NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH CỦA CHELSEA TẠI PREMIER LEAGUE 2019/20

Chelsea mùa 2019/20: 'Baby' hai mặt

MINH TÂM
11:51 ngày 24-03-2020
Nhờ sức trẻ, Chelsea từng bay cao trong Top 3 trên BXH Premier League mùa này và có mạch thắng dài nhất kể từ năm 2017. Nhưng cũng bởi tuổi trẻ, The Blues dần sa sút và bị M.U đe dọa vị trí thứ 4. Có thể nói, “Baby Chelsea” của Frank Lampard đã bộc lộ tất cả điểm mạnh và yếu của mình ở mùa này.
Chelsea mùa 2019/20: 'Baby' hai mặt

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Sức trẻ nâng bước

Chelsea bước vào Premier League mùa bóng này bằng một cái tát choáng váng khi bị M.U đánh bại tới 4-0 trong ngày ra quân. Nhưng tuổi trẻ thì mau quên. Do lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ, The Blues nhanh chóng vượt qua cú sốc ấy để có màn khởi đầu ấn tượng.

11 vòng đấu kể từ sau thất bại ở lượt trận mở màn, các học trò của Frank Lampard đã thắng tới 8 trận, hòa 2 và chỉ chịu thêm 1 thất bại. Nhờ thế, từ vị trí đứng áp chót BXH do là đội thua đậm thứ nhì ở vòng 1, đến vòng 12, Chelsea đã leo lên thứ 3 và chỉ chịu kém đội thứ nhì Leicester ở hiệu số bàn thắng bại.

Đấy là giai đoạn mà “Baby Chelsea” chinh phục ngay cả những người khó tính nhất. Họ thậm chí còn có giai đoạn thắng 6 trận liền (từ vòng 7 đến vòng 12), qua đó có mạch thắng dài nhất kể từ mùa 2016/17, mùa bóng mà họ vô địch Premier League với HLV Antonio Conte. Khi ấy, báo giới Anh bắt đầu nói đến việc Chelsea có thể… vô địch và những tài năng trẻ trong tay HLV Lampard vụt trở thành ngôi sao hàng đầu Premier League.

Nổi bật nhất trong số đó là Tammy Abraham. Tiền đạo 22 tuổi ghi tới 10 bàn thắng sau 12 trận đầu mùa tại Premier League 2019/20, qua đó dẫn đầu danh sách “dội bom” và trở thành cầu thủ trẻ thứ nhì chạm đến cột mốc 10 bàn thắng cho Chelsea, sau Arjen Robben (21 tuổi 342 này). Thế nên không lạ khi báo giới xứ sương mù gọi Abraham là “Drogba đệ nhị” và háo hức chờ đợi những kỷ lục được tạo ra từ đôi chân của anh.

Khát vọng của dàn cầu thủ trẻ từng giúp Chelsea thắng 6 trận liền tại Premier League mùa này

Trong khi đó, HLV Lampard cũng được khen ngợi vì tầm nhìn dài hạn, khi ông cương quyết trẻ hóa Chelsea, tạo cơ hội ra sân tối đa cho tài năng từ lò đào tạo Cobham. Lối đá của “Baby Chelsea” khi ấy cũng tạo ra sự phấn khích trên khắp các sân đấu, khi họ thể hiện một thứ bóng đá giàu năng lượng, tốc độ cao, không ngại va chạm và sẵn sàng có những quyết định liều lĩnh.

Nhưng khôn đâu tới trẻ…

Sức trẻ đã giúp Chelsea trở thành đội bóng đáng xem bậc nhất, được kỳ vọng bậc nhất Premier League mùa này. Nhưng cũng chính bởi còn trẻ mà đoàn quân của Lampard không đáp ứng được kỳ vọng ấy. Đúng vào lúc đang bay bổng nhất, họ bị đưa xuống mặt đất bởi một đối thủ vô cùng lão luyện: Man City.

Chuyến làm khách tới sân Etihad ở vòng 13, Chelsea thậm chí còn dẫn Man City 1-0 ngay từ phút 21. Nhưng rồi, đội chiến thắng cuối cùng lại là Man xanh sau khi họ tận dụng rất tốt một pha mất bóng của Jorginho để gỡ hòa và rồi, thể hiện sự già giơ với cú dứt điểm đẳng cấp của Riyad Mahrez để giành thắng lợi 2-1.

