Chelsea thi đấu sa sút vì... thoát án cấm chuyển nhượng?

Việt Dũng Việt Dũng
11:10 ngày 29-12-2019
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà kể từ khi hay tin thoát án cấm chuyển nhượng, chuỗi thành tích thi đấu của Chelsea trở nên như đồ thị hình sin. Đây chưa hẳn là tin tốt đối với đoàn quân đang định hình của Frank Lampard.

Tinh thần xuống dốc
Ngày 6/12, đơn kháng cáo lên Toà án thể thao của Chelsea được chấp thuận. CLB thành London được gỡ án cấm chuyển nhượng hai kỳ và chính thức được trở lại với TTCN ở kỳ chuyển nhượng Đông 2020. Đó là tin vui với các fan The Blues, nhưng chưa hẳn là tin vui với các học trò của Lampard.

Điểm mạnh nhất trong gần nửa đầu mùa giải của Chelsea, giúp họ vững vàng trong top 4 với một lối chơi đầy cảm xúc, là tinh thần thi đấu. Khó có thể nói những thành viên mới chân ướt chân ráo rời học viện như Tammy Abraham, Mason Mount, Fikayo Tomori hay thậm chí là Ruben Loftus-Cheek đủ đẳng cấp để lèo lái con thuyền Chelsea vượt qua những con cá mập ở Ngoại hạng Anh. Điểm tựa của họ để đạt được thành tích như hiện tại, đơn giản là vấn đề tinh thần.

Có điều, thứ vũ khí này đang lung lay. Các cầu thủ trẻ có thể đá rất hăng khi hoàn toàn yên tâm về tương lai của mình, cũng như để bảo vệ “dòng máu Chelsea” chảy trong huyết quản. Nhưng khi niềm tin không còn tuyệt đối, họ sẽ dễ dàng trở nên hoang mang, tác động trực tiếp tới phong độ, mà kết quả là 3 thất bại trong 5 trận gần nhất, kể từ khi án cấm chuyển nhượng được gỡ bỏ.

Abraham, Mount, Tomori hay bất cứ học trò nào của Lampard cần một sự đảm bảo cho tương lai cũng như vai trò của họ, nếu không, rất có thể thứ tinh thần chiến lược gia người Anh đã kỳ công tạo ra ở Stamford Bridge sụp đổ hoàn toàn.

Những cầu thủ trẻ có thể chơi rất hay khi tự tin, nhưng ngược lại có thể sa sút không phanh nếu niềm tin bị lung lay

Phá vỡ một cấu trúc đang định hình
Abraham đang là một trong những tiền đạo ghi bàn tốt nhất Ngoại hạng Anh. Mount từng được so sánh với Lampard thời còn thi đấu, còn Tomori có lúc được đánh giá như trung vệ trẻ hay nhất Ngoại hạng Anh. Đó là còn chưa kể những Reece James, Christian Pulisic, Loftus-Cheek hay Calum Hudson-Odoi, hay những ngôi sao đang tìm lại phong độ như Mateo Kovacic, Jorginho, Willian…

Chelsea đang là một tập thể được bổ sung tốt giữa sự bùng nổ của các tài năng trẻ và kinh nghiệm của cựu binh. Lối chơi của họ đạt sự mạch lạc khá cao, đặc biệt là ở giai đoạn trước khi án cấm chuyển nhượng được gỡ bỏ. Một (số) sự thay đổi nhân sự có thể phá vỡ cấu trúc đang định hình này, nhất là khi các mục tiêu The Blues đề ra như Wilfried Zaha, Jadon Sancho hay Moussa Dembele đều được nhắm tới cho suất đá chính.

Chuyển nhượng là cần thiết, nhưng không hề đơn giản
Trước hết, phải thừa nhận rằng Chelsea cần chuyển nhượng như nắng hạn cần mưa. Nhưng vấn đề đặt ra là liệu Lampard có biết được đội bóng của ông thực sự thiếu gì vào lúc này? 

Chelsea đang có một đội hình chất lượng, như đã đề cập ở trên. Nhưng không phải không có vấn đề. Abraham hay, nhưng The Blues đang thiếu đi một nhân tố bùng nổ trên hàng công như Eden Hazard. Tuyển thủ Bỉ là vua kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa trước, trực tiếp góp công vào 49% số bàn thắng của Chelsea. Pulisic được xem là một sự thay thế, nhưng anh còn quá trẻ để đạt hiệu suất ổn định như tân binh của Real.

Chưa hết, khi mà vòng knock-out Champions League đang đến gần, Lampard không thể ăn ngon ngủ kỹ với duy nhất lựa chọn Abraham cho vai trò tiền đạo cắm. Michy Batshuayi chưa xuất phát trận nào ở cả hai giải đấu lớn mùa này, và ở mỗi giải mới chỉ ghi được 1 bàn, trong khi Olivier Giroud hoàn toàn bị Lampard bỏ xó. Một chấn thương cho Abraham lúc này sẽ là thảm hoạ kinh hoàng với Chelsea.

Hàng thủ đang là tuyến yếu nhất của Chelsea

Mặc dù vậy, hàng thủ mới là tuyến đội bóng Tây London cần bổ sung nhất. Kurt Zouma rõ ràng không đủ chất lượng cho một đội bóng tầm cỡ Champions League. Andreas Christensen và Ruediger chấn thương thường xuyên, và kể cả khi trở lại họ cũng không có thấy sự cải thiện. Cánh trái cũng không đem tới sự yên tâm với Marcos Alonso, Emerson Palmieri được xoay vòng và không ai thực sự nổi bật.

Đó là những vấn đề nghiêm trọng nhất mà Lampard cần giải quyết, mà 1 tháng của kỳ chuyển nhượng đông có vẻ quá ngắn ngủi. HLV người Anh cũng không có được sự chuẩn bị tốt, khi phải sát ngày đầu năm mới ông mới chắc chắn về việc thoát án cấm chuyển nhượng.

“Tôi chắc rằng anh ấy hạnh phúc khi được gỡ án phạt, nhưng sẽ đơn giản hơn nếu cùng với những cầu thủ cũ đi đến cùng mùa giải này và đặt niềm tin hoàn toàn vào họ”, Gary Neville nhận định. “Nếu mang về 2, 3 cầu thủ mới, họ sẽ phải thay đổi đột ngột những gì đang vận hành tốt”.

“Đôi khi bạn mua cầu thủ và nghĩ họ có thể dễ dàng hoà nhập với đội, nhưng rồi thực chất chỉ là khiến cầu thủ trẻ của bạn bị ra rìa và mất cơ hội phát triển mà thôi. Chelsea quả thực cần tân binh, nhưng Frank cũng sẽ gặp vấn đề”, Neville cảnh báo.

Với Ashley Cole, cựu hậu vệ Chelsea, thì Lampard nên tăng cường lực lượng, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải: “Mọi đội bóng lớn đều nên mua sắm nếu có thể. Tôi nghĩ Lampard không muốn gạt bỏ những cầu thủ trẻ của anh ấy ra đâu. Nhưng đội bóng thật sự cần thêm viện binh. Anh ấy phải mua sắm trong tháng 1”.

XEM THÊM

Arsenal vs Chelsea: Trận đấu không biểu tượng

Arteta vs. Lampard: Đối thủ cũ trên sàn đấu mới

Arsenal vs Chelsea: Trận chiến của 2 tấm khiên thủng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x