bissaka quá hay. Tuy nhiên, cơ hội chưa phải đã hết với hậu vệ 21 tuổi nếu anh thực sự nỗ lực trong thời gian tới.

Kết luận: Ở lại

#15
Timothy Fosu-Mensah

Fosu-Mensah chưa thi đấu cho M.U kể từ trận cuối ở mùa 2016/17, nhưng anh mới 22 tuổi và còn nhiều thời gian để tiếp tục phát triển. Lúc này, Fosu-Mensah đang khoác áo Fulham theo dạng mượn, và sẽ trở lại M.U sau khi mùa giải 2019/20 hạ màn.

Kết luận: Ở lại

#16
Nemanja Matic

Matic tưởng chừng như đã khép lại sự nghiệp tại M.U khi phải ngồi ngoài hơn 2 tháng. Tuy nhiên, kể từ khi ra sân trở lại cho Quỷ đỏ, cựu tiền vệ Chelsea ngay lập tức cho thấy khả năng, và được CLB tưởng thưởng bằng việc gia hạn thêm một năm, tức đến Hè 2021.

Kết luận: Ở lại

#17
Fred

Sau chuỗi ngày bị chỉ trích thậm tệ vì phong độ yếu kém, Fred đã thức tỉnh để trở thành một trong những cầu thủ không thể thay thế của M.U tại tuyến giữa. Quỷ đỏ chắc chắn còn cần Fred nhằm thỏa giấc mơ chinh phục các danh hiệu.

Kết luận: Ở lại

#18
Scott McTominay

Dù mới 23 tuổi nhưng McTominay đã là một trong những trụ cột của M.U. Lối chơi máu lửa, quyết liệt và nhiệt huyết giúp anh ghi điểm trong mắt HLV Solskjaer. Không quá khi nói rằng McTominay chính là tương lai của Man United.

Kết luận: Ở lại

#19
Jesse Lingard

Lingard từng được đánh giá là tài năng lớn của M.U, nhưng thực tế tiền vệ này ngày càng sa sút. Hệ quả, Lingard giờ phải đũng quần trên ghế dự bị, và đang đếm từng ngày rời Quỷ đỏ bất chấp bản thân không hề mong muốn. 

Kết luận: Ra đi

#20
Juan Mata

Mata có thể không còn quá xuất sắc trên sân, nhưng tầm ảnh hưởng của anh trong phòng thay đồ cộng thêm vai trò dẫn dắt các cầu thủ trẻ là điều chẳng phải bàn cãi. M.U cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Mata để dẫn lối cho những sao mai đang lên.

Kết luận: Ở lại

#21
Andreas Pereira

Thách thức dành cho Pereira là rất lớn do anh phải cạnh tranh chỗ đứng với Bruno Fernandes. Nếu nắm bắt được cơ hội, tiền vệ 24 tuổi có thể tự cứu lấy mình, bằng không, anh sẽ phải ra đi tìm bến đỗ mới.

Kết luận: Ra đi

#22
Daniel James

Dù mới chân ướt chân ráo tới M.U vào hè năm ngoái, nhưng James đã ra sân cả thảy 32 trận trên mọi đấu trường mùa này, một con số khủng khiếp. Quãng thời gian giải đấu nghỉ vì dịch bệnh sẽ giúp James sạc lại năng lượng để tiếp tục chinh chiến cho mùa giải mới.

Kết luận: Ở lại

#23
Angel Gomes

Gomes sẽ đáo hạn hợp đồng với M.U vào hè này, và phía Quỷ đỏ đang đề nghị tiền vệ 19 tuổi ký thỏa thuận mới. Tuy nhiên, do còn khá trẻ nên Gomes nhiều khả năng sẽ được M.U cho ra đi theo dạng mượn mùa tới nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm.

Kết luận: Cho mượn

#24
Bruno Fernandes

Có lẽ không cần phải nói nhiều về Fernandes bởi anh đang là người truyền cảm hứng cho M.U. Trong vài mùa giải tới, ngôi sao người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ là mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình chinh phục danh hiệu của đội chủ sân Old Trafford.

Kết luận: Ở lại

#25
Paul Pogba

Từ lâu nay tương lai của Pogba đã tốn của báo giới quá nhiều giấy mực. Anh được cho đã chán ngấy Man United nên muốn ra đi tìm bến đỗ mới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Fernandes đã thay đổi tình hình, khiến ngôi sao người Pháp hồi tâm chuyển ý. Quỷ đỏ có lẽ sẽ giữ Pogba ở lại CLB để kết hợp anh với Fernandes, tạo ra hai siêu tiền vệ cho đội bóng.

Kết luận: Ở lại

#26
Marcus Rashford

Rashford đã ghi 19 bàn sau 24 lần ra sân cho M.U mùa này trước khi dính chấn thương. Tiền đạo người Anh còn 3 năm ràng buộc với Quỷ đỏ, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục thăng hoa hơn nữa tại Old Trafford.

Kết luận: Ở lại

#27
Anthony Martial

Cùng với Rashford, Martial là mắt xích quan trọng của M.U. Mùa này, cựu tiền đạo Monaco đã ghi 16 bàn cho đội bóng, thành tích cao nhất của anh trong một mùa tính đến lúc này. Sẽ không có chuyện M.U bán Martial vào hè 2020.

Kết luận: Ở lại

#28
Mason Greenwood

Thêm một học viên xuất sắc nữa của lò đạo tạo trẻ M.U. Greenwood đã ghi 12 bàn cho Quỷ đỏ mùa này dù mới 18 tuổi. Anh chính là gương mặt sáng giá nhất trong vai trò lĩnh xướng hàng công của đội bóng ở tương lai gần.

Kết luận: Ở lại

#29
Odion Ighalo

Không ai nghĩ một cầu thủ "hàng Tàu" như Ighalo lại thi đấu hay đến vậy ở M.U. Bản hợp đồng cho mượn từ Shanghai Shenhua này đã ghi 4 bàn sau 5 trận gần nhất, cho thấy anh có khả năng chớp thời cơ không khác gì HLV Solskjaer năm xưa. Ighalo hiện được rất nhiều fan M.U yêu mến.

Kết luận: Ở lại

#30
Tahith Chong

Chong mới ký hợp đồng mới kéo dài đến năm 2022 với M.U hồi tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, tiền đạo 20 tuổi nhiều khả năng sẽ được Quỷ đỏ cho ra đi theo dạng mượn nhằm có thêm thời gian thi đấu, thay vì suốt ngày ngồi dự bị.

Kết luận: Cho mượn

#31
Alexis Sanchez

Sanchez là bản hợp đồng hớ của M.U và đang khoác áo Inter theo dạng mượn. Chân sút người Chile sẽ trở lại Quỷ đỏ sau khi mùa giải 2019/20 hạ màn do đại diện Italia không thể kham nổi mức lương cao ngất của anh. Dù vậy, HLV Solskjaer mới đây tuyên bố Sanchez sẽ trở lại để chứng minh "mọi người đã sai". Hi vọng những gì Solsa kỳ vọng sẽ thành sự thật.

Kết luận: Ở lại

XEM THÊM

Pogba từng suýt choảng nhau với đồng đội 'sớm nở tối tàn' ở M.U

Không ra sân, Rashford vẫn nỗ lực chiến đấu cho mục tiêu cao cả hơn bóng đá

Học Martial, Pogba và Hazard cũng 'biến hình' giữa mùa Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x