Đó là trận đấu có tính bước ngoặt và cũng cực kỳ điển hình cho Chelsea mùa này. Nó cho thấy, đội bóng trẻ của Lampard dễ tổn thương thế nào trước những đối thủ giàu kinh nghiệm và bồng bột thế nào khi không biết cách bảo toàn lợi thế trong những trận đại chiến vốn cần phải toan tính đến từng chi tiết.

Sau trận ấy, Chelsea thua tiếp West Ham ở trận derby London và dù đã giành thắng lợi trở lại ở vòng 15, họ vẫn không thể nào tìm lại được cái khí thế dời non lấp biển như giai đoạn trước nữa. Chelsea dần sa sút. Họ đánh rơi tới 23 trên tổng số 42 điểm có thể giành được ở 14 trận gần nhất và có những giai đoạn, Stamford Bridge trở thành sân đấu liên tục bị đối thủ chinh phục.

Hệ quả là từ chỗ xếp thứ 3 sau vòng 12, Chelsea rơi xuống thứ 4. Nhưng rồi vị trí thứ 4 ấy cũng đang trở nên hết sức bấp bênh. Từ chỗ có được khoảng cách 8 điểm so với M.U, nay “Baby Chelsea” chỉ còn hơn 3 điểm so với đối thủ nguy hiểm nhất trong số những kẻ muốn đánh chiếm vị trí thứ 4 của họ.

Người ta nói, khôn đâu tới trẻ dại đâu tới già. Những gương mặt đôi mươi trong tay Lampard có thể rất tài năng, nhưng họ chưa đủ kinh nghiệm để duy trì sự ổn định cho cả chặng đường dài. Muốn bảo toàn vị trí thứ 4, hơn lúc nào hết, HLV Lampard đang rất cần sự tỏa sáng của những trụ cột giàu kinh nghiệm. Bằng không, những gì tốt đẹp mà “Baby Chelsea” từng tạo ra có thể vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Trần trụi ở đại chiến

Những trận đại chiến là lăng kính chính xác nhất để soi chiếu “Baby Chelsea”. Mùa này, đoàn quân của Lampard đã đá 6 trận trước các đội hiện đứng trong Top 5 của Premier League (tức là những đội có phong độ cao nhất giải) và kết quả là họ chưa một lần giành thắng lợi. Chelsea thua M.U cả 2 trận, hòa Leicester cả 2 trận. Họ phơi áo ở lượt đi trước cả Man City lẫn Liverpool và có lẽ, nếu trận lượt về không bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19, Chelsea sẽ lại thua tiếp.

8 - Với thất bại gần nhất (0-3 trước Bayern), thầy trò Lampard đã thua tới 8 trận tại Stamford Bridge trên mọi đấu trường mùa này. Đấy là số trận thua sân nhà nhiều nhất của Chelsea trong một mùa giải kể từ mùa 1994/95.

XEM THÊM

Arteta tiết lộ về cuộc chiến chống 'quái vật' Covid-19

Nhìn lại giải VĐQG Anh từng bị hoãn 73 năm trước: Ngày xưa, bóng đá... đã thắng

7 vụ chuyển nhượng kỳ lạ nhất của Chelsea dưới thời Abramovich

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea: Lampard bây giờ đã rất tự tin Có một Lampard đầy tự tin ở Chelsea

    Chỉ trong vòng hơn 1 tháng (từ 23/11 đến 26/12), Chelsea của Frank Lampard đã thua đến 5/7 trận ở Premier League mùa này. Đấy mới thật sự là áp lực lớn. Qua hẳn những ngày đen tối ấy rồi, thầy trò Lampard đâu còn phải chịu áp lực nào nữa!

  • Chelsea nên cảm ơn Lampard Chelsea nên cảm ơn Lampard

    Phận làm HLV Chelsea có thể miêu tả như người con gái trong bài hát “Duyên phận” của nhạc sĩ Thái Thịnh, đấy là “Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài”.

