Chiến lược chuyển nhượng rất riêng của Liverpool

Kinh Thi Kinh Thi
22:48 ngày 01-09-2021
Cả 3 đội mạnh còn lại trong hàng ngũ 4 ứng cử viên vô địch Premier League là Chelsea, Man City, MU đều tăng cường “hàng khủng” trong đợt chuyển nhượng vừa kết thúc. Chỉ có mỗi Liverpool là bình chân như vại. Đấy là nét riêng khá đặc sắc của Liverpool trong lĩnh vực chuyển nhượng.
Chiến lược chuyển nhượng rất riêng của Liverpool

Tất nhiên cũng có thay đổi, nhưng không đáng kể. Trung vệ Ibrahima Konate đến từ RB Leipzig với giá 36 triệu bảng là bản hợp đồng duy nhất mà Liverpool mua người trong mùa hè này. Ở chiều hướng ngược lại, đội bóng của HLV Juergen Klopp chia tay Georginio Wijnaldum (hết hợp đồng) và bán Xherdan Shaqiri sang Lyon với giá 9,5 triệu bảng.

Thật ra, sổ sách sẽ thể hiện rằng Liverpool bán đi 6 cầu thủ, thu về 42,8 triệu bảng. Nghĩa là có lãi, so với số tiền bỏ ra để mua Konate. Đây là khía cạnh làm ăn thuần túy, gần như không liên quan đến các vấn đề chuyên môn. Liverpool quả đã bán Harry Wilson, Marko Grujic, Taiwo Awoniyi… Đấy là các cầu thủ của Liverpool, nhưng lâu nay cho mượn ở các đội khác.

Liverpool rất ổn định về lực lượng. Họ cũng đã ký không ít hợp đồng trong mùa hè vừa qua, nhưng đấy chỉ là những chữ ký gia hạn hợp đồng. Khi trung vệ Virgil Van Dijk gia hạn hợp đồng đến năm 2025, HLV Klopp phát biểu: “Cứ như chúng tôi vừa mua thêm một ngôi sao lớn vậy”.

Trước Van Dijk, Liverpool đã gia hạn hợp đồng đến năm 2026, với Fabinho và Trent Alexander-Arnold. Rồi sau đó, liên tục là Andrew Robertson, Alisson Becker, Jordan Henderson… Tóm lại, lực lượng hiện thời của Liverpool gần như sẽ được giữ nguyên, không chỉ trong mùa bóng này mà là trong khoảng 4-5 năm sắp tới.

Nguyên tắc là như vậy. Dĩ nhiên, Liverpool có thể… bán Van Dijk – hoặc bất cứ ngôi sao nào vừa gia hạn hợp đồng – ngay trong mùa hè năm sau. Đấy lại là chuyện khác. Hồi “nói xéo” các đội nhà giàu chi khủng để tăng cường ngôi sao, HLV Klopp nhấn mạnh: Liverpool chỉ mua cầu thủ sau khi, bằng cách này hoặc cách khác, họ đã kiếm được tiền. Và, như để tránh nói hớ, Klopp giải thích thêm về việc mua Konate: “Đây là trường hợp đặc biệt, chúng tôi không thể phiêu lưu trong vấn đề chuyên môn”.

Liverpool tập trung ổn định đội ngũ cầu thủ đang có

Ai cũng biết, Liverpool đã khổ vì cạn kiệt trung vệ ra sao trong mùa vừa qua. Vậy nên, cứ phải mua thêm một trung vệ. Kỳ thực, bây giờ thiên hạ biết thêm, rằng ngay cả với “trường hợp đặc biệt” của Konate, Liverpool cũng đã kiếm được tiền rồi mới mua!

Ai cũng biết, phải chuyển nhượng sao cho đừng lỗ ngập đầu như Barcelona. Nhưng, tiền bạc cũng chỉ là một khía cạnh. Áp lực phải thành công về chuyên môn khiến người ta cứ phải chi đậm để mua sắm lực lượng. Và ở đây, chúng ta đang nói về khía cạnh chuyên môn, hơn là tiền bạc, trong chiến lược chuyển nhượng của Liverpool.

Xuất phát điểm của chiến lược này: Klopp rất kỹ tính trong việc đánh giá cầu thủ, lại có yêu cầu rất cao trong lối chơi mang tính triết lý của mình. Vấn đề không phải là đẳng cấp kỹ thuật cá nhân của cầu thủ trong cuộc xuất sắc đến đâu, mà là cầu thủ ấy phải phù hợp với triết lý của ông, phát huy tốt năng lực trong lối chơi của toàn đội.

Kiếm được cầu thủ phù hợp đâu phải dễ. Cho nên, Liverpool ưu tiên gia hạn các hợp đồng có sẵn để ổn định cả lực lượng lẫn cái lối chơi mà Klopp đã dày công xây dựng. Mặt khác, khi đã xác định ngôi sao phù hợp thì Liverpool kiên nhẫn chờ mua cho bằng được, chứ không chuyển hướng sang ngôi sao khác khi không mua được ngôi sao này. Klopp phải chờ 1 năm rưỡi để có Virgil Van Dijk, kể từ khi ông “quyết” rằng Liverpool phải mua trung vệ này bằng mọi giá.

