Arsenal - Man City: Cuộc chiến không oán thù

Vịnh Kỳ
16:08 ngày 21-12-2015
Trong lịch sử 129 năm, Arsenal cũng có một danh sách dài các kẻ thù. Đầu tiên là trong phạm vi Bắc London, họ có mối thù truyền kiếp với Tottenham. Mở rộng ra ở thủ đô, Chelsea, Fulham và West Ham là những đối thủ cần phải đánh bại mỗi khi gặp mặt.
Arsenal - Man City: Cuộc chiến không oán thù
Từ những năm cuối thập niên 1980, sau đó là khi Premier League hình thành, M.U đã phát triển thành kình địch cỡ bự. Đến mức vào năm 2003, trong một cuộc thăm dò trực tuyến, CĐV Arsenal đã chọn Quỷ đỏ là đối thủ lớn nhất, sau đó mới đến Tottenham và Chelsea. Còn với Man City, có rất ít dữ kiện để hình thành nên mối quan hệ căng thẳng. Hai đội bóng đã chia sẻ một quá khứ tuyệt vời và những cầu thủ tuyệt vời. 

Vào năm 1983, với 500.000 bảng, Arsenal đã sở hữu Tommy Caton, tài năng lớn nhất của nửa xanh thành Manchester - đội bóng mới xuống hạng 2 thời điểm đó. Trong 3 mùa giải từ 1983/84 đến 1985/86, Caton cùng với David O’Leary tạo thành cặp trung vệ vững chắc ở Highbury. 

Thông tin trước trận Arsenal - Man City



Ở chiều ngược lại, Man City cũng là bến đỗ của rất nhiều ngôi sao Arsenal, như David Rocastle, Joe Mercer, Alan Ball, David Platt, Brian Kidd, Sylvinho, Brian Marwood, Niall Quinn, David Seaman, Paul Dickov, Anelka hay Patrick Vieira. Hầu hết những người này đều trải qua những năm tháng đẹp nhất ở Bắc London rồi mới tìm đến Manchester như một cách kéo dài sự nghiệp. Trước năm 2008, Man City không bao giờ là mối đe dọa với Arsenal. Vì vậy, các Gooner đều dành cho đội bóng này sự trìu mến, bởi những lần đối đầu là dịp để họ nhìn lại những huyền thoại một thời. 

Sau này, Kolo Toure, Gael Clichy, Adebayor, Samir Nasri, Sagna cũng gia nhập vào danh sách, nhưng theo cách ồn ào hơn và giống như những cuộc đào thoát. Mặc dù vậy, cảm giác tổn thương mau chóng qua đi, nhường chỗ cho sự hả hê bởi hầu hết các cầu thủ này không thể gây dựng vị trí đặc biệt quan trọng trong đội hình The Citizens.  

Ở thời điểm hiện tại, Arsenal và Man City cùng trong cuộc đua danh hiệu. Đây là sự tiếp nối mối quan hệ ngọt ngào của cả hai, khi cùng chia sẻ thứ bóng đá quyến rũ và một tương lai tươi sáng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Rộ tin đồn Mourinho sẽ thay Van Gaal trong 48 giờ tới Rộ tin đồn Mourinho sẽ thay Van Gaal trong 48 giờ tới

    Truyền thông Anh lúc này đang đồng loạt đăng tải thông tin BLĐ M.U sẽ đưa ra quyết định sa thải HLV Louis van Gaal để bổ nhiệm Jose Mourinho trong 48 giờ tới.

  • Thủ môn - Rào cản lớn nhất đưa Liverpool đến thành công Thủ môn - Rào cản lớn nhất đưa Liverpool đến thành công

    Câu chuyện thủ môn vốn đã được nói đến rất nhiều ở Liverpool suốt bao năm qua, nhưng bây giờ có lẽ nó cần phải được nhấn mạnh thêm nữa, sau một loạt những sai lầm khó chấp nhận của hết Simon Mignolet rồi tới Adam Bogdan.

  • Đánh giá hiệu quả chuyển nhượng của 20 CLB Ngoại hạng Anh Đánh giá hiệu quả chuyển nhượng của 20 CLB Ngoại hạng Anh

    Thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa nhưng chúng ta hãy cùng đánh giá những bản hợp đồng được 20 đội Ngoại hạng Anh đưa về mùa hè vừa qua.