  • Mourinho chuyển sang làm... shipper Mourinho chuyển sang làm... shipper

    HLV Jose Mourinho đã dành thời gian rảnh rỗi của mình để đi giao những đồ dùng thiết yếu cho người già ở thị trấn Enfield (Anh).

  • Chelsea khốn khổ khi Leicester hét giá bán Chilwell ngang Maguire Chelsea khốn khổ khi Leicester hét giá bán Chilwell ngang Maguire

    Chelsea có thể sẽ bị Leicester ép giá trong thương vụ Ben Chilwell trong bối cảnh Leicester muốn một khoản tiền chuyển nhượng tương đương những gì họ nhận được từ M.U sau khi chia tay Harry Maguire.

  • Bi kịch của Thornley, người được đánh giá cao hơn cả Beckham và Giggs Bi kịch của Thornley, người được đánh giá cao hơn cả Beckham và Giggs

    Đôi khi trong cuộc sống, đưa ra những quyết định có vẻ rất đúng đắn, nhưng cuối cùng chính chúng lại có thể làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời của bạn. Trường hợp của Ben Thornley có vẻ là như vậy. Và cú tắc bóng định mệnh của chính anh đã hủy hoại tài năng từng được xem là hay hơn cả Beckham và Giggs trong thế hệ 1992 của M.U…

  • Bí mật thành công của HLV Nuno Santo: Những chiến binh không bao giờ bị bỏ rơi Bí mật thành công của HLV Nuno Santo: Những chiến binh không bao giờ bị bỏ rơi

    Một thủ môn theo nghiệp HLV đã kỳ lạ, trở thành một trong những HLV hàng đầu châu Âu còn kỳ lạ hơn. Vậy, làm thế nào Nuno Espirito Santo có thể?

  • Cách ly ở nhà vì dịch Covid-19, Martial ngứa tay... cạo đầu trọc lốc Cách ly ở nhà vì dịch Covid-19, Martial ngứa tay... cạo đầu trọc lốc

    Trong thời gian bị "bó gối" vì đại dịch Covid-19, tiền đạo Anthony Martial của Man United đã quyết định thay đổi ngoại hình. Cụ thể, anh vừa xuống tóc và cho khoe những hình ảnh mới mẻ của mình lên mạng xã hội.

  • Oxlade-Chamberlain sẽ giúp Liverpool hay hơn Oxlade-Chamberlain sẽ giúp Liverpool hay hơn

    Liverpool bị Atletico Madrid loại ở Champions League. Nhưng Alex Oxlade-Chamberlain có nhiều lý do để hài lòng về màn trình diễn của mình trong trận lượt về. Ngôi sao người Anh đã chơi rất hay ở vị trí tiền vệ lệch phải và sự có mặt của anh giúp Liverpool nguy hiểm thêm bội phần…

  • M.U chi 15 triệu bảng mua đứt Ighalo hè này M.U chi 15 triệu bảng mua đứt Ighalo hè này

    Man United đã sẵn sàng ký hợp đồng với tiền đạo Odion Ighalo với mức giá 15 triệu bảng vào mùa hè này, sau khi bản hợp đồng mượn của tiền đạo người Nigeria hết hạn vào ngày 31/5 tới.

  • Arteta tiết lộ về cuộc chiến chống 'quái vật' Covid-19 Arteta tiết lộ về cuộc chiến chống 'quái vật' Covid-19

    Sau khi bị nhiễm virus corona, HLV Mikel Arteta của Arsenal đã có những chia sẻ đáng chú ý liên quan với cuộc chiến chống lại đại dịch đã cướp đi mạng sống của hơn 10.000 người trên toàn thế giới.

  • Phản ứng của fan Liverpool khi Van Dijk sắp khiến đội nhà mất 4 triệu bảng Phản ứng của fan Liverpool khi Van Dijk sắp khiến đội nhà mất 4 triệu bảng

    Tờ Express mới đây đưa tin, nếu trung vệ Virgil van Dijk đá đủ 150 trận cho Liverpool thì "Lữ đoàn đỏ" sẽ phải trả thêm cho đội bóng cũ của ngôi sao người Hà Lan là Southampton 4 triệu bảng. Theo các fan Liverpool, con số nói trên chẳng thấm vào đâu so với những giá trị to lớn mà Van Dijk đã mang lại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x