Khi Liverpool “bất động” trên thị trường chuyển nhượng, thì có hai khả năng. Một là lực lượng của Klopp đã “chuẩn”, không cần mua nữa. Hai là Klopp và cộng sự chưa phát hiện được ngôi sao nào thích hợp với Liverpool. Khả năng đầu cao hơn. Bởi, nói về vấn đề phát hiện ngôi sao, đừng quên rằng Liverpool còn có giám đốc kỹ thuật Michael Edwards, cực kỳ xuất sắc trong việc đánh giá cầu thủ cũng như đàm phán chuyển nhượng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Pogba có thể được đá vị trí yêu thích tại Man United nhờ Ronaldo Pogba có thể được đá vị trí yêu thích tại Man United nhờ Ronaldo

    Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo có thể khiến nhiều ngôi sao của Man United bị đe dọa vị trí. Nhưng với Paul Pogba, đó có thể là một tin mừng.

  • Man United có trùm chuyển nhượng bí mật Ai đứng sau các bản hợp đồng của Man United?

    Man United đã có một kỳ chuyển nhượng hè 2021 được đánh giá là thành công ngoài mong đợi. Nhiều lời tri ân đã được các CĐV gửi tới giám đốc bóng đá mới John Murtough. Nhưng thực tế, ông Murtough không hẳn là người đã đưa các ngôi sao như Sancho hay Ronaldo về Old Trafford.

  • Man United có Ronaldo như sao Showbiz Việt giỏi kêu từ thiện   Man United có Ronaldo như sao Showbiz Việt giỏi kêu từ thiện

    Mùa Hè điên rồ nhất đã trôi qua với “hiện tượng kỳ lạ” là cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều thay đổi màu áo. Nhưng việc PSG có Messi không thể gây ồn ào bằng việc Man United có lại Ronaldo bởi nó liền đặt ra quá nhiều câu hỏi là may hay rủi. Nó cũng giống như sao Showbiz Việt càng giỏi kêu gọi từ thiện càng đau đầu tìm sao kê.  

  • Liverpool có lý do để không chuyển nhượng rầm rộ Liverpool có lý do để không chuyển nhượng rầm rộ

    Liverpool chỉ ký hợp đồng với Ibrahima Konate trong mùa Hè 2021 nhưng cựu trung vệ Jamie Carragher tin rằng đội bóng cũ có lý do để bỏ qua việc chiêu mộ Romelu Lukaku, Harry Kane hoặc Cristiano Ronaldo.

  • Bruno Fernandes được khuyên không nhường Ronaldo sút phạt Bruno Fernandes được khuyên không nhường Ronaldo sút phạt

    Sau khi tiền đạo Cristiano Ronaldo rời Juventus để trở lại đội bóng cũ Man United, tiền vệ Bruno Fernandes có thể phải nhường quyền sút 11 và đá phạt trực tiếp cho CR7. Nhưng theo cựu trung vệ MU là Rio Ferdinand, nếu Bruno Fernandes nhượng bộ Ronaldo thái quá thì điều đó chưa chắc mang đến kết quả có lợi.

  • Đánh giá Big Six sau 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2021/22 Đánh giá Big Six sau 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2021/22

    Ngoại hạng Anh 2021/22 mới đã diễn ra được 3 vòng đấu. Chúng ta cùng nhìn lại màn thể hiện của Big Six sau 3 vòng và đánh giá đâu là điểm tích cực, tiêu cực, những gì họ cần cải thiện…

  • Saul Niguez: 'Tôi muốn tìm lại bản thân ở Chelsea' Saul Niguez: 'Tôi muốn tìm lại bản thân ở Chelsea'

    Không lâu sau khi chính thức trở thành người của Chelsea theo một bản hợp đồng cho mượn từ Atletico Madrid, tiền vệ Saul Niguez trả lời phỏng vấn của streamer Ibai Llanos trên kênh Twitch. Anh nói về lý do rời Atletico, cuộc nói chuyện với Diego Simeone, những thách thức và kỳ vọng ở Chelsea...

  • 'Fred mang đến MU nhiều thứ hơn mọi người nghĩ' 'Fred mang đến MU nhiều thứ hơn mọi người nghĩ'

    Cựu hậu vệ Man United, Mikael Silvestre đã lên tiếng bảo vệ Fred trước bão chỉ trích nhằm vào tiền vệ người Brazil sau những trận mở màn mùa giải mới.

  • Saul, liều thuốc cho cơn đau đầu của Tuchel Saul, liều thuốc cho cơn đau đầu của Tuchel

    Việc tiền vệ N'Golo Kante gặp chấn thương đã làm lộ ra vấn đề lớn của Chelsea vào thời điểm này. Đó là họ đang thiếu tiền vệ trung tâm một cách đáng báo động. May thay, Saul Niguez đã xuất hiện rất kịp thời.

  • Chi mạnh tay nhất, Arsenal vẫn bị chê tơi tả Chi mạnh tay nhất, Arsenal vẫn bị chê tơi tả

    Sau khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021 khép lại vào sáng nay, Arsenal đã vươn trở thành đội bóng chi mạnh tay nhất thế giới. Thế nhưng theo cựu danh thủ Chris Sutton, các thương vụ của Pháo thủ vẫn quá dàn trải, thậm chí Sutton còn thẳng thắn cho rằng các tân binh của sân Emirates chẳng gây ấn tượng gì với anh.

  • Man United sẽ 'chơi chiêu' để Ronaldo mặc áo số 7 Man United sẽ 'chơi chiêu' để Ronaldo mặc áo số 7

    Nhiều khả năng Man United sẽ phải viện vào tiền lệ trong quá khứ để thuyết phục BTC Ngoại hạng Anh cho phép đổi áo số 7 của Edinson Cavani, qua đó tạo điều kiện cho tân binh mặc lại số áo quen thuộc của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x