  • Man City đã quá bất công với Pellegrini Man City đã quá bất công với Pellegrini

    Tin nổi không khi một HLV mất việc dù đã tạo nên đội bóng mạnh mẽ, chiến thắng trong phong cách và giành danh hiệu bằng thứ bóng đá tấn công? Câu chuyện điên rồ có thể sắp xảy ra ở Man City và nạn nhân là Manuel Pellegrini - người đàn ông “quyến rũ” nhưng bất hạnh.

  • Điều gì đã khiến Wenger thay đổi tư duy chơi bóng? Điều gì đã khiến Wenger thay đổi tư duy chơi bóng?

    Arsenal có rất nhiều cách để chiến thắng, nhưng chỉ có một cách để thất bại, đó là sự ngây thơ trong cách tiếp cận ở những trận đấu lớn. Tuy nhiên, đã có chuyển biến trong suy nghĩ của Wenger để tạo ra kết quả tích cực gần đây. Và nó lại gắn với cái tên Man City.

  • Nhận định bóng đá hôm nay 21/12 Nhận định bóng đá hôm nay 21/12

    Nhận định các trận đấu bóng đá, thông tin trước trận đấu bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu bóng đá diễn ra trong ngày.

  • Van Gaal nhận tối hậu thư: Còn 2 trận để giữ ghế Van Gaal nhận tối hậu thư: Còn 2 trận để giữ ghế

    HLV Louis van Gaal sẽ bị sa thải nếu M.U không thể giành chiến thắng trong 2 trận tới đây gặp Stoke City và Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Đó là tối hậu thư mà ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã chuyển tới ông thầy người Hà Lan.

  • Ngày Pháo thủ đối mặt với "ân nhân": Nếu lên ngôi vô địch, Arsenal phải... cảm ơn Man City Ngày Pháo thủ đối mặt với "ân nhân": Nếu lên ngôi vô địch, Arsenal phải... cảm ơn Man City

    Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, Arsenal sẽ đối mặt với Man City, chướng ngại lớn nhất của họ trên đường đua vô địch, trong khuôn khổ vòng 17 Premier League 2015/16.

  • Leicester hiên ngang tiến tới ngai vàng bóng đá Anh Leicester hiên ngang tiến tới ngai vàng bóng đá Anh

    Nhiều người đã nói rằng, Leicester chỉ là hiện tượng nhất thời và họ sẽ sớm gục ngã trước Giáng sinh khi đối mặt với một loạt thử thách khó khăn, bao gồm M.U, Swansea, Chelsea và Everton. Đoán xem điều gì đã xảy ra? Thầy trò HLV Claudio Ranieri đã hoàn thành chặng leo núi với chỉ một lần mất điểm.

  • Arsenal vs Man City: Đại chiến trên đỉnh mùa Đông Arsenal vs Man City: Đại chiến trên đỉnh mùa Đông

    Mùa Đông và loạt trận dịp Noel đánh dấu nửa chặng đường của Premier League, nghĩa là vẫn còn nửa chặng đường ở phía trước. Tuy nhiên, quá khứ chỉ ra rằng những đội “trên đỉnh mùa Đông”, tức có thứ hạng cao trên BXH sẽ có rất nhiều lợi thế vào cuối mùa. Man City và Arsenal đang có được lợi thế ấy, với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

  • Chuyên gia Oliver Holt (Daily Mail): Hãy trách Mourinho, đừng trách cầu thủ Chuyên gia Oliver Holt (Daily Mail): Hãy trách Mourinho, đừng trách cầu thủ

    CĐV Chelsea đang hướng sự chỉ trích vào các cầu thủ. Họ lên án hành động “đâm sau lưng” của Eden Hazard, Cesc Fabregas, Diego Costa… đã khiến Jose Mourinho phải từ bỏ chiếc ghế HLV. Nhưng theo cây bút kỳ cựu Oliver Holt của tờ Daily Mail, các cầu thủ không đáng trách, người đáng trách hơn cả phải là Mourinho.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x